VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có tại Nhà Trắng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1083714)

troopy 07-26-2017 13:53

Cuộc thanh trừng nội bộ lớn chưa từng có tại Nhà Trắng
 
1 Attachment(s)
Tân Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci đă cảnh cáo những nhân viên rằng họ phải dừng việc tiết lộ các bí mật trong Nhà Trắng nếu không muốn bị đuổi việc.

Nói chuyện vói các phóng viên, ông Scaramucci nói: "Các bạn muốn bán bưu thiếp cho khách du lịch bên ngoài cổng Nhà Trắng hay làm việc ở West Wing? Tôi sẽ đưa họ ra khỏi đại lộ Pennsylvania".

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1501077072

Khi được hỏi thông tin ṛ rỉ nào sẽ khiến ông Trump nổi giận, ông Scaramucci trả lời: "Tôi sẽ sa thải tất cả những người làm ṛ rỉ thông tin. Đó là cách tôi sẽ làm. Hoặc anh tiếp tục ngừng ṛ rỉ hoặc anh sẽ bị sa thải".

Trước đó, trang Politico đăng tải bài viết, khoảng 9h15 cùng ngày Tân Giám đốc truyền thông Nhà Trắng có kế hoạch sa thải Michael Short, một trợ lư thư kư báo chí.

Xác nhận thông tin của Politico, ông Anthony Scaramucci nhấn mạnh rằng "đây chính là vấn đề của việc ṛ rỉ" và không phủ nhận hay xác nhận tin tức trên.

Ông nói: "Đây thực sự là một điều khủng khiếp. Kể cả tôi sa thải Michael Short ngay hôm nay th́ việc các bạn biết về điều đó trước khi anh ta bị sa thải khiến tôi thực sự phiền ḷng". Ông Anthony Scaramucci cho rằng việc thảo luận công khai công việc của Michael Short là "không công bằng" và "tổn thương mọi người".

Trợ lư thư kư báo chí Nhà Trắng Michael Short không phản hồi lại thông tin này. Ông là nhân viên cho Chánh văn pḥng Nhà Trắng Reump Priebus và thư kư báo chí của ông Donald Trump - ông Sean Spicer vừa từ chức hôm 21.7.

Yahoo News dẫn lời một người trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, nhiều nhân viên khác từng làm việc cho Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng ḥa (RNC) như Michael Short có nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Đă có nhiều căng thẳng giữa các nhân viên RNC làm việc tại Nhà Trắng và đội ngũ làm việc cho ông Donald Trump trong chiến dịch tranh cử. Việc thuê Anthony Scaramucci và sự ra đi của Thư kư báo chí Sean Spicer là đ̣n giáng vào Reump Priebus và phe RNC.

Nguồn tin cho hay: "Những người trung thành với Donald Trump tin rằng một số cố vấn dưới trướng ông Sean Spicer đă nói xấu ông Donald Trump, chứ không phải ông Sean Spicer".

Theo Yahoo News, Michael Short và cựu nhân viên khác của RNC xuất hiện trong bài báo của GotNews như là người đưa "những ṛ rỉ mang tính thù địch". Cả Politico và New York Times đều cho rằng, Đệ nhất phu nhân Melania Trump là người đưa cho Tổng thống Mỹ bài báo này.

Khi được hỏi liệu những thông tin ṛ rỉ có do các trợ lư truyền thông của ông Donald Trump thực hiện không, ông Anthony Scaramucci trả lời: "Những kẻ ṛ rỉ có ở khắp mọi nơi".

"Ṛ rỉ là quá tồi tệ, thái quá, không yêu nước và gây tổn hại cho cá nhân tổng thống cũng như cơ quan của tổng thống. Và tôi không thích điều đó", ông nói.

VietBF © sưu tầm

Ho Chu Tiem 07-26-2017 13:58

trong khi đó TT Trump tiết lộ thông tin cho Nga th́ sao, có sa thải không ?

thangtram 07-26-2017 15:17

Yes, tôi cũng tính nói điều này...như Trump Jr , rồi Melanie đưa th́ sao? Trump c̣n lên Twitter nói tùm lum tùm la, Scaramucci này lưạ gió bẻ măng, tên này là gian xảo 0 thua ǵ Trump nên ắt fải có tính khí giống Trump...Tôi đang chờ những cú phản pháo (có thể là âm thầm nhưng hiệu quả) từ Flynn, Sessions, Manafort etc. những người "thất sủng" làm bia đỡ đạn cho Trump v́ vụ Nga...thiết tưởng Trump bắt mấy người này liên lạc với Putin, kiểu ném đá giấu tay...coi thường dư luận và luật pháp hết cỡ thợ mộc ha...chờ xem...

canhdieubay 07-26-2017 18:10

no cho lon cung chi la thang bu nhin cho ong ngoai xitrum thoi


All times are GMT. The time now is 20:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03547 seconds with 9 queries