VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Pháp điều hàng nghìn cảnh sát đối với biểu tình "áo vàng" cuối tuần (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1212619)

troopy 12-15-2018 01:26

Pháp điều hàng nghìn cảnh sát đối với biểu tình "áo vàng" cuối tuần
 
1 Attachment(s)
'Áo vàng' kêu gọi tiếp tục biểu tình tại Paris vào cuối tuần này. Vì thế Pháp điều động hàng nghìn cảnh sát ứng phó với những cuộc biểu tình có thể diễn ra tại nhiều thành phố của nước Pháp.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1544837173
Người biểu tình "áo vàng" tại Pháp theo dõi bài phát biểu trên truyền hình của Tổng thống Macron. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình của phong trào "áo vàng" có thể bước sang tuần thứ năm khi hơn 10.000 người xác nhận sẽ tham gia cuộc tuần hành có tên "Màn 5: Macron từ chức" theo lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook. Cuộc tuần hành dự kiến diễn ra tại đại lộ Champs-Élysées, Paris ngày 15/12.

Khoảng 15 nhóm "áo vàng" khác nhau tham gia tổ chức cuộc tuần hành, nêu yêu sách và tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình phản đối Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng, Le Parisien đưa tin. Một số cuộc biểu tình tương tự có thể diễn ra tại các thành phố khác của Pháp.

"Các tổ chức chúng tôi ủng hộ yêu cầu thực hiện công bằng xã hội và thuế của phong trào 'áo vàng'. Họ kêu gọi biểu tình vào ngày 15/12 vì công bằng xã hội và thuế, vì nền dân chủ thật sự, vì quyền bình đẳng, vì hoạt động bảo vệ môi trường thực sự", những người kêu gọi biểu tình tuyên bố.

Cơ quan chức năng và lực lượng an ninh Pháp đang gấp rút chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình có thể nổ ra, đặc biệt là tại Paris. Cảnh sát trưởng Paris Michel Delpuech cho biết 10.000 cảnh sát được điều động trên toàn đất nước, riêng tại Paris có 8.000 cảnh sát trực chiến. "Chúng tôi cần chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất", Delpuech nói.

Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner kêu gọi người biểu tình "áo vàng" giảm quy mô các cuộc tuần hành và chấp nhận những nhượng bộ của Tổng thống Macron. "Tôi muốn lực lượng cảnh sát làm tròn công việc thật sự của họ là truy quét tội phạm và chống khủng bố, thay vì bảo vệ đường phố nơi hàng nghìn người tụ tập", Castaner phát biểu. Chỉ vài ngày trước, nghi phạm khủng bố Cherif Chekat nổ súng tấn công chợ Giáng sinh ở Strasbourg khiến 4 người chết và nhiều người khác bị thương.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 10/12, Tổng thống Macron khẳng định biết rõ mối quan tâm của những người biểu tình "áo vàng". Macron tuyên bố sẽ đình chỉ việc tăng thuế nhiên liệu, tăng mức lương tối thiểu, giảm thuế cho những người nghỉ hưu trong diện nghèo và một số chính sách phúc lợi khác dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2019. Mặc dù người đứng đầu nước Pháp đưa ra một số nhượng bộ, những người phản đối vẫn đòi Macron từ chức và gọi ông là "Tổng thống của giới giàu".

Phong trào biểu tình "áo vàng" lớn nhất trong 5 thập kỷ tại Pháp nổ ra từ ngày 17/11. Nhà chức trách Pháp đang tìm cách kiểm soát tình hình tốt hơn so với tuần trước khi có 125.000 người xuống đường biểu tình, trong đó có 10.000 người tại Paris. Đụng độ xảy ra khi cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán người biểu tình quá khích ném bom xăng, đốt xe và cướp phá các cửa hàng. Hơn 260 người bị thương và 1.700 người bị bắt trên toàn nước Pháp trong các cuộc biểu tình diễn ra vào tuần trước.

VietBF © sưu tầm

thangbomvietnam 12-15-2018 08:10

Phe áo vàng làm tan nát nuớc Pháp...


All times are GMT. The time now is 17:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03625 seconds with 9 queries