VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Tấn công Mỹ, Triều Tiên không cần tên lửa tầm xa? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1128498)

pizza 01-14-2018 01:50

Tấn công Mỹ, Triều Tiên không cần tên lửa tầm xa?
 
3 Attachment(s)
Đây là nhận định mới của chuyên gia về vấn đề Triều Tiên. Tổng thống Mỹ Donald Trump đă không lường trước được việc này. B́nh Nhưỡng có thể tấn công hạt nhân nhằm vào nước Mỹ mà không cần tới các tên lửa tầm xa.

Container hạt nhân

Trang mạng The National Interest của Mỹ mới đây có bài viết về quan hệ của nước này với Triều Tiên, trong đó đánh giá về khả năng tấn công hạt nhân của B́nh Nhưỡng.

Theo đó, khi đe dọa tấn công Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump bị đánh giá là dường như không ư thức được cách Triều Tiên có thể tấn công hạt nhân nhằm vào nước Mỹ mà không cần tới các tên lửa tầm xa.

Theo The National Interest, việc ông Trump tin tưởng hệ thống pḥng thủ tên lửa có thể ngăn chặn Triều Tiên trả đũa nhằm vào lục địa Mỹ nếu ông ra lệnh tiến hành “giải pháp quân sự” là một ư tưởng nguy hiểm. Lư do là Triều Tiên có thể sẵn sàng đưa bom hạt nhân lên các tàu container vào bất kỳ hải cảng lớn nào ở Mỹ và gây nguy hiểm cho các thành phố lớn của Mỹ.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1515894285

Người Mỹ lo ngại Triều Tiên có thể giấu bom hạt nhân trong các container để đưa tới nước Mỹ
Giới chức Mỹ thời gian qua cũng nhiều lần cảnh báo khả năng nổ ra chiến tranh với Triều Tiên dù hầu hết người dân Mỹ đang bận tâm tới việc kiếm sống, tận hưởng các ngày nghỉ lễ và thờ ơ trước các tranh căi chính trị ồn ào ở Washington.

Theo tờ báo Mỹ, thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên là nguy cơ lớn nhất đẩy Mỹ tới chiến tranh hạt nhân kể từ sau cuộc Khủng hoảng Tên lửa Cuba năm 1962.

Phát biểu hồi tháng 10/2017, cựu Giám đốc Cục T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan nói rằng khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên là “rất lớn”, tới mức 25%. Trong khi đó, Richard Haass, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho rằng tỷ lệ này có thể lên tới 50/50.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của bang South Carolina, mới đây nói rằng nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử bom hạt nhân khác, khi đó khả năng “chúng ta sử dụng lựa chọn quân sự” lên tới mức 70%.

Giới chức Mỹ liên tiếp bóng gió về khả năng tấn công quân sự mỗi khi Triều Tiên thử hạt nhân, tên lửa

Phát biểu trên kênh Fox News, cố vấn An ninh Quốc gia H. R. McMaster nhấn mạnh Tổng thống Trump đă nói rơ về điều này, sẽ không cho phép Triều Tiên đe dọa nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Do đó, vị cố vấn này khẳng định: “Ông sẽ sẵn sàng làm bất kỳ điều ǵ có thể để ngăn chặn điều đó xảy ra... Tất cả lực lượng vũ trang của chúng ta đang sẵn sàng ở mức cao độ cho sứ mệnh này”.

Thượng nghị sĩ Graham nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump không hề nói dối về việc ông đă chuẩn bị cho cuộc tấn công toàn diện chống lại chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên. Ông Graham nói: “Ông Trump đă nói với tôi điều đó. Tôi tin tưởng ông ấy”.

Mặt khác, nếu ông Trump nói dối, ông sẽ đứng trước nguy cơ lớn của việc bị đáp trả bởi các vụ thử hạt nhân hay tên lửa của Triều Tiên. Colin Kahl, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Joe Biden, cảnh báo rằng với việc Tổng thống đứng trước nguy cơ bị tổn hại về uy tín và tỷ lệ tín nhiệm sụt giảm, “các bạn thậm chí có nhiều lư do để tin rằng Tổng thống sẽ không rút lại đe dọa tấn công quân sự”.

Giữ thể diện cho Mỹ

Tuy nhiên, The National Interest cho rằng với việc tuyên bố chiến thắng trong cuộc đối đầu hạt nhân với Washington và ch́a cành ô liu với Seoul, nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đă giải cứu tất cả khỏi chiến tranh hạt nhân.

