VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Nội tạng Kim Phạm được hiến tặng, cứu sống 5 người (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=729758)

Hanna 01-25-2014 10:26

Nội tạng Kim Phạm được hiến tặng, cứu sống 5 người
 
1 Attachment(s)
Nội tạng cơ thể của cô Kim Phạm được hiến tặng cho 5 bệnh nhân trong “danh sách chờ,” cứu sống được 5 mạng người. Thông cáo báo chí của tổ chức bất vụ lợi OneLegacy hôm 24 Tháng Giêng cho biết.

Thông báo có đoạn: “Kim Phạm, người phụ nữ 23 tuổi qua đời do chấn thương sau vụ hành hung bên ngoài một club ngày 18 Tháng Giêng, đă cứu sống 5 mạng người qua việc hiến tặng nội tạng cho bệnh nhân trong danh sách chờ trên toàn quốc. Các bộ phận được hiến tặng bao gồm tim, thận, phổi, tụy và gan.”
http://vietsn.com/forum/attachment.p...1&d=1390645471
OneLegacy là cơ quan bất vụ lợi theo quy chế liên bang, có trách nhiệm điều phối việc hiến tặng các bộ phận cơ thể, phục vụ khu vực Los Angeles.

Thông cáo viết: “Cô Phạm đă ghi danh hiến tặng nội tạng theo chương tŕnh “Donate Life California Organ & Tissue Donor Registry” thông qua Nha Lộ Vận California. Cô Kim Phạm cũng đă hiến tặng các cơ phận khác, giúp chữa trị cho hàng chục bệnh nhân khác. Các cơ phận được hiến tặng bao gồm da, được sử dụng cho các bệnh nhân bị phỏng; xương cho mục đích chữa trị xương bị găy và ngăn chặn việc cưa xương; tủy cũng được hiến tặng cho mục đích chỉnh h́nh.”

Vẫn theo thông cáo của OneLegacy: “Kim Phạm qua đời ngày Chủ Nhật, 19 Tháng Giêng, 2014, tại bệnh viện St. Joseph Hospital, sau khi năo bị chết do chấn thương quá nặng khiến máu không thể chảy về năo. Để thực hiện đúng nguyện vọng hiến tặng, cô Kim Phạm được cho sử dụng máy trợ thở nhằm bảo đảm sự sống của các cơ phận sẽ được sử dụng cho mục đích cấy ghép thay thế.”

Gia đ́nh cô Kim Phạm cho phổ biến một đoạn thông cáo, có đoạn: “...Kim là thiên thần bé nhỏ của chúng tôi, và là tặng phẩm Thượng Đế ban cho gia đ́nh chúng tôi. Ngôn từ không nói hết nỗi đau khi phải vĩnh biệt con quá sớm; nhưng chúng tôi hiểu, Thượng Đế có những dự định lớn hơn cho con, và sẽ tiếp tục dơi theo bước đường con đi.”
vn


All times are GMT. The time now is 16:36.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03257 seconds with 9 queries