VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến Thương mại? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1175761)

pizza 07-19-2018 07:28

Mỹ sẽ thua trong cuộc chiến Thương mại?
 
2 Attachment(s)
Chiến tranh thương mại Mỹ- Trung do chính Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động. Hậu quả của nó với kinh tế thế giói là nặng nề. Hiện nay Người tiêu dùng Trung Quốc sẵn sàng tẩy chay hàng hóa Mỹ!

Người Trung Quốc nhận thức những rủi ro trong tranh chấp với Mỹ nhưng Bắc Kinh cũng đă nhận thức được nguy cơ từ một phản ứng dữ dội từ Mỹ.
Một cuộc thăm ḍ cho thấy một phần lớn người tiêu dùng Trung Quốc đă sẵn sàng tẩy chay hàng hóa Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại với Washington, báo hiệu cái giá phải trả trong cuộc xung đột thương mại ngày càng leo thang giữa hai nước.

Cuộc khảo sát cho thấy 54% trong số 2.000 người tham gia trả lời ở 300 thành phố trên khắp Trung Quốc sẽ "có thể" hoặc "chắc chắn" ngừng mua hàng hóa mang thương hiệu Mỹ "trong trường hợp có chiến tranh thương mại". Chỉ 13% cho biết họ sẽ không làm như vậy.

33% c̣n lại cho biết họ “không chắc” hoặc hiện tại không dùng hàng hóa mang thương hiệu Mỹ nào, theo khảo sát của FT Confidential Research, bộ phận nghiên cứu của tờ Financial Times.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531985067

Kết quả khảo sát về việc có dừng mua hàng Mỹ nếu chiến tranh thương mại xảy ra từ trên xuống .

Cuộc khảo sát được thực hiện từ 27/6 đến 10/7, đa phần diễn ra trước khi Mỹ áp mức thuế quan 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 6/7. Hành động này đă dẫn đến một động thái “ăn miếng trả miếng” ngay lập tức từ phía Trung Quốc.

Cho đến giờ, Trung Quốc vẫn tránh kêu gọi một đợt tẩy chay đối với hàng hóa Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết Bắc Kinh không có khả năng sẽ làm như vậy v́ lo ngại về một phản ứng dữ dội sẽ xảy ra. "Cho đến giờ, các nhà chức trách Trung Quốc đă không làm bất cứ điều ǵ giống như họ đă làm với hàng hóa Nhật Bản và Hàn Quốc trong quá khứ," Kent Kedl, đối tác cao cấp tại văn pḥng Thượng Hải của công ty kiểm soát rủi ro Control Risk.

“Bắc Kinh sẽ rất cẩn thận. Họ biết rằng hậu quả trên toàn thế giới sẽ rất khó lường”, ông Kedl cho biết thêm.

Năm ngoái, thương mại Hàn Quốc-Trung Quốc đă bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi các phương tiện truyền thông nhà nước của Trung Quốc kêu gọi tẩy chay hàng hóa Hàn Quốc v́ một quyết định của Seoul cho phép triển khai hệ thống pḥng chống tên lửa của Mỹ tại nước này.

Chính quyền Hàn Quốc ước tính nước này đă thiệt hại 6,8 tỷ USD chỉ riêng trong ngành du lịch do tầng lớp trung lưu Trung Quốc không chịu du lịch đến đây. C̣n tại Trung Quốc, doanh số ôtô của các nhà sản xuất Hàn Quốc cũng đă bị sụt giảm nghiêm trọng.

Lượng xe Nhật Bản xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm 32% trong ṿng 12 tháng sau khi Trung Quốc phát động tẩy chay hàng Nhật Bản v́ sự cố tranh chấp biển đảo vào tháng 9/2012.

Nhưng Sima Pingbang, một blogger Trung Quốc cho biết căng thẳng thương mại Mỹ - Trung được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một cách kềm chế, ít mang tính kích động hơn rất nhiều.

Sima Pingbang c̣n nói rằng: “Lư do chính là v́ Mỹ có ảnh hưởng rất lớn đến Trung Quốc và ảnh hưởng này lớn gấp mười lần so với của Hàn Quốc”, “Mỹ tác động đến hệ tư tưởng của Trung Quốc, nền kinh tế Trung Quốc và cũng ảnh hưởng đến sở thích cá nhân của rất nhiều người.”

Khảo sát của FTCR cũng cho thấy nhóm người tiêu dùng Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ tẩy chay hàng hóa Mỹ là nhóm thuộc tầng lớp có thu nhập trung b́nh thấp, tuổi từ 25 – 29 và sống bên ngoài các trung tâm đô thị lớn và thủ phủ của các tỉnh.

nangsom 07-19-2018 09:06

Ḿnh thấy cái ưu điểm của Trung+ là ''hàng nhái''
Một khi họ ''tẩy chai'' đồ Mỷ th́ vẫn có đồ Mỷ (nội đia) để xài.

C̣n tụi ''Chai na'' ở Mỷ có từ bỏ đồ của chính nước họ sản xuất hay không?

