VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Việt Kiều Mỹ sôi máu v́ bị hải quan Tân Sơn Nhất kiểm tra đồ... lót (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1083719)

Hanna 07-26-2017 14:08

Việt Kiều Mỹ sôi máu v́ bị hải quan Tân Sơn Nhất kiểm tra đồ... lót
 
1 Attachment(s)
VBF-Một ông Việt kiều Mỹ cùng con gái về Tân Sơn Nhất nhưng lại bị gọi vào pḥng soi đồ riêng. Hải quan Tân Sơn Nhất bất lịch sự đến mức bày hết đồ lót của con gái ông dưới 14 tuổi ra trước mặt. Điều này thật sự khó có thể chấp nhận với Việt kiều, nhất là từ Mỹ về.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1501077807
Ông Đào Minh Quân và con gái đang kể lại sự việc
ẢNH: T.HIẾU

Vụ việc xảy ra đă một tháng nhưng ông Đào Minh Quân (45 tuổi), ngụ ở đường số 11, P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn rất bức xúc chuyện kiểm tra hành lư khi cha con ông làm thủ tục nhập cảnh.

Ông Quân kể với PV Thanh Niên, cha con ông từ Mỹ về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 18 giờ ngày 10.6 bằng chuyến bay của Hăng Cathay Pacific số hiệu CX799 (quá cảnh Hồng Kông). Khi làm thủ tục hải quan, ông Quân cho biết ngoài hai ba lô mang theo người, cha con ông c̣n có 4 kiện hành lư kư gửi. Sau khi soi chiếu hết hành lư, phía hải quan đề nghị giữ lại một kiện hành lư, hỏi trong đó có ǵ. Ông Quân đáp chỉ có trái cây, thuốc bổ, quần áo, dầu gội, kem đánh răng... đem về làm quà cho người thân, bạn bè.

Sau đó, nhân viên hải quan yêu cầu cha con ông phải vào pḥng cách ly. Thay v́ phải kiểm tra một kiện hành lư, phía hải quan gần 10 nhân viên đă xét toàn bộ hành lư cả xách tay lẫn kư gửi để kiểm tra “từng lọ dầu thơm, từng cục xà bông”. Việc kiểm tra kéo dài hơn 1 giờ tại pḥng cách ly sân bay.

“Điều tôi thấy buồn ḷng là con gái tôi đang ở tuổi dậy th́, trước khi đi mẹ cháu chuẩn bị cho cháu từng chiếc quần áo lót, thậm chí cả đồ dùng cá nhân cho phụ nữ. Thế mà nhân viên hải quan kiểm tra, bày những thứ này trên bàn ở trước mặt cháu. Con tôi từ nhỏ sống ở Mỹ nên dường như không hiểu chuyện ǵ đă xảy ra lúc đó”, ông Quân nói thêm, điều vô lư là trước đó hành lư đều được kiểm tra qua máy soi ở sân bay, không phát hiện điều ǵ bất thường, sao lại bắt mở ra kiểm tra lại?

Trước t́nh cảnh như vậy, ông Quân điện thoại nhờ người can thiệp. Sau đó, ông Phan Đức Thắng, Phó đội trưởng Đội thủ tục hành lư nhập khẩu, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất, tới làm việc. Ông Thắng nói với ông Quân đây chỉ là sự hiểu lầm và yêu cầu nhân viên hải quan nhanh chóng đóng đồ, trả lại hành lư cho cha con ông Quân.

“Ở Mỹ hay các nước phát triển, việc lục lọi đồ dùng riêng tư, quần áo lót của trẻ dưới 14 tuổi là điều cấm kỵ. Ngay như tôi là cha cũng không có quyền xét nét, kiểm tra mà mọi thứ phải để cho mẹ cháu giải quyết”, ông Quân tâm sự.

Nhân viên hải quan làm đúng!
Ông Phan Đức Thắng cho hay sau khi soi chiếu hàng hóa, nhân viên hải quan nghi ông Quân có mang nhiều loại thuốc, mỹ phẩm nên buộc mở hành lư để kiểm tra. Tuy nhiên, khi kiểm tra, số hàng mà ông Quân mang theo chỉ là vitamin bổ dưỡng, dầu gió rẻ tiền... với trị giá khoảng 530 USD và được miễn thuế.

