VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Kế hoạch sinh con của người TQ tại Mỹ bất chấp lệnh cấm TT Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1204980)

vuitoichat 11-12-2018 17:15

Kế hoạch sinh con của người TQ tại Mỹ bất chấp lệnh cấm TT Trump
 
4 Attachment(s)
Người Trung Quốc vẫn xúc tiến kế hoạch sinh con tại đất nước Mỹ cho các cặp vợ chồng mơ ước sinh con trên xứ cờ hoa, bởi việc Tổng thống Donald Trump vừa đe dọa việc tước bỏ quyền công dân Hoa Kỳ cho bất cứ ai sinh ra tại nước Mỹ đă gây xôn xao cho những người mơ ước quốc tịch Hoa Kỳ.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542042846
Tổng thống Donald Trump tại một sự kiện vận động cho chiến dịch Make America Great Again tại Fort Myers, Fla., hôm 31/10/2018. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Trong một bài báo đăng tải ngày 11/11, kư giả Nikki Sun và Coco Liu cho hay: Bất chấp mối đe dọa từ tuyên bố của Tổng thống Trump, những người [Trung Quốc] theo đuổi loại h́nh ‘du lịch sinh’ vẫn không nhụt chí.

“Có lẽ ông Trump có thể thắt chặt kiểm soát đối với việc cấp visa”, cô Echo Wang, một người mẹ 29 tuổi tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho hay, “Nhưng tôi không nghĩ ông ấy có thể thay đổi [hiến pháp]”. Và Wang tiết lộ cô dự định tới Hoa Kỳ để sinh đứa con thứ hai, bất chấp bất kỳ sắc luật nào mà Tổng thống Trump có thể kư.

Trong cuộc bầu cử Nghị viện giữa kỳ tuần trước, đảng Cộng hoà giữ được Thượng viện nhưng mất quyền kiểm soát Hạ viện, điều này sẽ khiến Hoa Kỳ khó mà sớm chấm dứt chế độ cấp quyền công dân cho trẻ em sinh ra trên đất Mỹ, theo nhận định của giới quan sát. Đồng thời, các bà mẹ bên ngoài nước Mỹ vẫn c̣n bị mê hoặc bởi viễn cảnh kiếm được tấm hộ chiếu Hoa Kỳ cho con cái của họ.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542042846
Tổng thống Donald Trump đă nói tới vấn đề Du lịch sinh đẻ trong những tin tức đăng tải trên Twitter. (Ảnh: Twitter)

Con gái của Wang được sinh ra 2 năm trước tại Los Angeles. Chuyến “Du lịch sinh đẻ” của cô đă tiêu tốn hơn 40.000 USD.

“Tôi muốn mang lại cho con tôi nhiều lựa chọn hơn”, Wang cho biết. “Khi con gái tôi tới Hồng Kông, hộ chiếu Hoa Kỳ của nó cho phép nó nhập cảnh mà không cần visa. Trớ trêu thay, chúng tôi những người Trung Quốc lại cần một thị thực [nhằm nhập cảnh] vào một lănh thổ Trung Quốc”.

Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất có chế độ cấp quyền công dân “jus soli” hay “right of the soil”, có nghĩa là những người sinh ra ở một quốc gia được hưởng quyền công dân của nước đó bất kể quốc tịch của cha mẹ.

Việc sửa đổi hiến pháp Hoa Kỳ lần thứ 14 đă cho phép trao quyền công dân cho “tất cả những người sinh ra hoặc được nhập quốc tịch tại Hoa Kỳ, tuỳ thuộc vào thẩm quyền”, các bang tại miền Nam đă thông qua sửa đổi năm 1868 nhằm đảm bảo quyền công dân của những người đă từng là nô lệ.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542042846
Một người nhập cư cầm trong tay bản sap của lời tuyên thệ trung thành trong một buổi lễ nhập tịch tại Cục Lưu trữ Quốc gia tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump muốn huỷ bỏ điều khoản Quyền công dân đă sửa đổi, và ông tiết lộ kế hoạch này hôm 30/10 trong một cuộc phỏng vấn với kênh Axios. “Rất nhiều người đến từ Trung Quốc. Bạn sẽ rất ngạc nhiên, bởi Trung Quốc giờ là số 1 [trong loại h́nh du lịch này]”, ông Trump cho biết.

