VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   IS hoảng loạn chạy như vịt trước các đ̣n tấn côn của liên quân (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=934811)

pizza 11-23-2015 07:34

IS hoảng loạn chạy như vịt trước các đ̣n tấn côn của liên quân
 
1 Attachment(s)
IS đă liên tục nhận những đ̣n chí mạng của liên quân. Đến nỗi chúng đă bị đánh cho thua tơi tả và phải tháo chạy trong hoảng loạn, lực lượng chiến binh của tổ chức khủng bố khét tiếng mang tên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) giờ đây đang phải lũ lượt đầu hàng để mong có thể giữ được mạng sống.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1448264005
Lực lượng người Kurd đang đánh cho IS thua tơi tả

Báo chí địa phương đưa tin, các chiến binh IS đang tiếp tục ồ ạt chạy đến đầu hàng lực lượng người Kurd sau khi liên tiếp thảm bại trong một loạt cuộc giao tranh, đụng độ. Trước đó, đă có hàng trăm chiến binh giương cờ trắng.

Lực lượng binh lính Peshmerga người Kurd đang có những bước tiến mạnh mẽ trên chiến trường nhờ được hậu thuẫn bởi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu. Kết quả là, hàng ngày liên tục có hàng loạt chiến binh IS phải giơ tay xin đầu hàng đội quân Peshmerga kể từ khi các tuyến đường cung cấp hậu cần nối giữa Iraq và Syria bị cắt đứt bởi những cuộc không kích dữ dội, dồn dập và quyết liệt của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Thông tin trên được cung cấp bởi chính một chỉ huy chiến trường của lực lượng người Kurd ở Gwer - ông Qadr Qadr.

Theo lời ông Qadr cho tờ báo Bas News của người Kurd biết ngày hôm qua (22/11), trước sự dồn ép mạnh mẽ của lực lượng người Kurd cũng như lực lượng liên quân, các chiến binh IS đang bỏ của chạy lấy người, rút về thành tŕ chính của họ ở Mosul. Trong khi đó, hàng loạt chiến binh khác liên tục đầu hàng quân Peshmerga.

Hôm 21/11, các chiến binh của Peshmerga được cho là đă bắt giữ 3 tướng lĩnh chiến trường của IS. Đây là những kẻ đă cố t́nh lẻn vào Quận Sinjar ở phía bắc Iraq, hăng thông tấn DPA dẫn lời các nguồn tin trong lực lượng người Kurd cho biết. Quận Siniar là nơi có phần lớn người Kurd sinh sống.

Các cố vấn quân sự người Anh đă hướng dẫn lực lượng chiến binh Peshmerga trong một khoá huấn luyện ở khu trường bắn bên ngoài Arbil – thủ phủ của khu vực tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq, hồi đầu tháng 11.

Được hướng dẫn, đào tạo cũng như được hậu thuẫn bởi chiến dịch không kích của liên quân phương Tây, lực lượng chiến binh Peshmerga người Kurd đang có nhiều bước tiến trên chiến trường. Hồi đầu tháng này, có tin, lực lượng người Kurd đă giải phóng được 28 làng mạc và tiêu diệt 300 kẻ khủng bố trong cuộc chiến giành lại thành phố chiến lược Sinjar ở phía bắc Iraq từ tay của nhóm IS.

IS đă chiếm đóng thành phố Sinjar suốt hơn một năm qua. Trong chiến dịch kéo dài 2 ngày, 28 ngôi làng đă được giải phóng khỏi tay IS và hơn 300 tên khủng bố đă bị tiêu diệt bởi lực lượng Peshmerga và chiến đấu cơ của liên quân. Hơn 200 km vuông lănh thổ đă sạch bóng IS và được trả lại cho người Kurd.

Để giới hạn khả năng di chuyển tự do của nhóm khủng bố IS, lực lượng Peshmerga đă thiết lập các cứ điểm pḥng thủ ở 4 khu vực đường giao nhau nối đến Sinjar.

Có đến 2.000 dân thường và các thành viên của cộng đồng tôn giáo Yazidi ở tỉnh phía bắc Nineveh bị IS giết hại sau khi chúng chiếm đóng Sinjar hồi tháng 8 năm ngoái.

Người Kurd hiện giờ đang kiểm soát con đường nối giữa Mosul và Sinjar. Các chiến binhg IS đang t́m kiếm một lối thoát thân khi thương vong trong lực lượng của chúng đang mỗi lúc một tăng cao, một tướng lĩnh của Peshmerga - ông Taib Abdullah Gurdy cho biết.

Theo vị tướng của Peshmerga, không có quân của chính phủ Iraq tham gia vào cuộc chiến chống IS của người Kurd mà chỉ có các đơn vị của lực lượng t́nh nguyện người Kurd.

IS đang tổn thất nặng nề trong cuộc chiến với người Kurd khi mất rất nhiều binh lính cũng như vũ khí. Trong một chiến dịch gần đây, người Kurd đă tiêu diệt được Abu Jihad – một sĩ quan t́nh báo hàng đầu của IS ở tỉnh Sinjar.

Đóng cửa hai sân bay của người Kurd để Nga không kích IS

Trong một diễn biến khác có liên quan, hai sân bay ở khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq sẽ được đóng cửa cho đến ngày 24/11 theo đề nghị của Baghdad. Lư do có thể là để tạo điều kiện cho Nga phát động chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria.

Giới chức Iraq đă đề nghị đóng cửa hai sân bay quốc tế ở Erbil và Sulaymaniyah nằm trong khu vực tự trị của người Kurd ở phía bắc Iraq nhằm dừng tất cả các chuyến bay trong ṿng 48 giờ, từ hôm nay 22/11 đến 24/11.

“Chúng tôi được Baghdad thông báo dừng tất cả các chuyến bay để cho chiến đấu cơ Nga không kích IS ở Syria. Đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho các hành khách”, Talar Faiyq – người đứng đầu Sân bay Quốc tế Erbil, hôm qua cho biết.


All times are GMT. The time now is 07:32.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04632 seconds with 9 queries