VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Lương giáo viên ở Mỹ là hơn 70 ngàn chưa đủ mua nhà (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1033736)

Hanna 12-30-2016 17:16

Lương giáo viên ở Mỹ là hơn 70 ngàn chưa đủ mua nhà
 
1 Attachment(s)
VBF-Lương giáo viên ở Mỹ trung bình là hơn 70 ngàn đô, nhưng không đủ để mua nhà. Dù lương có tăng, song nhà cửa lại tăng hơn, nên bài toán này thật khó giải. Họ có thể đủ sức thuê mướn nhà và hiện có nhiều dự luật, chương trình giúp họ có thể thuê nhà dễ dàng hơn.

Mua một căn nhà là một phần trong giấc mơ của người Mỹ, và mọi công dân cố gắng thành đạt mục tiêu cả đời đó ở vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ. Tuy nhiên, đối với nhiều giáo viên Mỹ, mục tiêu đó có vẻ mờ nhạt vì giá nhà lên như diều và tiền lương của giáo viên có vẻ “lờ đờ” tại hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1483117922
Lương bổng của giáo viên trên khắp các tiểu bang đã gia tăng nhưng không đủ để bắt kịp giá nhà tăng vọt. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Mua một căn nhà tại Hoa Kỳ

Hoa Kỳ có một kỹ nghệ nhà đất khổng lồ. Trị giá nhà tổng cộng trên toàn quốc đã từ $1.1 ngàn tỷ ($1.1 trillion) trong năm 2015 tăng lên tới $28.5 ngàn tỷ trong năm 2016, theo Property Wire. Mỗi tiểu bang trong nội địa Hoa Kỳ đều có một bộ luật lệ, quy tắc và luật thuế riêng biệt, khiến giá bất động sản thay đổi tùy từng tiểu bang.

Lương bổng của giáo viên trên khắp các tiểu bang đã gia tăng trong một vài năm vừa qua, đặc biệt tại California, nhưng không đủ để bắt kịp giá nhà tăng vọt. Đây là một mối quan tâm lớn giữa lúc các trường công lập không thể thu hút và giữ chân đủ các giáo viên có khả năng.

Theo một báo cáo của Redfin, một công ty môi giới địa ốc đã thành danh, chỉ có 17% nhà ở được rao bán mà các giáo viên kiếm được một mức lương trung bình toàn quốc là $73,536 đủ sức mua. Cuộc phân tích chú trọng vào 31 quận đông dân nhất, từ Los Angeles đến Sonoma Valley Wine County. Đó là một sụt giảm đáng lo ngại so với năm 2012, khi những giáo viên kiếm được trung bình $70,487 vào thời gian đó đủ sức để mua 30% những căn nhà được rao bán trong vùng.

Thêm các báo cáo u ám về tiền lương

Mua một căn nhà tiếp tục nằm ngoài tầm với của các giáo viên tùy theo thành phố mà họ sinh sống. National Housing Conference, một tổ chức bất vụ lợi tranh đấu cho vấn đề nhà ở vừa với túi tiền trên toàn quốc, nghiên cứu 210 vùng đô thị về vấn đề các giáo viên đủ sức mua hay thuê một căn nhà.

Các giáo viên trung học với một mức lương ở giữa là $56,882 có thể thuê một căn nhà hai phòng ngủ tại 94% những vùng được khảo sát. Giáo viên không đủ sức để trả tiền thuê nhà tại 12 vùng đô thị, kể cả Honolulu, tiểu bang Hawaii.

Báo cáo nói thêm rằng các giáo viên trung học với mức lương ở giữa như vậy có thể mua nhà có giá ở giữa tại 62% vùng được phân tích.

Một căn nhà tiêu biểu ở California được bán với giá trên $500,000, theo Redfin. Con số đó nhiều hơn $200,000 số tiền mà một giáo viên trung bình có thể đủ sức để mua. California là một thí dụ điển hình về những trở ngại mà các nhân viên giáo dục gặp phải để làm chủ một căn nhà. Vấn nạn này lan rộng tại nhiều tiểu bang trong nước. Khoảng cách giữa lợi tức và giá nhà tiếp tục mở rộng, khiến các nhân viên nhà nước không thể sinh sống trong những vùng mà họ phục vụ.

Các khích lệ về nhà ở để hấp dẫn và giữ chân các giáo viên

Vài học khu đã ban hành những biện pháp và khích lệ để hấp dẫn và duy trì các giáo viên có khả năng. Các khích lệ bao gồm việc trợ cấp các phí tổn nhà ở cho giáo viên, cho vay tiền nhà, bảo hiểm của người thuê nhà, và các chương trình nhà ở trong nội bộ.

Tại California, một dự luật đã được thông qua cho phép các học khu cho mướn các bất động sản để phát triển các đơn vị gia cư cho giáo viên và các công nhân nhà nước khác trong học khu. Dự luật, được học khu San Francisco tranh đấu, đã được chuyển lên vị thống đốc để ký ban hành.

anhhaila 12-30-2016 20:48

có 30 năm nợ nhà và hàng ngàn nhà bank sẳn sàng cho vay....còn mua nhà mà trả hết một lần thì chỉ có giáo viên ở thiên đàng VN

QueMe 01-05-2017 00:48

It depends

With the salary of 70K/year you might not be able to buy a WC in Manhattan, NY City, or a decent shed in San Fransisco, CA, but you can buy a nice house with over 2000 squared feet, two car garage and at least 1/4 acre property in most places in America.

Look around in Houston, Dallas of Texas. Arizona and Nevada arent bad to start with. New York upstate isnt bad either. Just stay away form California, it is too expensive for housing.


All times are GMT. The time now is 18:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03754 seconds with 9 queries