VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Music News|Tin Ca Nhạc (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=252)
-   -   Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên phản ứng sau bị chỉ trích ký tên lên bức tranh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1197570)

nguoiduatinabc 10-15-2018 02:12

Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên phản ứng sau bị chỉ trích ký tên lên bức tranh
 
6 Attachment(s)
Giới hội hoạ, nghệ sĩ, khán giả trước đó vô cùng bức xúc, lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên tranh của một nhà họa sĩ nổi tiếng. Ngay sau đó ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đã có phản ứng.....


Trước đó vào tối 30/8, đêm nhạc Tình nghệ sĩ do các nghệ sĩ ở TP.HCM đã được tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ 2 diễn viên Lê Bình và Mai Phương bị ung thư phổi. Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và đóng góp vật phẩm đấu giá gồm Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Lệ Quyên, Quang Linh, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh… Đêm nhạc đã thu hút khá đông nghệ sĩ và khán giả.

Trong số các vật phẩm được đấu giá là bức tranh được quyên góp từ một nhà hảo tâm giấu tên. Người này nhờ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đứng ra đấu giá, sau thu về 200 triệu đồng.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407
Nhiều nghệ sĩ có mặt trong đêm nhạc kêu gọi ủng hộ nghệ sĩ Mai Phương và Lê Bình.

Sự việc xảy ra đã khá lâu nhưng đến sáng 14/10, những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên mặt trước bức tranh sau khi đấu giá xong mới được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đặc biệt, những hình ảnh này chịu sự chỉ trích nặng nề từ giới hội họa.


http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407


http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407
Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên tranh của một nhà họa sĩ nổi tiếng đã bị chỉ trích.


Nhiều họa sĩ cho biết bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Hứa Thanh Bình, một tên tuổi nổi tiếng của giới hội họa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, được công chúng yêu tranh trong nước và ngoài nước biết đến. Với giới hội họa, các tác phẩm của ông có giá trị lớn và đáng trân trọng.

Vì vậy, trước những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên mặt trước của tranh, giới hội họa TP.HCM càng bức xúc. Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, viết trên trang cá nhân: “Các nghệ sĩ showbiz ký tên lưu niệm lên mặt trước một tác phẩm hội họa. Họ đang bán đấu giá bức tranh hay bán đấu giá chữ ký? Thật đau lòng với cách ứng xử văn hóa của các nghệ sĩ làm văn hóa”.

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) đã chia sẻ trên trang cá nhân:“Chia vui anh Hứa Thanh Bình bán được tranh. Nhưng cũng chia buồn với anh vì tranh của anh chẳng may rơi vào tay những con vẹt thiếu văn hóa”.

Họa sĩ Lương Lưu Biên, một họa sĩ Việt Nam từng triển lãm tranh tại Pháp, bình luận: “Tốt cho hành động từ thiện, tiếc cho hành động ký tên lên tranh người khác. Buồn cho các bạn quá đi mất!”.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407
Những hình ảnh này đang khiến Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên hứng chịu chỉ trích từ giới hội họa


Sau khi giới hội họa lên tiếng, những hình ảnh này vẫn đang được tiếp xúc chia sẻ rộng rãi trên mạng, kèm phản ứng bức xúc từ cư dân mạng.

Trước vụ việc này, đạo diễn Trần Lực chia sẻ trên trang cá nhân: “Chả nhẽ không có ai ở đó nhắc nhở các em í rằng thì là, tranh của người ta, là tác phẩm nghệ thuật đấy chứ có phải là poster quảng cáo đại nhạc hội đâu mà ký với viết tên mình vào đó.

Cũng chả trách các em í được bởi các em í công tác bên âm nhạc chứ có phải công tác bên hội hoạ đâu mà biết được rằng, bức tranh là tác phẩm nghệ thuật của hoạ sỹ, mọi sự viết vẽ bôi thêm vào đều có thể bị kiện vì tội phá hoại tài sản, tội xâm phạm bản quyền, tội…

Chán cho các ông họa sĩ, các ông ở đó mà chả nhắc khẽ các em í tí, thì có phải là… Thế là xong đời một tác phẩm nghệ thuật! Chán!”.

