VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Loạt ảnh bữa ăn cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1113514)

nguoiduatinabc 11-17-2017 17:52

Loạt ảnh bữa ăn cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương
 
13 Attachment(s)
Tử tù Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước đã có đơn xin được thi hành án sớm. Theo đúng thông tin đã đưa trước đó, tử tù Nguyễn Hải Dương bị tử hình ngày 17/11. Trước khi chết, tử tù Hải Dương đã được cho ăn bữa cuối cùng.


Dưới đây là chùm ảnh bữa cơm cuối cùng của Dương:

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940936
Lúc 4 giờ: Dương viết thư cho người thân



http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Lúc 4 giờ 30: Ăn bữa ăn cuối cùng

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Lúc 5 giờ: Kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục pháp lý

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Lúc 5 giờ 15: Nghe Chủ tịch Hội đồng thi hành ánh công bố các Quyết định không kháng nghị của TAND và VKSND tối cao; Quyết định thị hành án tử hình của Chánh án TAND tỉnh BP

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Lúc 5 giờ 20: Áp giải ra xe đặc chủng đưa đi thi hành án

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Đoàn xe trên đường đi

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1510940952
Lúc 6 giờ 10: Đến khu vực thi hành án

Sự thật về tin đồn Nguyễn Hải Dương được hiến xác

Trước khi nhận thi hành án tử hình, tử tù Nguyễn Hải Dương (hung thủ vụ thảm sát 6 người rúng động Bình Phước) đã có nguyện vọng cuối cùng là được hiến xác cho y học vì muốn chuộc lại một phần tội lỗi.

Sau đó, trên nhiều trang mạng (không phải các trang báo chính thống) đã rộ lên thông tin Bộ Y tế đồng ý nhận nội tạng tử tù này. Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) đã đưa ra thông tin chính thức, bác bỏ tin đồn vô căn cứ này và khẳng định nó là tin hoang đường, sai sự thật.

Dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm tới việc thi hành án đối với Nguyễn Hải Dương, kẻ đã ra tay tàn độc sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ tại Bình Phước vào 2 năm trước. Sáng ngày 17/11, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước đã thực hiện xong việc thi hành án tiêm thuốc độc đối với tử tù Nguyễn Hải Dương. Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, gia đình tử tù đã hoàn tất việc nhận thi thể để làm các thủ tục khâm liệm, an táng.

Theo báo Đời sống Pháp luật, trước khi tử hình, tử tù Nguyễn Hải Dương đã bàn bạc với gia đình để xin được hiến xác cho y học nhằm chuộc lại một phần lỗi lầm mình gây ra trong quá khứ.

Hiện nay, tại một số trang tin điện tử đã đăng tải thông tin: Bộ Y tế đã chấp nhận việc hiến tạng của tử tù Nguyễn Hải Dương vì tình trạng thiếu nội tạng để ghép cho người sống tại Việt Nam. “Việc phẫu thuật lấy nội tạng của Nguyễn Hải Dương sẽ do đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM tiến hành. Sau khi trải qua đầy đủ các bước tuyên án, tử tù sẽ được đưa vào phòng phẫu thuật biệt lập, thay thế cho phòng tiêm thuốc độc với sự giám sát an ninh chặt chẽ từ cơ quan thi hành án. Trước đó, tử tù Nguyễn Hải Dương đã được thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra sức khỏe cũng như các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo các cơ quan nội tạng cũng như sức khỏe của người hiến tạng đạt đủ yêu cầu” – một trang tin điện tử viết.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những tin đồn vô căn cứ, bịa đặt nhằm mục đích câu view, gây nhiễu loạn dư luận. Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Huy Quang cho biết sẽ báo cáo sự việc cho Bộ Thông tin Truyền thông xử lý.

Trao đổi với báo Phụ nữ TP.HCM, ông Quang khẳng định: “Tôi sẽ báo cáo sự việc này cho Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Bởi vì đây là vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, lại còn nhân danh Bộ Y tế”.