ICEEXPRESS 07-19-2018 11:51

Thang ngu len lam tt thi Dan my nen vui cho nen buon .minh da vote thi phai cuoi nhe.....neu khon
lanh thi bat tay voi Dong minh diet batau ,cho Co dau ma dam sau lung Dong minh.xin Loi nha America tuong la gi vay? SUPER MAN is only in FILM ALRIGHT!!!! MINH xin Loi nhung AI khong Bau cho xitrum nhe ........

eaglevn 07-19-2018 15:46

Cả 2 đều chết. Thế giới chết theo.

canhdieubay 07-19-2018 16:01

thang ny khong thua dau chi co dan my la chet thoi, vi thu gi cung se tang gia , cong ty sa thai nua,

tctd 07-19-2018 16:38

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3468627)
Ḿnh thấy cái ưu điểm của Trung+ là ''hàng nhái''
Một khi họ ''tẩy chai'' đồ Mỷ th́ vẫn có đồ Mỷ (nội đia) để xài.

C̣n tụi ''Chai na'' ở Mỷ có từ bỏ đồ của chính nước họ sản xuất hay không?

Quote:

Originally Posted by eaglevn (Post 3468783)
Cả 2 đều chết. Thế giới chết theo.

theo tui biết th́ không cần 2 thằng đánh nhau cũng chết .. v́ thời điểm 10 năm không hẹn đă đến .. lúc đó hai thằng khỏi đánh cũng chết .. lúc truớc kinh tế của mỹ khũng hoảng .. c̣n đi muợn của thằng chệt về cúư .. c̣n bây giờ muợn thằng nào đây , chắc hỏi bú tinh quá .. mà bú tinh chỉ có cái cột nhà cháy .. tiền đâu cho muợn đây

nangsom 07-19-2018 18:09

Quote:

Originally Posted by eaglevn (Post 3468783)
Cả 2 đều chết. Thế giới chết theo.

:eek::eek::eek::eek::eek::eek::):thankyou:

thangtram 07-19-2018 18:26

Haha, các bác muốn hoặc chịu chết th́ cứ vô tư nhé, tớ c̣n vợ đông và con cháu chít cũng đầy đàn ! Just kidding nha các bạn !

Nghiêm túc mà nói th́...hơn bao giờ hết, ít nhất là ở thời điểm hiện tại dưới thời Trump, th́ tôi 0 chấp nhận một sự bảo hộ nào trong lănh vực kinh tế và quân sự...các quốc gia khối tự do nên liên hiệp với nhau để sinh tồn, hơn là dựa vào sự lươn lẹo trơ trẽn bỉ ổi của big boss of U.S.A. ! I really care, don´t u?

nangsom 07-19-2018 19:43

Quote:

Originally Posted by thangtram (Post 3468856)
Haha, các bác muốn hoặc chịu chết th́ cứ vô tư nhé, tớ c̣n vợ đông và con cháu chít cũng đầy đàn ! Just kidding nha các bạn !

Nghiêm túc mà nói th́...hơn bao giờ hết, ít nhất là ở thời điểm hiện tại dưới thời Trump, th́ tôi 0 chấp nhận một sự bảo hộ nào trong lănh vực kinh tế và quân sự...các quốc gia khối tự do nên liên hiệp với nhau để sinh tồn, hơn là dựa vào sự lươn lẹo trơ trẽn bỉ ổi của big boss of U.S.A. ! I really care, don´t u?

Những ǵ bác mong muốn th́ đó cũng là sự ao ước của người dân, nhưng bác nên hiểu: đây là ư kiến của Pú-tin, Chump làm sao dám cải lại được,
Mong bác thông cảm và xin hẹn gặp lại bác sau 2020 bác nhé, :6::handshake:

antonydo 07-19-2018 19:46

Hai con Hổ quyết đâu trong lúc đó con Hồ ly chết trước v́ bị họa lây,bởi v́ Hồ Ly không có lập trường của ḿnh nên chết trước....

lergeneral 07-19-2018 20:11

Sợ nhất là cả tỷ người Tàu thế giới làm sao nuôi?! Đến lúc đó th́ Mỹ phải đâu hàng và kêu gọi thế giới góp tay cưú đóiBa tàu.

qqquaker 07-19-2018 22:47

Thằng Tàu sẽ trở lại, nước nghèo mạt nhất thê giới trong 20 nằm tới đây. Nên quất nó 1000% thuế. Nước Mỹ cách đây 20 năm không cần thằng Tàu cũng là số 1 thế giới. Chơi với thằng ba que xỏ lá, chuyên ăn cắp kỷ thuật , công nghệ, van hóa, kiến thức của các nước khác, để mà làm ǵ...

dnguyen333 07-20-2018 14:47

Hôm Nay Tàu Chệt không Chết,Mai Sau Cả TG Sẽ Chết V́ Tàu Chệt.

viencent 07-21-2018 03:27

Trung Quốc vẫn tránh kêu gọi một đợt tẩy chay đối với hàng hóa Mỹ.
Nếu ..!! Tàu cộng tẩy chay hàng hoá MỸ ...
sẽ thấy thế nào là dân MỸ Xử hàng hoá TÀU


All times are GMT. The time now is 20:37.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03546 seconds with 9 queries