VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Computer News|Tin Vi Tính (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=180)
-   -   Cyberdyne công bố robot giúp người bại liệt đi lại bình thường (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1203616)

TinNhanh247 11-07-2018 08:58

Cyberdyne công bố robot giúp người bại liệt đi lại bình thường
 
1 Attachment(s)
Cyberdyne mới đây đã đem lại hy vọng cho nhiều người bị bại liệt. CEO của công ty này lấy cảm hứng cho thiết bị robot này từ một bộ phim. Nó được hy vọng sẽ giúp người bại liệt có thể đi lại và sinh hoạt bình thường.

Một người đàn ông được truyền cảm hứng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng từ thời thơ ấu.

Sau đó gần như cả cuộc đời, ông dành thời gian chế tạo robot để giúp đỡ và phục vụ lợi ích cho con người. Ông hi vọng con người sẽ bước đi cùng với công nghệ.

Ông là Yoshiyuki Sankai hiện đang làm CEO của một đế chế tỷ đô của Nhật Bản Cyberdyne. Cyberdyne cũng là tên một cỗ máy trong bộ phim viễn tưởng khoa học mang tên Terminator.

http://intermati.com/micro1405/2018/11/148.1.jpg
Yoshiyuki Sankai - Nhà khoa học đồng thời là CEO của tập đoàn tỷ đô Cyberdyne.

Yoshiyuki Sankai được biết đến với vai trò là chuyên gia công nghệ thông tin mạng, nhà khoa học trong lĩnh vực robot.

Ông Sankai đã dành ra 2 thập kỷ để nghiên cứu và chế tạo ra một bộ xương có thể di chuyển nhờ sóng não. Ông đặt tên cho sản phẩm của mình là HAL- dựa trên một cỗ máy trong bộ phim về trí tuệ nhân tạo nổi tiếng 2001: A space Odyssay.

http://intermati.com/micro1405/2018/11/148.2.jpg
Bộ máy HAL - sự cứu cánh cho những người bị bại liệt.

Khi một người cố gắng để di chuyển cơ thể thì hiệu lệnh "cử động cơ thể" của họ sẽ phát ra.

Hiệu lệnh này được truyền đi từ não bộ đến các tủy sống, các norton vận động, tới các cơ và cơ thể bắt đầu chuyển động.

HAL có thể truyền các tín hiệu này tới bệnh nhân, thậm chí cả những tín hiệu cực nhỏ và không ổn định thông qua một loại cảm biến được gắn lên cơ thể họ.

http://intermati.com/micro1405/2018/11/148.3.jpg
Mặc dù các bệnh nhân không thể mang bộ giáp robot thường xuyên nhưng nó sẽ giúp cải thiện chức năng vận động thông qua những thói quen cơ bản hàng ngày.

Công nghệ này sẽ giúp ích cho những người bị tai biến liệt nửa người hoặc những chấn thương lớn do vận động tạo thành.

Yoshiyuki Sankai khẳng định: "Tôi thường đặt nhiều kỳ vọng vào những lĩnh vực mà nhiều người thường mất hi vọng để giúp họ giải quyết những vấn đề của ngành công nghiệp mới. Tương lai của con người có thể được quyết định bởi những công nghệ mà chúng ta phát triển".

VietBF © Sưu Tầm


All times are GMT. The time now is 11:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03863 seconds with 9 queries