VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nhật Bản, Trung Quốc đọ tàu ngầm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1198624)

troopy 10-18-2018 14:44

Nhật Bản, Trung Quốc đọ tàu ngầm
 
1 Attachment(s)
Nhật Bản và Trung Quốc được cho là đang cạnh tranh về sức mạnh trên biển. Hiện hai bên dường như đang phô diễn khả năng tác chiến tàu ngầm ở châu Á.

Chỉ mới tháng trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đưa tàu ngầm nước này tham gia cuộc diễn tập ở Biển Đông. Động thái này theo sau việc Trung Quốc tham gia cuộc tập trận do Nga tổ chức ở vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên hồi năm ngoái, theo báo Nikkei Asian Review.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1539873789

Tàu ngầm Nhật lần đầu tiên tham gia diễn tập ở Biển Đông Giới chuyên gia quân sự Nhật mới đây quan sát lại kỹ sự di chuyển của 28 tàu Nga vào vùng biển nói trên và thấy có một tàu đặc biệt thu hút sự chú ý của họ. Đó là tàu tìm kiếm và cứu hộ Igor Belousov, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tàu ngầm gặp sự cố.
Giải cứu tàu ngầm được cho là một lĩnh vực mà Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện, biết rằng họ vẫn còn đứng sau hải quân Mỹ cũng như lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật.
“Rất có khả năng, quân đội Trung Quốc đã điều tàu ngầm đến biển Nhật Bản để huấn luyện cùng với Nga, hoặc sẽ làm điều này trong tương lai”, một nguồn thạo tin nhận định với Nikkei Asian Review. Biển Nhật Bản là tên Tokyo gọi vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên.
Khi Nga tiến hành cuộc tập trận hải quân ở vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên hồi tháng 9.2017, Trung Quốc đã điều một tàu tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm. Vì vậy, giới chuyên gia tin rằng Bắc Kinh có thể đã điều tàu ngầm đến cùng khu vực với mục đích học hỏi kinh nghiệm từ hải quân Nga.

Đô đốc Mỹ quan ngại về khả năng tàu ngầm của Nga Tuy những tàu sân bay và chiến đấu cơ tàng hình thu hút sự chú ý nhiều nhất, nhưng “thứ thay đổi cuộc chơi" thật sự của chiến lược hải quân ngày nay được cho là tàu ngầm.

Trung Quốc hiện đang bận rộn với việc phát triển tàu sân bay, nhưng loại tàu này cần một đội tàu ngầm hộ tống. Những tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc đã triển khai cũng cần có sự bảo vệ của tàu ngầm hộ tống. Do đó, Trung Quốc đang nhờ Nga hỗ trợ phát triển khả năng phòng thủ cho đội thủy thủ tàu ngầm, theo Nikkei Asian Review.

VietBF © Sưu tầm

tacrang 10-18-2018 14:45

Khai dân trí ngày 18/10/2018

Tội đồ trọng lú ra lệnh lôi đầu thằng trung tướng công an Phan văn Vĩnh để xử tội nhằm răn đe lũ đàn em trần đội quần !!! Trọng lú sợ khi soán ghế chủ tịch nước sẽ bị ám sát bởi lũ công an đàn em trần đội quần , nên mới chơi chiêu “ Sát kê kinh hầu “



koorlie 10-18-2018 15:28

Quote:

Nhật Bản, Trung Quốc đọ tàu ngầm
Chắc chắn thua tàu ngầm CSVN.

Tàu ngầm là phải lặn.

Tàu ngầm CSVN vừa mua về là lặn luôn cho đến ngày tận thế, sợ nổi lên sẽ gặp phải ghe đánh cá của Trung Cộng!

nangsom 10-18-2018 19:59

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3524168)
Chắc chắn thua tàu ngầm CSVN.

Tàu ngầm là phải lặn.

Tàu ngầm CSVN vừa mua về là lặn luôn cho đến ngày tận thế, sợ nổi lên sẽ gặp phải ghe đánh cá của Trung Cộng!

Tàu ngầm của tụi vẹm đang bận canh phòng dùm nước bạn đang xây dựng tại đảo Hoang sa, sợ tàu ngầm của tụi Mỷ xâm nhập vào để theo dỏi.


All times are GMT. The time now is 20:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03720 seconds with 9 queries