Ben Cheng Ka-ming, phó giáo sư trường Cao đẳng Quản lư Hang Seng tại Hồng Kông, cho biết các gia đ́nh đại lục thượng lưu bị hấp dẫn bởi một số lợi ích của Hoa Kỳ, chẳng hạn như cơ hội giáo dục. Ông nghi ngờ rằng, các gia đ́nh này sẽ cân nhắc các quốc gia khác là điểm đến như là lựa chọn thay thế.

Các gia đ́nh giàu có thèm muốn có được lợi ích Hoa Kỳ cho con cái của họ và họ đă góp phần h́nh thành loại h́nh kinh doanh béo bở cho các cơ quan dịch vụ một cửa, bao gồm đơn xin thị thực, đặt chỗ bệnh viện và chăm sóc thai sản. Bà bầu Echo Wang đă được thu xếp cho các nhu cầu bao gồm đi lại, nơi ăn chốn ở, chăm sóc và bệnh viện thông qua một trong những công ty này.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1542042846
Cảnh sát tiến hành điều tra một khách sạn dành cho những phụ nữ sử dụng dịch vụ sinh sản trên đất Hoa Kỳ tại California vào năm 2015. (Ảnh: Mark Boster / Los Angeles Times)

Hàng chục phụ nữ Trung Quốc tràn đầy hy vọng đă thông qua một nhóm Du lịch sinh đẻ trên WeChat nhằm trao đổi kinh nghiệm và văn bản về việc liệu ông Trump có gây trở ngại cho hành tŕnh tới Mỹ của họ hay không. Một số ủng hộ chuyện dối trá về mục đích chuyến thăm Mỹ, và một số khác dự tính vào Hoa Kỳ thông qua Las Vegas hoặc Hawaii, những nơi được cho là thân thiện với khách du lịch với chế độ kiểm soát lỏng lẻo.

Cici Liu, đối tác Trung Quốc của Trung tâm chăm sóc thai sản Yueyue, trụ sở tại Houston, cho biết đă nhận được nhiều thắc mắc hơn từ các gia đ́nh tại Đại lục kể từ khi Tổng thống Trump nói rằng ông có thể loại bỏ chế độ “trẻ sinh ở Mỹ th́ có quốc tịch”. Tuy nhiên, mối đe doạ này dường như không ảnh hưởng tới kinh doanh dịch vụ này [tại Trung Quốc].

“Các gia đ́nh phía Trung Quốc dường như nhiều lo lắng hơn, nhưng các đối tác Mỹ của chúng tôi nói rằng sẽ không có bất kỳ vấn đề ǵ. Họ nói sẽ mất ít nhất vài năm để ông Trump thay đổi hiến pháp”, Liu cho biết tại Bắc Kinh, nơi cô hoạt động dịch vụ và hy vọng một vài bà mẹ tương lai nhanh chóng hành động để đánh bại bất kỳ thời hạn nào có thể.

Nếu Tổng thống Trump đang nhắm tới vấn đề này th́ chính phủ Hoa Kỳ sẽ mất vài năm để giải quyết.

Ho Chu Tiem 11-12-2018 17:17

cấm cái miệng chớ có được đâu

The.Cuong 11-12-2018 17:54

Mỹ, Canada, Úc và nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới đều chấp nhận việc hợp pháp du lịch sinh con lấy quốc tịch. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lư khó chấp nhận. Nhưng nh́n lại vấn đề th́ nó có những điều lợi cho cả hai bên (Người đầu tư sinh đẻ và quốc gia nhận), người sinh phải chi phí cho nhiều dịch vụ đi lại, ăn ở, viện phí(50 ngàn USD). Sau đó mang con về quê nhà tự lo chương tŕnh giáo dục ngôn ngữ và bậc Tiểu- Trung học đến 18 tuổi (trung b́nh 400 ngàn USD nếu sống tại Mỹ).
Khi trưởng thành đứa bé quyết định đến Mỹ sống, th́ nước Mỹ đă có một nhân lực trẻ có học vấn làm việc đóng thuế suốt đời mà số lợi tức vẫn nằm tại Mỹ. Chính phủ Mỹ không hề trợ giúp y tế, giáo dục hay phúc lợi. Điều này lợi ích hơn là nhận một di dân trốn lậu không hợp pháp. Thực ra thành phần qúy tộc sinh con ngoại quốc này không nhiều. Ông TT Trump chỉ muốn phá hoại hiến pháp và nền tảng đa văn hoá của Hoa Kỳ theo lối nationalism thôi !

