VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Bình Nhưỡng nhạo báng Mỹ không dám phát động chiến tranh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1081332)

pizza 07-17-2017 09:36

Bình Nhưỡng nhạo báng Mỹ không dám phát động chiến tranh
 
1 Attachment(s)
Mỹ và đồng minh đang loay hoay không biết nên giải quyết vấn đề Triều Tiên ra sao. Mỹ, Hàn, Nhật đều lo lắng và chuẩn bị nếu chiến tranh xảy ra. Trong khi đó thì Kim Jong-un tố Mỹ "bịp bợm" về nguy cơ chiến tranh.

Triều Tiên lên tiếng cáo buộc Mỹ đang "bịp bợm", lừa gạt cộng đồng quốc tế khi dọa dẫm tấn công Triều Tiên nhưng thực tế Mỹ sẽ không phát động một cuộc chiến toàn diện.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1500283980

Triều Tiên tuyên bố không tức giận trước những lời đe dọa từ Mỹ.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên nhấn mạnh rằng, Bình Nhưỡng "không tức giận" trước những lời đe dọa từ chính quyền Trump bởi biết rõ đây chỉ là những lời bịp bợm.

Mặc dù chính quyền Donald Trump không ngừng kêu gọi các hành động cứng rắn chống lại Triều Tiên song Mỹ sẽ không phát động một cuộc chiến toàn diện.

"Mỹ đang kêu gọi tấn công quân sự Triều Tiên, củng cố các bước để nâng cao khả năng phòng vệ của nước này trước một "mối đe dọa đối với thế giới". Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy việc áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế lẫn áp lực quốc tế lên Triều Tiên", theo Rodong Sinmun.

Theo Triều Tiên, những chiêu trò của Mỹ chỉ là "sự lừa gạt tức cười" nhằm để làm tan rã sức mạnh bất khả chiến bại của Triều Tiên.

"Triều Tiên vẫn không hề do dự trước những động thái tuyệt vọng của Mỹ nhằm lật đổ Triều Tiên", Rodong Sinmun nhấn mạnh.

Những tuyên bố từ Rodong Sinmun được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ và Úc sắp tập trận đổ bộ lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

Các cuộc tập trận diễn ra ở các bãi biển phía bắc Queensland, Úc là một phần của chiến dịch Talisman Saber (TS17) - chiến dịch tập trận lớn nhất của quân đội Mỹ và Úc.

Triều Tiên phản đối cuộc tập trận và cho rằng, đây là hành động phô trương lực lượng vô ích. "Mỹ sai lầm nghiêm trọng khi nghĩ rằng, ngay cả một quả đạn pháo cũng sẽ không thể rơi xuống lãnh thổ của nước này trong khi họ ném bom rải thảm các nước khác", theo Rodong Sinmun.

Tháng trước, Triều Tiên đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa, dấy lên quan ngại Bình Nhưỡng có thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân thảm khốc vào lục địa Mỹ.


All times are GMT. The time now is 09:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03814 seconds with 9 queries