VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   School | Kiến thức 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=273)
-   -   Hãy cẩn thận với những căn bệnh "chết người" nếu bạn có bộ ngực "khủng" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=909343)

therealrtz 08-19-2015 16:11

Hãy cẩn thận với những căn bệnh "chết người" nếu bạn có bộ ngực "khủng"
 
1 Attachment(s)
Vòng 1 vốn là của trời cho, nhỏ có kiểu đẹp của nhỏ. Nhiều các bà các cô đua nhau làm tăng kích thước vòng 1, nhưng biện pháp này mang nhiều nguy cơ bệnh tật rất cao. Các nhà nghiên cứu cho biết tỷ lệ những nguời phụ nữ quyết định phẫu thuật để có bộ ngực khủng như vậy thì có nguy cơ bị rối loạn tâm thần và các vấn đề liên quan đến cơ thể là rất cao so với những nguời bình thường.


http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1440000510
Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng những người phụ nữ cấy ghép ngực nhiều lần có khả năng tử vong cao nếu sử dụng bia rượu hoặc ma túy.


Để có thể đưa ra kết quả đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu đối với 3527 người phụ nữ Thụy Điển đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép ngực từ năm 1965 đến năm 1993.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng chỉ có 24 người phụ nữ đã tử vong sau tuổi thọ trung bình là 19 năm. Nhưng con số này đã gia tăng gấp ba lần cơ so với dân số trung bình tại nước đó. Và đến 10 năm sau đó, số lượng người tử vong khó có thể đếm được.

Tiến sĩ Loren Lipworth ở Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Mỹ – người thực hiện nghiên cứu, cho biết các bác sĩ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ ngực không thể biết chính xác tỷ lệ những người bị mắc chứng rối loạn tâm thần ngay từ đầu. Và rất có thể một số phụ nữ trước khi quyết định cấy ghép đã mắc các vấn đề về tâm thần, có thể cũng liên quan tới bệnh rối loạn tự tin đối với những người không tự tin về thân hình của mình.

Đến các nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ cấy ghép ngực cũng có nguy cơ tử vong tăng gấp ba lần nếu sử dụng rượu và ma túy. Ít nhất 38 người chết chiếm 22% trong tổng số các trường hợp tử vong vì nguyên nhân này. Ngoài ra các trường hợp tử vong khác bao gồm: tự sát, rối loạn tâm lý.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng những người phụ nữ cấy ghép ngực bị tử vong vì ung thư không nhiều. Mà họ có nhiều khả năng chết vì ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp, chẳng hạn như khí phế thũng (khó thở), nhưng điều này có lẽ là bởi vì họ có nhiều khả năng sử dụng thuốc lá.

Nghiên cứu này được công bố vào năm ngoái trên tạp chí Annals of Plastic Surgery sau khi các nhà khoa học Canada chứng minh được ở những phụ nữ đã phẫu thuật để bộ ngực của mình có nguy cơ tử vong cao mặc dù tỷ lệ này vẫn thấp hơn các bệnh khác như ung thư.

Theo Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình ở Anh, trong nhiều năm qua, phẫu thuật nâng ngực (sau phẫu thuật hút mỡ) đã trở thành xu thế thẩm mỹ phổ biến nhất ở nước này, thứ hai là tại Mỹ.

therealrtz © VietBF


All times are GMT. The time now is 18:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03114 seconds with 9 queries