VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Đức và Canada ra sức lôi kéo người tài từ số đông người tị nạn bị trục xuất khỏi Mỹ và Anh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1053500)

Gibbs 03-26-2017 09:55

Đức và Canada ra sức lôi kéo người tài từ số đông người tị nạn bị trục xuất khỏi Mỹ và Anh
 
2 Attachment(s)
Trong thời gian qua, chính phủ hai nước Đức và Canada đang có những kế hoạch ngư ông đắc lợi khi làn sóng bài ngoại tăng cao tại Mỹ và Anh. Hàng loạt người có tài năng bị trục xuất khỏi Mỹ và Anh đã được hai nước này đón nhận.

Nước Đức đang thiếu trầm trọng nhân công trong các nhà máy, những đợt người tị nạn lên tới hàng triệu người từ Trung Đông không đủ giải tỏa cơn khát lao động, nhất là lao động có tay nghề trong ngành sản xuất xe hơi và cơ khí.


Canada cũng nhanh tay lấy người mình cần trong số những người bị trục xuất khỏi Mỹ, họ là những bác sĩ, y tá và các người có tay nghề. Việc thuận lợi cho Canada là những người này đã có vốn tiếng Anh rất thành thạo. Đức cũng hưởng lợi lớn do những người bị Anh đuổi đi vì nước này sắp rút khỏi EU, đều có vốn ngoại ngữ tốt và tay nghề cao.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1490522019
Justin Trudeau và Donald Trump


Theo Bild, tạp chí Đức, hiện nay số tuổi trung bình của người Đức là 46, già nhất thế giới. Nên việc thu hút được các người tị nạn và nhập cư trẻ là điều vô cùng cần thiết cho tương lai quốc gia. Tất nhiên có rủi ro, những người nhập cư sẽ có khó khăn bước đầu trong việc hòa nhập vào cuộc sống tại nước sở tại và nguy cơ an ninh như khủng bố do họ gây ra. Nhưng đa số người Đức vẫn cho rằng đường lối của Đức hiện nay với sự dẫn dắt của thủ tướng Merkel là đúng đắn.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1490522019
Theresa May và Angela Merkel

Từ khi tổng thống Trump lên nắm quyền, hàng loạt biện pháp nhằm trục xuất hơn 12 triệu người không có giấy tờ di trú hợp lệ. Điều này khiến chính quyền Canada đã nhìn thấy cơ hội to lớn trong việc kéo người tài trong số những người bị trục xuất về nước mình.

Với học thuyết con người làm ra của cải, có thể thấy hai nước Đức và Canada đang hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bài ngoại đang diễn ra tại Mỹ và Anh.

soft_c_hard 03-26-2017 11:39

di dân hay tị nạn ?
 
Đức và Canada ra sức lôi kéo người tài từ số đông người tị nạn bị trục xuất khỏi Mỹ và Anh

tị nạn / refugee có giấy tờ thì tại sao bị trục xuất ? ngoại trừ làm bậy hay tù.
Còn di dân có tài năng thì hảng sponsor visa H-1B hay tương đương.

Đức đả đuổi di dân không được quy chế tị nạn.
http://www.voatiengviet.com/a/duc-tr...n/3636575.html

Anh ra khỏi E.U hay không thì vấn đề đuổi người ở lậu chẳng khác nhau. Cảnh sát không bao giờ hỏi giấy tờ nên dân lậu thích ở đây và dể kiếm việc nhưng lương rất thấp vì chủ lợi dụng trả rẻ.
2019, người E.U ở Anh có thể phải xin visa + work permit, tùy theo tranh luận giửa Anh và E.U

richard_bu 03-26-2017 16:49

cho day

kuminh 03-27-2017 02:02

Người ta ăn xong nguoi ta ỷa 2 nước này hốt đem về để làm chi zị giời hihihi

hungnam 03-27-2017 02:33

Quote:

Originally Posted by kuminh (Post 3175159)
Người ta ăn xong nguoi ta ỷa 2 nước này hốt đem về để làm chi zị giời hihihi

Chắc tại họ cần người biết làm việc ,không cần bọn 5 B...:hafppy::hafppy:


All times are GMT. The time now is 00:20.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03674 seconds with 9 queries