VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Dương Triệu Vũ nổi đóa vì bị chê tơi tả khi "phá Bolero" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1110144)

Hanna 11-05-2017 01:21

Dương Triệu Vũ nổi đóa vì bị chê tơi tả khi "phá Bolero"
 
4 Attachment(s)
VBF-Dương Triệu Vũ đang bực tức khi bị chê là "phá Bolero". Anh đã bức xúc nói lên suy nghĩ của mình. Anh cho rằng sản phẩm này anh tâm huyết nhất mà bị nói lên nói xuống.

"Mong mọi người thật sự mở trái tim ra lắng nghe thì sẽ có cảm giác khác...chứ đừng nghe với một tinh thần ghét tôi sẵn thì có là sơn hào hải vị cũng thấy gớm mà thôi..." - Dương Triệu Vũ bức xúc.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1509844776
Dương Triệu Vũ bức xúc vì sản phẩm mới bị cho là "phá Bolero".

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Dương Triệu Vũ chia sẻ dòng trạng thái khá dài đáp trả thẳng thắn trước một bài viết có tựa:"Làm mới hay phá bolero?" đề cập đến "đưa con tinh thần" - album Nhạc tình muôn thuở 2 - Yêu cô đơn như tình nhân của anh vừa cho ra mắt vào cuối tháng 10.2017.

Nội dung của bài viết "Làm mới hay phá nát bolero?" chỉ rõ, Dương Triệu Vũ đã mắc lỗi sai khi quyết định pha trộn bolero với jazz - điều chưa có tiền lệ. "Bolero và Jazz cơ bản như “nước sông không đụng nước giếng”. Việc sử dụng các nhạc cụ như sáo tây, saxophone có thể khiến những bản phối lạ tai nhưng vô hình chung nó lại tạo nên sự lạ lẫm, xa lạ và khiến bolero mất đi cái chất bình dân. Bolero nào đâu cần sự cầu kỳ đến vậy vì nhiều khi nó chỉ cần sự mộc mạc với một cây guitar, hoặc là hát chay cũng đong đầy cảm xúc.

Nỗ lực để làm mới của Vũ là đáng ghi nhận. Nhưng cũng đừng viện cớ bất cứ lý do nào để khoác lên bolero những chiếc áo lòe loẹt, hoa mỹ, thời thượng. Bolero, cũng như chiếc áo bà ba mộc mạc, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của những người bình dân. Trong làn sóng làm mới bolero, hãy giữ lại cái hồn cốt chứ đừng viện cớ vì khán giả mà biến tướng nó đi" - trích bài viết.

Phía Dương Triệu Vũ đáp trả thẳng thắn rằng:"Định giả vờ như không có chuyện gì và bài báo này không làm mình buồn hay tổn thương...định lơ luôn...nhưng đây là một project nhạc mà mình tâm huyết nhất từ trước đến giờ... và bài báo rất là chủ quan nên mình bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ đứa con mà mất 3 năm trời mới ra đời".

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1509844776

Hình ảnh của Dương Triệu Vũ và Mai Hồ trong album.

Tiếp đó, nam ca sĩ chỉ ra 5 điểm khi sản phẩm bolero với jazz bị cho là cách làm chẳng sáng tạo mà là "phá nát" bolero. "1. Bolero không nên bị phê bình và kỳ thị chỉ vì quá được yêu thương và đang quá thịnh hành. 2.Làm mới mà không mất đi cái hồn, khán giả nghe được thì đó là điều nên làm... mỗi thế hệ sẽ có một tiếng nói của riêng họ...và nghệ sỹ cũng thế sẽ có những điều họ muốn gửi đến khán giả...nên để khán giả thẩm định.

3. Album Yêu cô đơn như tình nhân gần như là lần đầu tiên nghệ sỹ Việt Nam thực hiện hết một album mang âm hưởng như thế này nên không thể bị quy chụp và quơ đũa cả nắm nếu không thích có thể chửi mình tôi mà lấy danh của một người mà chửi... đừng nói dùm hay nói chung. 4.Tôi luôn chỉnh chu về hình ảnh đến nội dung...nên tôi rất tự tin về sản phẩm và chất xám của mình...để tồn tại được 15 năm trong nghề đòi hỏi tôi phải có cái nhìn khá chuẩn bằng chứng tôi đã thắng 4 lần quán quân trong các game show thi hát với vai trò HLV cũng như thí sinh. 5.Tôi tự hào là em của nghệ sỹ Hoài Linh, và Đàm Vĩnh Hưng nên không ít thì nhiều tôi cũng hiểu được công việc của mình từ khi chưa đi hát" - nam ca sĩ viết.