Ngoài ra, ông Quang còn cho biết, kể cả trước đây khi chưa xử tử bằng hình thức tiêm thuốc độc mà là xử bắn tại pháp trường, cũng không có chuyện lấy nội tạng tử tù.

Một lần nữa, ông Quang khẳng định không thể có chuyện Bộ Y tế chấp nhận nội tạng được hiến bởi tử tù vì khi tử tù bị tiêm thuốc độc, toàn bộ mô tạng đã nhiễm độc chất.

Hiện nay, Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác không quy định lấy thi thể của tử tù.

Xét về khía cạnh khoa học, nguyện vọng hiến xác của tử tù cũng có thể không bao giờ thực hiện được, thiếu tướng Trần Thế Quân (Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an) trao đổi với báo chí khi có thông tin tử tù Nguyễn Hải Dương muốn hiến xác.

Ông Quân cho biết, việc tử tù muốn hiến tạng, hiến xác đã đặt ra từ lâu nhưng còn chưa được chấp nhận vì còn nhiều vướng mắc. Ông giải thích các lý do:

Thứ nhất, khi tử tù bị thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc thì cơ thể, nguồn tạng sẽ không được đảm bảo vì nhiễm độc. Ngay cả trường hợp được chấp nhận thì việc lấy tạng trước hay sau thi hành án cũng cần xem xét. Vì mục đích của án tử hình vừa nhằm trừng trị tội ác, vừa để bản thân tử tù hiểu được và tiếp nhận hình phạt này. Nếu lấy tạng trước khi thi hành án thì mục đích này sẽ không đạt được đầy đủ.

Thứ hai, có nhiều trường hợp tử tù mang nhiều bệnh tật, bệnh truyền nhiễm nên chất lượng mô, tạng trong trường hợp chấp nhận cho hiến cũng đáng quan tâm.

Thứ ba, về yếu tố tâm linh, người được ghép tạng sẽ có nhiều băn khoăn khi biết mình đang mang một phần cơ thể của tử tù từng phạm trọng tội.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Vũ (Trưởng bộ môn giải phẫu học, Đại học Y dược TP HCM) cho biết, hệ thống các trường đào tạo y tế trong cả nước chưa ghi nhận sử dụng thi hài nào của người bị tử hình để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Vũ cũng cho rằng, dù luật không cấm tử tù được hiến xác nhưng vì chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể với trường hợp người bị kết án tử hình xin hiến xác nên rất khó để thực hiện. Bên cạnh đó, Đại học Y dược TP HCM cũng có quy định riêng về việc nhận thi hài để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trong đó có quy định không nhận thi hài những trường hợp tự tử hoặc có dính dáng đến pháp luật.

eaglevn 11-17-2017 18:02

Chích thuốc độc vô thì bộ đồ lòng coi như xong, hiến cái gì nữa?

perry 11-17-2017 19:44

những thằng này chết là đáng lắm. không thương tiếc gì cả.

thangbomvietnam 11-17-2017 19:46

Thằng này còn được lên hình ảnh trước khi cho chết...Còn Năm Cam thì ko có 1 hình ảnh nào chỉ cho biết là bị tử hình bắng súng bắn thôi...

nhattran03 11-17-2017 21:21

Đám côn an chó đẽ cã đám ngồi dòm miệng tử tù ăn?

sqa4life 11-17-2017 23:32

Co' xu*? tu*? kg dda^u ai bie^'t

haithuyensatcong 11-18-2017 01:21

ăn bữa cơm lú trước khi về nhập băng béc...thằng này giết người thì bị trảm còn béc giết người cướp của...cướp đất ( cải cách ruộng đất ) thì được đám bake răng đen mã tấu ăn bốc ỉa bụi thất học hoan hô...

TIEN NU 11-18-2017 18:49

hiến gì nữa thân xác cặn bả thì là gỉ được cho heo ăn cũng không nên


All times are GMT. The time now is 11:02.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04495 seconds with 9 queries