VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Vấn đề cốt lơi của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1130573)

Hanna 01-21-2018 16:41

Vấn đề cốt lơi của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
 
4 Attachment(s)
VBF-Vấn đề nan giải dẫn đến việc chính phủ Mỹ đóng cửa đang tràn lan mấy ngày qua. Chính phủ vẫn có thể tiếp tục như vậy đến qua tháng 2, nhưng chắc chắn tuần sau phải có giải pháp. Dưới đây là những vấn đề mà chính phủ Mỹ phải đối mặt.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hôm thứ Năm, tổng thống chỉ trích việc thành viên Cộng Ḥa trong quốc hội đề nghị tái tài trợ chương tŕnh CHIP để đánh đổi lấy những lá phiếu thuận của các nghị sĩ, dân biểu Dân Chủ tạm cấp ngân khoản cho chính phủ sinh hoạt.

Ông viết tweeter, "CHIP phải là thành phần của một giải pháp dài hạn, không phải là cái giá đổi chác để có ngân khoản cần thiết giúp chính phủ tạm sống thêm 30 ngày."

CHIP là chương tŕnh bảo trợ y tế Childrens Health Insurance Program, giúp trẻ em Hoa Kỳ được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí. Chương tŕnh xă hội đó do chính phủ Obama tạo ra và vừa bị chính phủ Trump cúp tài trợ.

Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Ḥa-Kentucky), Trưởng Khối Đa Số tại Thượng Viện và Dân Biểu Paul Ryan, Chủ Tịch Hạ Viện, nói họ không thể đệ kư một đạo luật cấp ngân khoản tạm lên bàn làm việc của tổng thống được, v́ họ không biết ông chấp nhận trao đổi với giá nào, để có ngân khoản cho chính phủ tiếp tục hoạt động.

Không chỉ thị cho nghị sĩ, dân biểu Cộng Ḥa biết cái giá mà ông chấp nhận để các chính khách này thương thuyết với bạn đồng viện của họ thuộc đảng Dân Chủ; nhưng ông nói với phóng viên hăng thông tấn Reuters là "shutdown could happen.” (việc đóng cửa chính phủ có thể sẽ xảy ra). Khẩu khí của ông cho thấy ông chấp nhận để chính phủ ngưng hoạt động v́ hết ngân khoản.

Dân Biểu Ryan, nói một nhượng bộ của đảng Cộng Ḥa trên những vấn đề di dân cũng có thể là điều kiện trao đổi để các dân biểu Dân Chủ đồng ư tái cấp ngân khoản cho chính phủ hoạt động, nhưng ông không dám nêu việc trao đổi đó lên, v́ chưa có lệnh của tổng thống.

Trưa thứ Năm,18 tháng 1, Rayan thử đến giải pháp Hạ Viện chấp thuận cấp ngân khoản tạm cho chính phủ mà không cần đến phiếu thuận của các dân biểu Dân Chủ; nhưng ngay trong nội bộ Đảng, nhiều dân biểu Cộng Ḥa cũng không đồng ư giải pháp ngân khoản tạm.

Không có ngân khoản để trả lương cho công chức, đa số cơ sở liên bang sẽ phải đóng cửa vào lúc nửa đêm thứ Sáu, 19 tháng 1.
Dân Biểu Cộng Ḥa Mark Meadows, chủ tịch nhóm House Freedom Caucus Chairman, là một trong những chính khách Cộng Ḥa chống việc tài trợ tạm cho chính phủ hoạt động. Meadows nói bằng giọng đùa dỡn, "tạm ngưng căng thẳng một thời gian cũng tốt thôi."

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1516552683
Dân Biểu CH Mark Meadows

Dân Biểu Kevin McCarthy Trưởng Khối Đa Số Cộng Ḥa Hạ Viện tweaked cho các bạn đồng viện câu hỏi, "Họ muốn đóng cửa chính phủ à?"
Dân Biểu Tom MacArthur, CH New Jersey, than thân, "Bỏ phiếu đóng cửa chính phủ là việc làm vô trách nhiệm; nhưng bỏ phiếu tái cấp ngân khoản cũng không ổn. Chẳng biết phải làm sao!"
Cuối cùng, Hạ Viện cũng chấp thuận bản Dự Luật Chi Tiêu tạm để chính phủ không phải đóng cửa nửa đêm thứ Sáu, và để Thượng Viện có thời gian cần thiết để thảo luận. Kết quả cuộc biểu quyết là 230 phiếu thuận, 197 phiếu chống; như vậy là có bốn dân biểu Cộng Ḥa bỏ phiếu chống chính phủ, và không dân biểu Dân Chủ nào bỏ phiếu thuận.
Nếu Thượng Viện cũng chấp thuận tái cấp ngân khoản, chính phủ sẽ có tiền để hoạt động cho đến ngày 16 tháng Hai 2018.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1516552683
Hạ Viện gồm 193 dân biểu Dân Chủ, 238 dân biểu Cộng Ḥa, và bốn ghế trống.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1516552683
Thượng Viện gồm 47 nghị sĩ Dân Chủ, 51 nghị sĩ Cộng Ḥa, và hai nghị sĩ độc lập.

Hai vị nghị sĩ độc lập có khuynh hướng thân khối Dân Chủ, trong lúc nhiều nghị sĩ Cộng Ḥa đang có những liên hệ gay cấn với tổng thống, nên vấn đề tạm cấp ngân khoản có thể gặp trở ngại. Vụ va chạm mới xảy ra hôm mùng 10 tháng Giêng khi tổng thống dùng chữ “shithole” (hố phân) để mô tả đảo quốc Haiti và các nước thuộc Phi Châu.

Vấn đề đáng nói là -với một sĩ số đông hơn đến 45 dân biểu- nhưng chánh phủ Cộng Ḥa vẫn phải trả đắt giá để mua sự đồng thuận của khối dân biểu Dân Chủ. Một trong những cái giá rất đắt mà Trump nhận trả là CHIP (Childrens Health Insurance Program); Trump đồng ư cho bọn trẻ nít được bú khi chúng khát sữa, được đi bác sĩ khi chúng bệnh; sữa, thực phẩm nhi đồng, thuốc men đều do Trump đài thọ.

Tối thứ Năm, sau cuộc biểu quyết của Hạ Viện thông qua đạo luật “ngân sách” quốc gia, ông tweeted, chỉ trích Nghị Sĩ Dân Chủ Richard J. Durbin (Illinois) gieo họa cho ông bằng chữ “shithole “ mà ông phủ nhận là ông không hề nói.

Cái khổ của tổng thống là ông vẫn phải đối diện với kỳ hạn chót - 12 giờ khuya đêm thứ Sáu. Cái giá mà các nghị sĩ Dân Chủ đ̣i ông là cho 800,000 sinh viên Mễ và Nam Mỹ ở lại Mỹ với quy chế DACA -được tiếp tục học, tiếp tục làm việc, được đóng thuế, và được trờ thảnh công dân Mỹ.
Nghị Sĩ Schumer tiếp kiến tổng thống vào trưa thứ Sáu.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1516552683
Nghị Sĩ Dân Chủ Chuck Schumer

Chắc chắn chữ DACA đă được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần.

canhdieubay 01-21-2018 17:17

toan 1 tro he o my , nam truoc dang cong hoa phan doi , nam nay dang dan chu, con nam toi co le cai dang cho vnch cua vn dung ra phan doi vi khong duoc phat tien


All times are GMT. The time now is 16:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04130 seconds with 9 queries