VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Giám đốc Sở lên tiếng vụ 57 cán bộ không có bằng tốt nghiệp cấp 3 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1130570)

nguoiduatinabc 01-21-2018 16:32

Giám đốc Sở lên tiếng vụ 57 cán bộ không có bằng tốt nghiệp cấp 3
 
1 Attachment(s)
Trước đó xuất hiện thông tin 57 cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Mới đây Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Trị chính thức lên tiếng thông tin về sự việc.
http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1516552335
Trưa 21/1, trả lời PV VTC News, ông Vơ Văn Hưng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin, đơn vị vừa phát hiện hàng chục cán bộ của ngành NN&PTNT của tỉnh Quảng Trị bị thất lạc bằng cấp 3.

Theo đó, trong lần kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ, Sở NN&PTNT phát hiện 57 cán bộ thuộc ngành thiếu bằng tốt nghiệp THPT bản gốc.

Theo người đứng đầu Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, trong số 57 cán bộ kể trên có một số trường hợp làm lănh đạo như ông Lê Quang Ánh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Quảng Trị; ông Trần Văn Tư - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị...

Ngoài ra c̣n có một nữ cán bộ làm công tác văn thư được xác định không có bằng tốt nghiệp THPT.

"Nói họ không có bằng tốt nghiệp cấp 3 là không chính xác v́ trong hồ sơ lư lịch của họ vẫn có bằng cấp 3 photo công chứng, có điều là bằng gốc của họ đang bị thất lạc.

Hiện tại, sau khi sự việc được phát hiện, đă có hơn 10 trường hợp cung cấp lại được bằng gốc. Số c̣n lại đang tiếp tục đến các cơ sở giáo dục họ theo học trước kia để làm thủ tục cấp lại bằng", Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị nói.

Lănh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đính chính thêm: "Nói tất cả các trường hợp bị phát hiện thất lạc không có bằng cấp ba là cán bộ của Sở NN&PTNT là không đúng v́ Sở chỉ có hơn 30 biên chế. Phải nói là các cán bộ bị phát hiện thất lạc bằng cấp 3 là những người đang công tác trong ngành NN&PTNT của tỉnh Quảng Trị mới chính xác".

Ông Hưng khẳng định, hiện tại Sở NN&PTNT đă yêu cầu tất cả các cán bộ của Sở bị phát hiện thất lạc bằng cấp phải nộp lại toàn bộ hồ sơ trong đó có bằng gốc của các văn bằng chứng chỉ có liên quan để đối chiểu, kiểm tra. Trong trường hợp phát hiện khai man lư lịch th́ sẽ xử lư nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trả lời báo chí vào ngày 20/1 ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết chưa nhận được báo cáo sự việc trên.

“Tôi sẽ cho kiểm tra, xác minh sự việc trên”, ông Chính nói.

nhathanh 01-21-2018 20:42

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có bằng cấp ǵ không?

pender01 01-21-2018 21:10

Sao không rà luôn nguyên nước từ trên xuống dưới? Thằng Nguyễn tấn Dũng hồi xưa làm giao liên th́ lấy đâu ra bằng cấp ba?

Minhrau 01-22-2018 00:11

Quote:

Originally Posted by pender01 (Post 3360789)
Sao không rà luôn nguyên nước từ trên xuống dưới? Thằng Nguyễn tấn Dũng hồi xưa làm giao liên th́ lấy đâu ra bằng cấp ba?

thủ tướng có bằng cấp 3 giao liên ở chiến khu chứ

kuti 01-22-2018 00:51

Ừ , vậy là dân chúng nói đúng , cán bộ vn toàn bằng giả , không có bằng cấp lên nắm quyền là sự thật , nhưng khi dân chúng phản ánh th́ cho là dân chúng " tuyên truyên chống phá nhà nước "... như vậy biết sai mà không sữa ,mà c̣n du khống cho dân .....các ông làm việc không chuyên nghiệp , nhớ 1 điều đừng nên sợ sự thật , đất nước mới phát triển được , cần người tài thật sự và có bằng cấp rơ ràng mới hợp ḷng dân và quốc tế , thời bây giờ khác với thời trước rồi , nên cải cách cho đúng đi khỏi ai nói.

terryvulong 01-22-2018 02:47

Ong do noi la tao cung nhu tui bay thoi, tuy tao khg co bang nhung van ban nuoc va dan ap toan the dan co bang tui bay do.


All times are GMT. The time now is 15:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03867 seconds with 9 queries