Ở dưới phần bình luận của Trần Lực, Hoàng Bách cho biết: “Cái này là ký trong phòng đợi của sân khấu bác ạ, em cũng diễn show này nhưng về trước! Em nghĩ ý cũng là tốt, nhưng có thể trong lúc hưng phấn vì số tiền quyên góp cao vượt dự kiến nên mọi người không đủ cẩn trọng để suy nghĩ thêm! Âu cũng là một bài học”.

Trước phản ứng mạnh của khán giả và giới họa sĩ, ca sĩ Vũ Hà phản hồi: “Tôi là một trong các ca sĩ tham gia chương trình và chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi khẳng định việc nghệ sĩ ký tên trên bức tranh đấu giá là theo yêu cầu của mạnh thường quân. Vị doanh nhân này muốn treo tranh trong phòng làm việc, yêu mến anh chị em nghệ sĩ nên đã nói chúng tôi ký tên làm kỷ niệm. Nếu không, chúng tôi chẳng ai dại cùng ký tên như thế. Người mua tranh vui vẻ muốn điều đó thì không hiểu tại sao mọi người lại phản ứng”.

Vũ Hà cũng nhắn nhủ đến những người chỉ trích Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng: “Gửi các vị tay nhanh hơn não, cứ thích nhìn hình mà bắt hình dong. Hãy nhớ cái gì biết thì nói, ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm”.

Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng giải thích: “Chủ nhân của bức tranh đó đã yêu cầu anh em ký vào để làm kỷ niệm. Thiết nghĩ khi mình đã bán cho ai một vật gì đó thì chủ nhân mới hoàn toàn có quyền hạn với món đồ đó”. Không những thế, nam ca sĩ cũng rất thâm thúy đáp trả những người chỉ trích mình.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1539569407

koorlie 10-15-2018 06:33

Quote:

Ngay sau đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng giải thích: “Chủ nhân của bức tranh đó đã yêu cầu anh em ký vào để làm kỷ niệm. Thiết nghĩ khi mình đã bán cho ai một vật gì đó thì chủ nhân mới hoàn toàn có quyền hạn với món đồ đó”.
Đương nhiên rồi, chủ nhân đã bỏ tiền ra mua thì có toàn quyền muốn làm gì thì làm.

Đã có bức tranh trong tay, thì chủ nhân muốn lè lưỡi liếm, muốn tè lên nó, dùng nó để lót nồi, hoặc nhờ mấy tên xướng ca vô loài dốt nát này ký tên chần dần lên che luôn cả đường vẽ phía sau, đều được cả... Khó mà cản.

Nhưng những người khác nhìn thấy một bức tranh mà bị như vậy, thì họ chỉ trích mấy tên vô văn hóa này là phải rồi. Chúng không hiểu chữ ký trên mặt bức tranh là chữ ký của họa sĩ chứ không phải là chữ ký của người bán hay lý do lưu niệm nào khác.

Và keyboard, giấy viết, internet, báo chí, cũng là của mấy người chỉ trích làm chủ mà, không phải sao? Thì họ viết gì tùy ý họ, khó mà cản.

giau2608 10-15-2018 06:46

một lủ vô học thức
xấu hổ

wonderful 10-15-2018 14:28

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3521869)
Đương nhiên rồi, chủ nhân đã bỏ tiền ra mua thì có toàn quyền muốn làm gì thì làm.
Và keyboard, giấy viết, internet, báo chí, cũng là của mấy người chỉ trích làm chủ mà, không phải sao? Thì họ viết gì tùy ý họ, khó mà cản.

:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:

binhvy 10-16-2018 00:13

Vu~ Ha`:
Vũ Hà cũng nhắn nhủ đến những người chỉ trích Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng: “Gửi
các vị tay nhanh hơn não, cứ thích nhìn hình mà bắt hình dong. Hãy nhớ cái gì
biết thì nói, ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm
Vu~ Ha` la` mot ten vo^ danh tieu tot nao` the nhi~ma` dam' thot^' ra
nhung~ loi` che^ bai trong do' biet bao vi dang' cha, chu' bac' minh`bao~
cac' vi ay la` Ngu..., nhung ca si tre nay` xem minh` vi' nhu bac' dau^~, hoc thoi' cho*.-bua'
gioi' tre VN minh bay gio*` nho^' nhang qua di .


All times are GMT. The time now is 04:57.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04699 seconds with 9 queries