Ông Thắng lư giải việc kiểm tra toàn bộ hàng hóa của ông Quân là để xác định số lượng hàng hóa mà ông này được miễn thuế. Hiện mỗi người nhập cảnh vào VN được mang hàng miễn thuế không vượt quá 10 triệu đồng/người. “Ở sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách phải vào pḥng cách ly để kiểm tra hàng hóa có tỷ lệ không nhiều, chỉ khoảng 5%. Tôi khẳng định không có chuyện hải quan ṿi vĩnh mà đây chỉ là sự hiểu lầm của anh Quân. Mọi trường hợp kiểm tra đều có camera giám sát. Trường hợp trên, anh em đă làm đúng thủ tục”, ông Thắng khẳng định.

C̣n chuyện kiểm tra những đồ dùng riêng tư, tế nhị trước mặt trẻ con như ông Quân phản ánh, ông Thắng lư giải theo quy định của hải quan VN, nhân viên hải quan phải kiểm tra hàng hóa, tư trang trước mặt hành khách dù đó là người lớn hay trẻ em. Trên bàn kiểm tra sẽ có rất nhiều khay, hành khách sẽ tự lấy đồ trong hành lư đặt lên khay để phân loại hàng hóa.

Các nước kiểm tra ra sao?
Từng đi nhiều nước và dẫn khách đi du lịch ở nước ngoài, ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty du lịch Thế hệ Trẻ, cho biết nếu cần phải kiểm tra, hải quan hay nhà chức trách nước ngoài ở sân bay sẽ mời khách vào pḥng và chỉ yêu cầu mở một phần hay lật chỗ hành lư đó ra để xem đó là vật ǵ chứ không bắt khách đưa ra từng cái, nhất là liên quan đến đồ lót phụ nữ. Úc và New Zealand là hai nước kiểm tra khắt khe hành lư của khách nhưng khi có nghi vấn, nhân viên hải quan sẽ đeo găng tay để lấy những đồ vật nghi bất hợp pháp ra ngoài để kiểm tra.

“Dẫn khách đi ra nước ngoài, tôi chưa bao giờ thấy h́nh ảnh phản cảm đó. Một nước văn minh th́ hải quan không có kiểu kiểm tra từng cái quần áo lót của phụ nữ như vậy. Bởi trước đó hành lư của khách đă được máy móc quét và kiểm tra rồi”, ông Dũng khẳng định.

Tại một số sân bay ở Nhật, việc kiểm tra hành lư xách tay khi cần thiết cũng được làm rất cẩn trọng và tế nhị. Nhân viên hải quan trước khi đề nghị khách tự mở hành lư, luôn dùng một tấm che đặt ngăn tầm nh́n của những người đang xếp hàng phía sau trước khi mang các đồ đạc ra khỏi túi. Sau khi kiểm tra xong, người kiểm tra rất cẩn trọng đặt ngay ngắn lại vào túi xách hoặc vali của khách kèm lời xin lỗi đă làm phiền.

Thực tế thời gian gần đây việc kiểm tra hàng hóa của Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đă có nhiều cải tiến đáng kể về thời gian, thủ tục, quy tŕnh ở cả chiều xuất lẫn nhập cảnh, nhưng rơ ràng qua sự việc vừa rồi cho thấy cần giám sát chặt chẽ lực lượng thi hành công vụ tại đây.

Ho Chu Tiem 07-26-2017 15:04

ổng nói ổng là VN chớ không phải Việt Kiều, sao cứ gán cho ổng hoài vậy


Vụ việc xảy ra đă một tháng nhưng ông Đào Minh Quân (45 tuổi), ngụ ở đường số 11, P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn rất bức xúc chuyện kiểm tra hành lư khi cha con ông làm thủ tục nhập cảnh

