VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Sốc: Chân dung em bé lớn nhất hành tinh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=978959)

june04 05-29-2016 13:29

Sốc: Chân dung em bé lớn nhất hành tinh
 
1 Attachment(s)
Trong một ca đỡ đẻ ở Ấn Độ, các bác sĩ đă vô cùng ngạc nhiên khi sản phụ sinh ra một bé gái nặng tới 6,8kg. Đây được coi là em bé sơ sinh nặng nhất thế giới tính đến hiện tại, bé có cân nặng gấp đôi với em bé thông thường. Hiện sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.


Bà mẹ trẻ người Ấn Độ đă hạ sinh thành công một bé gái có cân nặng khổng lồ là 6,8 kg và trở thành một trong những em bé sơ sinh nặng nhất thế giới.

Nandini, 19 tuổi, đă chào đón đứa con gái đầu ḷng “khổng lồ”của ḿnh sau ca sinh mổ tại bệnh viện ở thành phố Hassan,bang Karnataka vào tối 23/05 vừa qua.

Trung b́nh một em bé sinh ra sẽ nặng khoảng 3,4 kg, v́ vậy trọng lượng gấp đôi so với b́nh thường của bé gái khiến nhiều người ngạc nhiên. Bác sĩ Venkatesh Raju, cán bộ y tế của địa phương, cho biết: “25 năm làm trong ngành nhưng tôi chưa từng thấy em bé sơ sinh nào nặng đến vậy. Thật là kỳ diệu, tôi tin bé gái này không chỉ là em bé sơ sinh nặng nhất ở Ấn Độ mà c̣n cả trên thế giới”.

Tất cả mọi người kể cả mẹ bé lẫn các nhân viên y tế đă rất sốc trước kích thước "khủng" của bé. Nandini cho biết khi mang bầu cô nặng 94 kg, cao 1m80, cô cũng trải qua một thai kỳ b́nh thường như bao sản phụ khác mà không ngờ rằng ḿnh sẽ sinh ra được một em bé khổng lồ như vậy.

Hiện em bé đang được đặt ở pḥng chăm sóc sơ sinh, các bác sĩ đang theo dơi sự phát triển của bé trước khi cho hai mẹ con bé xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Poornima Manu, người trực tiếp thực hiện ca mổ, chia sẻ: “Cô bé đến như một bất ngờ lớn đối với chúng tôi. Ca mổ diễn ra trong gần nửa giờ đồng hồ mà không có bất cứ mối nguy hiểm nào. Em bé không có các vấn đề về sức khỏe, nhịp thở b́nh thường”.

Bà cũng cho biết thêm: “Ban đầu, chúng tôi khá lo ngại về lượng đường trong cơ thể bé nhưng rất may nó lại b́nh thường. Trước đó, cô Nandini cũng đi khám thai định kỳ và các bác sĩ không hề phát hiện dấu hiệu của bệnh tiểu đường cũng như bệnh rối loạn tuyến giáp ở thai nhi”.

“Tôi đă đích thân đến thăm cô bé. Cảm giác như đây thực sự là món quà của Chúa. Tôi rất hạnh phúc khí nh́n thấy cô bé khỏe mạnh”, bác sĩ Venkatesh Raju nói.

Sau hai năm kết hôn, Nandini cũng chồng cô là Arun vui mừng khôn xiết khi chào đón đứa con gái đầu ḷng đặc biệt này. Bố mẹ cả hai cũng đang đếm ngược từng ngày để đón cháu gái về nhà. Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ khác ở Ấn Độ tên Firdous Khatun cũng đă sinh ra bé trai nặng xấp xỉ 6,7 kg và trở thành cậu bé nặng nhất thế giới ở thời điểm đó.

vietbf @ sưu tầm


All times are GMT. The time now is 13:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03113 seconds with 9 queries