Thay cho lời kết, Dương Triệu Vũ thừa nhận: "Lâu lắm mơi rơi một giọt nước mắt vì ức".

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1509844776
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1509844776

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng cho rằng, cách phối bolero và jazz không hẳn là mới, tuy nhiên cũng có thể xem như lần đầu được áp dụng trong âm nhạc. "Trước đây, chú Chế Linh và cô Thanh Tuyền đã từng trình diễn bài "Tình bơ vơ" bằng phong cách jazz hoàn toàn. Vậy nên, Vũ nghĩ là cách hát này đã được các cô chú áp dụng trong những bản bolero. Tùy cách mình diễn đạt, thể hiện bài hát thôi chứ nó không theo một dòng nhạc nào rõ rệt cả" - Dương Triệu Vũ nhấn mạnh.

tom1612 11-05-2017 01:24

Thang nay hat Bolero cai con Khi gi !

phokhuya 11-05-2017 02:00

"Mong mọi người thật sự mở trái tim ra lắng nghe thì sẽ có cảm giác khác...chứ đừng nghe với một tinh thần ghét tôi sẵn thì có là sơn hào hải vị cũng thấy gớm mà thôi..."

Nó mang âm nhạc ra để so sánh với thực phẩm? Nói chuyện kiểu này thì chỉ làm cho khán giả mộ điệu hiểu thêm về cái dốt của mình rồi. Khi trình diễn một nhạc phẩm mà sau đó phải yêu cầu khán giả nghe bằng tim mới thấu hiểu thì coi như đã quá thất bại rồi. Nhạc Việt chứ không phải nhạc vẹm, không phải cứ muốn hát thế nào cũng được. Thằng này với thằng bóng ĐVH đã quá ỷ lại và nghĩ rằng khán giả chỉ biết xem chứ không nghe. Đây là sự khác biệt giữa nhạc vàng và nhạc đỏ. Không lấy đó làm kinh nghiệm và còn đi trách móc khán giả, lần này thì con cá bóng này sẽ thật sự khát...nước.

kuti 11-05-2017 03:10

Ừ , thằng này mà hát hò con mẹ gì....1- giọng hát không có gì đặc biệt 2- không có chất riêng mình 3- Dựa hơi mà tồn tại 4-kinh nghiệm yếu kém......5- phát biểu về dòng nhạc Bolero sai bét mà cũng nói

tungdao47 11-05-2017 03:14

thằng hai hệ này, chẳng thà im lặng đừng nói gì sẽ không lộ ra cái ngu của mình, chắc có lẽ nó kè gần thằng bóng Đàm Vĩnh Heo nhiều quá nên ngu muội đi chăng !!!

cuongnguyen408 11-05-2017 03:21

minh cung dong y voi cac ban mot dieu la thang nhoc nay ca hat cai gi dau ,
dung la pha nat nhac bolero thi co .

omega 11-05-2017 03:27

Thằng loại cái nhờ ăn chuối Đám vỉnh Heo mới có chút tiền để sống chứ làm nghệ thuật ca hát thì ôi thôi đi chết đi con, về nhà ăn chuối hột hoặc ăn chuối heo cho thiên hạ đở bực bội.

canhdieubay 11-05-2017 04:21

may ve thoi ken tiep cho thang dom di

haithuyensatcong 11-05-2017 04:29

Quote:

Originally Posted by canhdieubay (Post 3305799)
may ve thoi ken tiep cho thang dom di

Bè tém tè cho nó thổi tù và của bè tém tè đi (kèn của bè tém tè tè le bay giờ thành tù và rồi mấy con mắm tôm mó dọc quá)

vinhduong68 11-05-2017 06:19

Những gì anh ấy cố gắng làm là remix các bài hát Bolero; tuy nhiên, các bài hát gốc nguyên thủy, âm thanh, vần điệu, chủ yếu là tốt hơn nhiều so với remix. Dù sao, tất cả các loại âm nhạc đều có khán giả lắng nghe. Chỉ có khác biệt có nhiều người nghe và chấp nhận hay không; hay chỉ là thiểu số.

copcao 11-05-2017 08:00

ve bu cac thang dam di


All times are GMT. The time now is 14:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04139 seconds with 9 queries