Trong bài phát biểu trên truyền h́nh vào dịp năm mới 2018, ông Kim nói: “Chúng ta đă đạt được mục tiêu hoàn tất xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia trong năm 2017. Mỹ không bao giờ tiến hành cuộc chiến chống lại tôi và nhà nước chúng ta. Họ nên biết rơ rằng toàn bộ lănh thổ Mỹ nằm trong tầm tấn công hạt nhân của chúng ta... Đây là hiện thực, chứ không phải lời đe dọa... Các vũ khí này chỉ được sử dụng nếu an ninh của chúng ta bị đe dọa”.

Ông cũng khẳng định rằng “Triều Tiên và Hàn Quốc không nên làm bất kỳ điều ǵ khiến t́nh h́nh trở nên trầm trọng hơn nữa, và phải đưa ra các nỗ lực để lắng dịu căng thẳng quân sự và thiết lập một môi trường ḥa b́nh”.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1515894463

Nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đă "giải cứu" Tổng thống Mỹ Donald Trump?
Theo tờ báo Mỹ, với việc tuyên bố hoàn tất xây dựng lực lượng hạt nhân, ông Kim Jong-un có thể tránh tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân có thể kích động phản ứng quyết liệt từ Washington nhưng không bị mất thể diện.

Bên cạnh đó, việc để các quan chức Mỹ khẳng định năng lực hạt nhân của Triều Tiên không lớn như ông tuyên bố, ông Kim Jong-un trao cho Mỹ khả năng thoát khỏi bờ vực chiến tranh mà không làm tổn hại tới uy tín.

Phát biểu của nhà lănh đạo Triều Tiên được The National Interest đánh giá là đă giữ thể diện cho tất cả các bên và giúp chính B́nh Nhưỡng t́m thấy lối thoát khỏi chiến tranh.

Trong khi đó, Chính quyền của Tổng thống Trump có thể khẳng định rằng vụ thử tên lửa của Triều Tiên không cho thấy khả năng tên lửa này mang theo đầu đạn hạt nhân “nguyên vẹn” trên quỹ đạo có thể bắn tới các thành phố của Mỹ.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1515894463

Binh sĩ Mỹ tập trận đổ bộ tại Hàn Quốc
Phát biểu hồi giữa tháng 12/2017, Bộ trưởng Quốc pḥng James Mattis nói rằng mặc dù các chuyên gia khoa học vẫn đang phân tích các số liệu, nhưng Triều Tiên “vẫn chưa cho thấy khả năng đe dọa chúng ta ở thời điểm hiện nay”.

Nói cách khác, theo The National Interest, Tổng thống Trump không cần tiến hành cuộc chiến để cho thấy uy tín của ông. Ông có thể “khoe khoang” về nút bấm hạt nhân to hơn nút bấm của nhà lănh đạo Triều Tiên mà không cần phải sử dụng đến nó.

Kết quả là các cánh cửa có thể mở ra một lần nữa, có thể thông qua Hàn Quốc và Trung Quốc, để dẫn tới các cuộc đàm phán xây dựng ḷng tin. Các cuộc đàm phán này có thể bao gồm việc đóng băng các vụ thử tên lửa của Triều Tiên để đổi lấy việc đóng băng các cuộc tập trận quân sự mang tính khiêu khích của Mỹ và Hàn Quốc.

Cả hai biện pháp này sẽ giảm thiểu đáng kể mối đe dọa một cuộc xung đột được kích động bởi những tính toán sai lầm về quân sự. Quyết định của Tổng thống Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tạm ngừng các cuộc tập trận quân sự cho đến sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông đánh dấu bước đi đầu tiên theo hướng đó.

dingdon 01-14-2018 03:13

Triều Tiên chỉ cần bỏ kim chi vào biển là dân Mỹ không thể đi tắm biển được th́ sẽ chết hểt v́ ở dơ.

tlv 01-14-2018 04:02

Trieu tien bo bom nguyen tu vao thung go. Sau do tha len mat bien va no se boi toi Meo ma no. Lam chet di 300 trieu dan Meo va Meo se xoa so tren ban do the gioi. Con cach nua la Bac Han nuoi 300 trieu con ran doc. Sau do tha ran tren mat bien roi ran se boi toi nuoc Meo. Van moi nguoi dan Meo se bi ran doc can chet het khong con mot nguoi Meo nao ca. Đây là nhận định mới của chuyên gia về vấn đề Triều Tiên. Dung la chuyen gia bi binh than kinh, nen viet bai nay la luc len con dien roi do a. Hahhahahahahahaha


All times are GMT. The time now is 07:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04122 seconds with 9 queries