VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Đây chính là lư do mà Triều Tiên không hề sợ Mỹ tấn công (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1088215)

pizza 08-13-2017 00:06

Đây chính là lư do mà Triều Tiên không hề sợ Mỹ tấn công
 
4 Attachment(s)
Giờ đây Mỹ đă biết rằng Triều Tiên không đùa, không nói suông về vũ khí hạt nhân mà B́nh Nhưỡng sở hữu. Bất cứ một sự sơ sảy nào cũng có thể dẫn đến chiến tranh Mỹ- Triều. Hăy thâm nhập “hầm trú bom hạt nhân” sâu 110m của Triều Tiên.

Đây là hệ thống hầm đặt sâu nhất thế giới và kéo dài 30 km xung quanh B́nh Nhưỡng.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1502582374

Hệ thống tàu điện ngầm đi vào hoạt động từ năm 1973.

Những bức ảnh ấn tượng dưới đây được chụp bên trong hệ thống tàu điện ngầm sâu 110 mét ở thủ đô B́nh Nhưỡng. Hệ thống đường hầm phức tạp này được xem là nơi trú bom hạt nhân quan trọng bậc nhất của Triều Tiên nếu cuộc chiến giữa B́nh Nhưỡng và Washington diễn ra.

Những đường tàu điện sâu nhất thế giới của Triều Tiên có hai làn, kéo dài khoảng 30 km quanh thủ đô. Công tŕnh này bắt đầu đi vào hoạt động năm 1973. Ông Kim Nhật Thành là người quyết định xây dựng hệ thống tàu điện ngầm.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1502582374

Tranh bích họa bên trong "hầm trú bom hạt nhân".

Đầu năm nay, một quan chức Triều Tiên từng khẳng định nước này không hề lo sợ nếu chiến tranh với Mỹ xảy ra.

Các toa tàu sử dụng trong hệ thống được mua lại từ Đức năm 1999. Triều Tiên nhiều lần khẳng định đây là sản phẩm do họ tự thiết kế và sản xuất. Dù vậy, những h́nh vẽ chằng chịt in tiếng Đức trên toa tàu đă khiến mọi người nghĩ theo hướng khác.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1502582374

Hệ thống nằm sâu 110 mét dưới ḷng đất.

Nhiếp ảnh gia Pháp Eric Lafforgue chụp các bức ảnh này trong chuyến thăm tới B́nh Nhưỡng. Tổng cộng 17 ga, kéo dài 30 km dưới ḷng đất ở độ sâu 110 mét. “Bạn dùng hệ thống tự động để lấy vé. Nhưng ngày tôi đến, hệ thống này không hoạt động. Một nhân viên soát vé đă giúp tôi kiểm tra thủ công”, Eric chia sẻ.

“Mỗi ga tàu được đặt tên khác nhau: Đồng Chí, Sao Đỏ, Vinh Quang, Tự Do, Chiến Thắng…Khi đi vào trong nhà ga ngầm dưới đất, ông có cảm giác như đang tham gia vào một bộ phim. Những bản nhạc cách mạng được bật lên từ hệ thống loa phóng thanh cỡ lớn”, Eric nói.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1502582374

Cách đây ít ngày, Triều Tiên tuyên bố sẽ nă 4 quả tên lửa Hwasong-12 vào đảo Guam của Mỹ ở Thái B́nh Dương. Nơi đây đặt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở khu vực, nơi đồn trú hơn 6.000 lính và nhiều thiết bị quân sự quan trọng.

Khoảng cách từ đảo Guam tới Triều Tiên là 3.400 km và tên lửa sẽ mất khoảng 18 phút để tới đích. Truyền h́nh Triều Tiên tuyên bố rằng ông Kim Jong-un đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam và sẽ quyết định trong mấy ngày tới.

Sorciere 08-13-2017 00:25

Chắc thằng CS bắc hàn nầy trốn dươi đây không cần ăn , cứ chun như chuột củ chi chăng ??? chừng nào mới trồi lên miệng cống ăn phóng xạ ! không chệt tại trận mà lặc ĺa , lặc lọi mới ghê ????

ph11 08-13-2017 13:28

Quote:

Originally Posted by Sorciere (Post 3256815)
Chắc thằng CS bắc hàn nầy trốn dươi đây không cần ăn , cứ chun như chuột củ chi chăng ??? chừng nào mới trồi lên miệng cống ăn phóng xạ ! không chệt tại trận mà lặc ĺa , lặc lọi mới ghê ????


ph11 08-13-2017 13:38

Không đúng. Bắc Hàn không sợ Mỹ tấn công CHÍNH V̀ ĐƯỢC TRUNG QUỐC BẢO VỆ. Ai cũng biết Trung Quốc đă đánh nhau với quân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên và thành lập nước Công Ḥa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (tức Bắc Hàn). Bởi vậy Trung QUốc không để Mỹ giết đứa con và cũng là tên lính xung kích của ḿnh.

dingdon 08-13-2017 14:35

Quote:

Originally Posted by ph11 (Post 3257017)
Không đúng. Bắc Hàn không sợ Mỹ tấn công CHÍNH V̀ ĐƯỢC TRUNG QUỐC BẢO VỆ. Ai cũng biết Trung Quốc đă đánh nhau với quân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên và thành lập nước Công Ḥa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên (tức Bắc Hàn). Bởi vậy Trung QUốc không để Mỹ giết đứa con và cũng là tên lính xung kích của ḿnh.

Ngày xưa Mỹ đánh nhau với Trung Quốc, Trung Quốc dùng chính sách biển người để đánh Mỹ, c̣n bây giờ th́ Mỹ dùng biển lửa đánh nhau với Trung Quốc, không biết biển người có sống sót qua biền lửa không?


All times are GMT. The time now is 02:25.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04266 seconds with 9 queries