VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Việt Nam áp lệnh cấm biểndiện rộng phòng tránh bão lụt (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1096505)

Romano 09-13-2017 08:41

Việt Nam áp lệnh cấm biểndiện rộng phòng tránh bão lụt
 
1 Attachment(s)
Như vậy là gần như chắc chắn VN sẽ chính thức chuẩn bị đón cơn bão số 10 đổ bộ vào VN. Đây là cơn bão được đánh giá sẽ là cơn bão mạnh nhất trong năm nay. Được biết cơn bão này có cái tên là Doksuri ...Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương Nguyễn Đức Cường thông tin, sáng nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km, sức gió mạnh nhất đạt 75 km/h (cấp 8), giật tăng 3 cấp. Trong 24 giờ tới, bão theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20 km mỗi giờ và mạnh lên cấp 11.

Giám đốc Cường phân tích, hiện có nhiều điều kiện để bão mạnh đến cấp 12 khi tiến gần Việt Nam như: mới hình thành 7-8 ngày, không có tương tác khác làm giảm cường độ. "Các đài thế giới đều nhận định bão sẽ đổ bộ Việt Nam", ông Cường nhấn mạnh.

Di chuyển nhanh, cơ quan khí tượng dự báo tối 15 sáng 16/9, bão đổ bộ. Khu vực có gió mạnh từ Quảng Ninh đến Huế; vùng ảnh hưởng gió cấp 8 từ Nam Định đến Huế. Các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có gió cấp 12.

Mưa lớn trong thời gian ngắn, phạm vi từ đồng bằng Bắc Bộ đến Huế, trọng tâm ở Nghệ An - Quảng Bình trên 300 mm, các vùng khác 50-100 mm. Nước biển sẽ dâng 2-3 m từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, sóng biển ngoài khơi trên 10 m.

“Đây là cơn bão nguy hiểm và mạnh nhất từ vài ba năm trở lại đây. Khi vào bờ, cấp độ thiên tai là 4, cấp cao nhất từ trước đến nay”, ông Cường nhấn mạnh.Đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng cho biết, chiều 12/9 đã có công điện gửi các đơn vị thông báo ngư dân, kiểm đếm tàu thuyền. Công tác tổng hợp tàu thuyền ra khơi đến đầu giờ chiều 13/9 sẽ có. Bộ Tư lệnh cũng thông tin tới các tỉnh biên giới phía Bắc chủ động lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu mưa lũ.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị, việc kêu gọi tàu thuyền cần quyết liệt, từ đêm nay cần bắn pháo hiệu. Chính quyền và người dân rất dễ có tâm lý chủ quan sau mấy cơn bão yếu ảnh hưởng đến Việt Nam từ đầu năm đến nay, do đó cần chỉ đạo quyết liệt, như: cấm biển, cho học sinh vùng ảnh hưởng trực tiếp nghỉ học…

Rút kinh nghiêm cơn bão năm 2015, người dân đi làm rừng không nhận được thông tin nên thiệt mạng, ông Hoài nhắc các địa phương cần cố gắng thông tin về lũ quét, sạt lở đất ở vị trí có nguy cơ xảy ra để người dân nắm được, có phương án di dời đến vùng an toàn.Cũng chia sẻ lo lắng chính quyền và người dân chủ quan sau các cơn bão yếu,
Trưởng ban chỉ đạo, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu cấm biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa từ ngày 14/9, địa phương quản lý an toàn khu neo đậu, chú ý tàu vãng lai. Bộ Ngoại giao có công hàm với các nước để tạo điều kiện cho tàu thuyền tiếp cận vùng tránh trú.

Miền núi phía Bắc được chỉ đạo lên kịch bản ứng phó mưa bão vì là khu vực dễ tổn thương nhất. Hồ thủy điện Sơn La tiếp tục xả hai cửa đáy, Hòa Bình ba cửa đáy, phát điện tối đa tất cả tổ hợp cả ngày và đêm.

Sáng mai, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sẽ tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh thành để ứng phó với bão Doksuri.

Được hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines, sớm nay bão Doksuri đã vượt qua quần đảo này, trở thành bão thứ 10 ở biển Đông. Trước đó, hầu hết bão được hình thành ngay trên biển Đông nên cường độ yếu. Một số xuất phát từ phía đông Philippines và hướng về Trung Quốc.

Theo cơ quan khí tượng, mùa mưa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn so với trung bình các năm (12 cơn). Trong đó 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Minhrau 09-13-2017 13:03

cầu trời cho bảo thổi bay lăng thờ bộ xương khô cũa bác để cho dân bớt ngu

koorlie 09-13-2017 13:43

Biển thì của Tàu, mà bão từ ngoài đó lại đổ bộ vô xâm phạm lãnh thổ bất khả tranh cãi của VN?

Sao chưa thấy "phát ngôn nhân" của bộ ngoại giao CSVN ra "phản đối, phản đối"...


All times are GMT. The time now is 01:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04496 seconds with 9 queries