VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   32 Nghị sĩ Châu Âu gửi thư về nhân quyền tệ hại của CSVN (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1190811)

nguoiduatinabc 09-18-2018 23:55

32 Nghị sĩ Châu Âu gửi thư về nhân quyền tệ hại của CSVN
 
1 Attachment(s)
Chính quyền CSVN đang ngày càng phạt tù thật nặng những người bất đồng chính quyền. Hàng chục nghị sỹ Châu Âu vừa gửi một thư chung đ̣i xét lại thành tích nhân quyền tồi tệ của nhà cầm quyền CSVN.



http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1537315003
32 thành viên Nghị Viện Châu Âu vừa gửi một thư chung nêu hàng loạt mối lo ngại “trầm trọng” về thành tích nhân quyền tệ hại của nhà cầm quyền CSVN.

Tổ chức Human Rights Watch cho hay như vậy trên trang mạng của họ hôm Thứ Hai 17/09. Bức thư được gửi tới Ủy Viên Thương Mại Liên Âu Cecilia Malstrom và Cao Ủy Federica Mogherini, nêu ra những vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, như bỏ tù nhiều người bất đồng, hạn chế các quyền tự do diễn đạt và lập hội, thiếu tự do truyền thông, và kiểm duyệt mạng Internet.

Các nghị sĩ Châu Âu cho rằng, các nỗ lực của Liên Âu nhằm hoàn tất một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam đang bị đặt trước nguy cơ. Các nghị sĩ cảnh cáo, nếu không có những sự thay đổi theo hướng tốt hơn th́ sẽ khó cho họ chấp thuận hiệp định, và hiệp định này cần được sự chấp thuận của đa số nghị sĩ trong Nghị Viện Châu Âu để có hiệu lực.

Bức thư chung của 32 nghị sĩ kêu gọi Liên Âu đặt ra một loạt chuẩn mực về nhân quyền mà Việt Nam phải đạt được, trước khi hiệp định được đệ nạp lên Nghị Viện Châu Âu xem xét. Đặc biệt phải có những chuẩn mực trong các lănh vực tự do diễn đạt và lập hội, tự do tôn giáo và quyền của người lao động.

Được biết, sau một cuộc gặp gỡ với giới chức thương mại của CSVN hồi tháng 6, bà Cecilia Malmstrom đă nhắc đến Việt Nam như là “một ví dụ tốt về một quốc gia đang phát triển nắm lấy những cơ hội về thương mại toàn cầu rộng mở, song hành với những cam kết rơ ràng về tôn trọng nhân quyền”. Nhưng ông Claudio Francavilla, điều phối viên cao cấp của Human Rights Watch ở Châu Âu, chỉ ra rằng những cam kết đó vẫn chưa hề được thực hiện. Và chính Liên Âu đă ghi nhận chỉ vài tuần sau cuộc gặp hồi tháng 6 của bà Malmstrom, nhà cầm quyền CSVN đă kết án thêm một nhà hoạt động ôn ḥa khác, như hơn 100 nhà hoạt động đang bị bỏ tù ở Việt Nam.


All times are GMT. The time now is 07:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03880 seconds with 9 queries