VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Người đứng đầu công ty dịch vụ Hàng không Nội Bài bị cáo buộc đáng xấu hổ. (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1003192)

nguoiduatinabc 08-23-2016 18:11

Người đứng đầu công ty dịch vụ Hàng không Nội Bài bị cáo buộc đáng xấu hổ.
 
2 Attachment(s)
Gần đây dư luận đang xôn xao về Tổng giám đốc công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.Bị tố cáo về hành động mà không ai có thể ngờ tới.Hiện sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1471975857
Vay 25,5 tỉ, sau hơn 1 tháng phải trả 45 tỉ đồng?

Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Hoa Việt (gọi tắt là Công ty Hoa Việt) do bà Nguyễn Thị Hải Ninh làm giám đốc vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng và báo chí phản ánh việc ông Tạ Thiên Long -Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (Nasco) cho vay nặng lãi, chiếm đoạt Công ty CP Vận tải ô tô số 2.

Theo đó, trong văn bản Công ty Hoa Việt cho biết, vào ngày 9.7.2015, do cần vốn để kinh doanh nên Công ty Hoa Việt đã ký Hợp đồng vay vốn số 51 HĐTD/TVN-HV với ông Tạ Thiên Long số tiền trên 25,5 tỉ đồng, với mục đích là đầu tư phát triển kinh doanh, thời hạn từ 1-2 tháng.

Tuy nhiên theo Công ty Hoa Việt, ngay sau khi vay tiền, ông Tạ Thiên Long đã ép doanh nghiệp này phải chịu khoản lãi 9 tỉ đồng trên số nợ gốc là 25,5 tỉ đồng.

"Đến ngày 23.8.2015, ông Tạ Thiên Long lại tiếp tục ép Công ty Hoa Việt phải nhận vay toàn bộ số tiền hơn 36 tỉ đồng và ép nhận đây là số tiền gốc. Đồng thời tiếp tục bắt Công ty Hoa Việt nhận tiếp số tiền lãi phát sinh là 9,338 tỉ đồng. Như vậy, từ việc vay 25,5 tỉ đồng, trong thời hạn hơn 1 tháng ông Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép Công ty Hoa Việt phải nhận nợ số tiền lãi là 20,3 tỉ đồng", Công ty Hoa Việt cho biết.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1471975857
Đối chiếu với tài liệu mà Công ty Hoa Việt cung cấp, có 2 giấy tờ đáng chú ý trong vụ việc này. Thứ nhất là Hợp đồng vay vốn 25,5 tỉ đồng giữa Công ty Hoa Việt và ông Tạ Thiên Long (ký ngày 9.7.2015). Thứ hai là Biên bản cam kết thực hiện được ký vào ngày 23.8.2015, trong đó Công ty Hoa Việt thừa nhận vay của ông Tạ Thiên Long 36,5 tỉ đồng tiền gốc và 9,338 tỉ đồng tiền lãi phát sinh, (tổng cộng là 44,356 tỉ đồng) để mua cổ phần của Công ty Vận tải ô tô số 2.

Cũng theo biên bản cam kết này, Công ty Hoa Việt đồng ý trả số tiền 44,356 tỉ đồng cho ông Long làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ ngày 9.7 đến 25.9.2015, Công ty Hoa Việt phải trả cho ông Long 23 tỉ đồng tiền gốc, cộng với tiền lãi (theo mức lãi suất 1,5%/tháng x 1,5 tháng x 36,5 tỉ đồng). Giai đoạn 2 là từ ngày 26.9 đến 10.10.2015, Công ty Hoa Việt phải trả cho ông Long 22,853 tỉ đồng tiền gốc, cộng với tiền lãi (theo mức lãi suất 1,5%/tháng x 1,5 tháng x 13,5 tỉ đồng).

Tuy nhiên, theo Công ty Hoa Việt, ông Tạ Thiên Long đã lợi dụng chức quyền để ép doanh nghiệp ký biên bản ngày 23.8.2015 thừa nhận số nợ này.

Chiếm đoạt Công ty CP Vận tải ô tô số 2?

Ngoài việc tố cáo ông Tạ Thiên Long cho vay nặng lãi, Công ty Hoa Việt còn phản ánh Tổng giám đốc Nasco âm mưu chiếm đoạt Công ty CP Vận tải ô tô số 2 mà Công ty Hoa Việt là cổ đông lớn nhất nắm giữ 1.838.400 cổ phần, chiếm 73,54% vốn điều lệ.

Theo đó, doanh nghiệp này cho biết, vào đêm 26.9.2015, ông Tạ Thiên Long ép ông Nguyễn Tuấn Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải ô tô số 2 được bổ nhiệm ngày 5.8.2015 và bị bãi nhiệm ngày 15.1.2016; là con trai bà Nguyễn Thị Hải Ninh -Giám đốc Công ty Hoa Việt) buộc phải bàn giao quyền sở hữu, quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 2 (nơi mà Công ty Hoa Việt là cổ đông lớn nhất nắm giữ 1.838.400 cổ phần chiếm 73,54% vốn điều lệ).

Công ty Hoa Việt cũng cho biết, ông Long đã tiến hành mua hơn 23% vốn điều lệ còn lại của các cổ đông nhỏ lẻ của Công ty Vận tải ô tô số 2 và cho con trai mình là Tạ Thiên Lâm đứng tên.

Mặt khác, đối với khoản nợ mà Công ty Hoa Việt vay của ông Long, doanh nghiệp này cho biết đã trả 9,5 tỉ đồng cho ông Tạ Thiên Long vào ngày 2.10.2015, tuy nhiên không phải gửi vào tài khoản của ông Long mà được yêu cầu chuyển vào tài khoản của Tạ Thiên Lâm. (Theo điều tra của phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới thì hiện ông Tạ Thiên Lâm đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải ô tô số 2).

Đến ngày 15.1.2016, sau hơn 5 tháng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Vận tải ô tô số 2, ông Nguyễn Tuấn Anh chính thức bị bãi nhiệm và ông Nguyễn Đăng Hiếu được bổ nhiệm thay thế ông Tuấn Anh.

Đáng nói là ngay sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đăng Hiếu đã ký quyết định thuê ông Tạ Thiên Long làm cố vấn cho HĐQT công ty.

Vậy có hay không việc ông Tạ Thiên Long - Tổng giám đốc Nasco cho vay nặng lãi và âm mưu chiếm đoạt doanh nghiệp? Từ đâu mà ông Long - cán bộ công chức Nhà nước có một số tiền lớn lên đến hơn 25 tỉ đồng để cho vay?

Để làm rõ những thông tin này, trong chiều ngày 9.8, phóng viên Báo điện tử Một Thế Giới đã liên hệ với ông Tạ Thiên Long và ông Long cho biết những phản ánh này là chưa chính xác.

"Tôi đang tập huấn nước ngoài. Sự việc đang được C44 Bộ Công an điều tra. Báo Một Thế Giới có thể liên hệ qua đó để lấy thông tin cho khách quan. Cuối tuần sau tôi về sẽ chủ động liên lạc", ông Long nói với báo Một Thế Giới.


All times are GMT. The time now is 00:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04014 seconds with 9 queries