canhdieubay 07-26-2017 15:49

kiem tra quan lot de coio co dau dolllas o trong do khong ma

vn1111963 07-26-2017 16:52

Thằng này là thằng việt cộng đâu phải là việt kiều mỹ xin ban biên tập làm ơn sửa lại ,đừng có viết lộn việt kiều và việt cộng, v́ việt kiều không ai than trách cái đám hải quan hết v́ những người việt kiều họ biết đây là 1 lũ ăn cướp ,và cả nhà nước vn ,là 1 lũ đê hèn thối tha ,1 lũ cướp ,bán nước hại dân ,nên họ chấp nhận cúng cô hồn cho bọn hải quan mổi khi họ về nước ,những người việt kiều họ không muốn mất thời giờ với cái đám vô học thức,chó đẻ khốn nạn ,vài dola không đáng là bao ,cách việt kiều cúng tiền là 1 h́nh thức để cho chế độ chúng bây càng ngày càng thúi tha,dân chúng sẽ oán ghét thù oán chúng bây , v́ vậy bọn việt cộng chúng bây làm ǵ mà biết nhục nhă,chuyện của chú mày là chuyện cá nhân , mày nên đóng lại cái đoạn clip rẻ tiền của mày đi, mày là 1 thằng xạo ,cách đây vài năm những tên đồng chí của má mày tổ chức lể tưởng niệm những tên bộ đội đả chết năm 1979 trong trận chiến giử biên giới với bọn tàu ,bọn chúng đả chiếm Ải Nam Quang của Việt Nam những người bộ đội đó họ đả chết để giử đất nước biên thùy Việt Nam! vậy mà bọn khốn nạn nhà nước hà nội cấm những người đồng đội c̣n sống trong trận1979 không cho họ tổ chức lễ tưởng niệm và đả cho công an đến đánh đập những người bộ đội đả tham gia trận chiến giử biên giới như vậy mày có thấy nhục không thằng việt cộng kia ? 2 năm về trước ,những người dân ở hà nội tổ chức truy điệu cho những người lính hải quân cộng săn chết trong trận Hoàng sa cũng bị bọn cầm quyền hà nội cho bọn chó công an đến đánh đập , đàn áp những người có mặt hôm ấy vậy mà có nhục không thằng việt cộng kia ? nói tóm lại cái clip của mày làm ,là v́ mày muốn được tiếng mà thôi, đúng là bọn việt cộng vừa đánh trống vừa la làng ,mày có má mày là bà mẹ Việt Nam anh hùng đánh mỹ cửu nước gia đ́nh liệt sỉ ,tại sao mày vác cái băn mặt mày sang mỹ vàcho con mày vào quốc tịch mỹ,sao không ở Việt Nam quê hương thân yêu anh hùng của mày mà sang mỹ bú đích liếm cức ngưới mỹ hởi thằng việt cộng kia
( xin vào youtube đánh ,"" việt kiều nhục nhă khi về tới sân bay tân sân nhất"")
các bạn sẽ thấy tên này nói chuyện

nhattran03 07-27-2017 01:02

Nó kiểm tra coi có băng vệ sinh đèn đỏ để may cờ đỏ sao vàng ,nếu con gái ông sợ quá ị ra là có ngay sao vàng khè.

NongDan 07-27-2017 07:55

ai mà biết được, phụ nữ và trẻ em thường là đối tượng để bọn xấu lợi dụng.

corumstation 07-28-2017 05:05

C̣n về ... đă biết rơ về CSVN là như này ...!

Code:

https://www.youtube.com/watch?v=2vFDYeeEw8k&feature=youtu.be
Hoe Hoe Hoe

laughster 07-28-2017 13:00

Quote:

Originally Posted by canhdieubay (Post 3246714)
kiem tra quan lot de coio co dau dolllas o trong do khong ma

haha đâu phải ai cũng như mấy chị em gái mày đâu mà "coio" thấy tiền "dollas" giấu trong quần x́ áo sú? hahahaha tám tè lúc nào cũng post sàm, bị chỉnh hoài mà không bỏ tật hihihi

francesco 07-28-2017 20:04

con chau bac Ho
duoc hoc tap tot de thi hanh nghia vu
keu phu nu COI QUAN de kham hiv tai benh vien
bay gio lai kham luon ca con nit
phai chang co ai do den nha kham con gai cua no
thi se the nao nhi ?

aberlour 07-29-2017 02:19

Thằng này hơi... bị ngu!

laughster 07-29-2017 04:32

Quote:

Originally Posted by aberlour (Post 3248088)
Thằng bóng dơ này hơi... bị ngu!

Chỉ hơi thôi sao? Đừng khiêm nhường quá chứ mậy, phải nói là ngu đạo lộ, ngu một cách "oành chán", ngu mà không ai ngu bằng, ngoại trừ tám tè chụy em của mày mới có cơ hội sánh với fagbolsa nhà mày hahahah

haithuyensatcong 07-29-2017 09:33

Quote:

Originally Posted by canhdieubay (Post 3246714)
kiem tra quan lot de coio co dau dolllas o trong do khong ma

Kiểm tra quần lót để coi có dính mắm tôm để biết người cùng loài bake khỉ đỏ đít vịt ḱu:hafppy:


All times are GMT. The time now is 06:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04774 seconds with 9 queries