dk302005 11-12-2018 18:00

Chúng ta nên nh́n xa hơn về vấn đề người nước ngoài mà nhất là những nước cs đứng đầu là Trung Cộng,có những đường dây đưa các phụ nữ sang và sanh con tại Hoa Kỳ.Cái nh́n gần chúng ta thấy đơn thuần là v́ y tế hay những đứa trẻ sanh ra trên đất Mỹ sẽ trở thành công dân HK,nhưng nếu nh́n xa hơn 20-30 sau ở Mỹ sẽ tốn hàng trăm triệu nếu không nói là hàng tỷ cho các phúc lợi của nhưng công dân tào lao này,đó là chưa nói đến 20-30 sau những đưa trẻ này sẽ là các "điệp Viên" người Mỹ nằm trong ḷng nước Mỹ phục vụ cho ư đồ của Trung Cộng! Nếu viện đến anh ninh quốc gia TT hoàn toàn có quyền cấm và ngăn chặn những đường dây người nước ngoài sanh đẻ tại HK.

chethanh50 11-12-2018 18:43

nếu nói như bạn th́ đâu có chuyện ǵ để nói .tàu CHỆT qua đây đẽ rồi đem con về nước , chúnhg nó nhồi sọ chế độ CS . 18 năm sau chúng trỡ lại USA . làm gián điệp ăn sâu vào bộ máy chính quyền cũa mỹ , bởi v́ chúng là quốc tịch mỹ và sanh tại mỹ nên có quyền ứng cử tỗng thống . lúc đó th́ quá muộn rồi .cho nên v́ sao những thằng DÂN CHŨ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại sao lưng . và những thằng VN thông minh quá nên bị mất nước chạy qua đây vẫn c̣n thông minh , nên chúng ghét ông TRUMP và ủng hộ DÂN CHŨ

theone09 11-12-2018 18:44

cái ǵ cũng có chổ hở của nó . dù có cấm hay không cấm th́ cũng có ngày nó bị hở thôi . nếu anh giỏi, th́ cũng có nguời giỏi hơn mà . không có ǵ hoàn hảo cả

Ho Chu Tiem 11-12-2018 18:54

Quote:

Originally Posted by The.Cuong (Post 3539252)
Mỹ, Canada, Úc và nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới đều chấp nhận việc hợp pháp du lịch sinh con lấy quốc tịch. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lư khó chấp nhận. Nhưng nh́n lại vấn đề th́ nó có những điều lợi cho cả hai bên (Người đầu tư sinh đẻ và quốc gia nhận), người sinh phải chi phí cho nhiều dịch vụ đi lại, ăn ở, viện phí(50 ngàn USD). Sau đó mang con về quê nhà tự lo chương tŕnh giáo dục ngôn ngữ và bậc Tiểu- Trung học đến 18 tuổi (trung b́nh 400 ngàn USD nếu sống tại Mỹ).
Khi trưởng thành đứa bé quyết định đến Mỹ sống, th́ nước Mỹ đă có một nhân lực trẻ có học vấn làm việc đóng thuế suốt đời mà số lợi tức vẫn nằm tại Mỹ. Chính phủ Mỹ không hề trợ giúp y tế, giáo dục hay phúc lợi. Điều này lợi ích hơn là nhận một di dân trốn lậu không hợp pháp. Thực ra thành phần qúy tộc sinh con ngoại quốc này không nhiều. Ông TT Trump chỉ muốn phá hoại hiến pháp và nền tảng đa văn hoá của Hoa Kỳ theo lối nationalism thôi !

nó qua nó đi học đẻ lấy benefit xong về nước nó chớ có ở đâu mà đóng thuế

duyle 11-12-2018 19:07

đân chệt họ có kế hoạch khi sanh đứa bé xong đâu có chuyện chờ tới 18 tuổi ,khi đứa bé 5 tuổi là họ quay trở lại cho con đi học từ lớp 1 rồi, và người mẹ đi theo để chăm con,vậy là người Mỹ đi làm đóng thuế nuôi chệt con ,trong tương lai sẻ c̣n vấn đề không ai biết được nên ,pḥng trước hậu hoạn c̣n hơn

Ho Chu Tiem 11-13-2018 00:22

bầu cử xong vụ nầy ch́m xuồng rồi hả


All times are GMT. The time now is 10:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04169 seconds with 9 queries