VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Y tế Việt Nam: Chương trình chống lao quốc gia xây dựng dựa trên những kết quả đáng khích lệ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=877246)

sunshine1104 03-26-2015 14:35

Y tế Việt Nam: Chương trình chống lao quốc gia xây dựng dựa trên những kết quả đáng khích lệ
 
1 Attachment(s)
Chương trình kiểm soát bệnh lao Quốc gia (NTP) nhằm mục đích giảm tỷ lệ mắc bệnh lao đến 187 trên 100.000 dân và tỷ lệ tử vong xuống dưới 18 trên 100.000 trong năm 2015, dựa trên kết quả đáng khích lệ trong những năm trước đó.

Năm nay, tất cả các bệnh nhân lao được dự kiến sẽ được tiếp cận với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn và nhận thuốc đầy đủ và có chất lượng cao, Giám đốc Bệnh viện Phổi Quốc gia, Trưởng NTP Nguyễn Viết Nhung cho biết trong một cuộc phỏng vấn dành cho Thông tấn xã Việt Nam.


Chương trình cũng phấn đấu kiểm soát tỷ lệ bệnh nhân lao đa kháng thuốc có ít hơn 5 phần trăm tổng số các trường hợp mới được phát hiện, trong khi tăng áp dụng chẩn đoán hiện đại và công nghệ xử lý và nâng cao trình độ nhân viên y tế.

Trong năm 2014, các chiến dịch quốc gia đã được thực hiện trên toàn quốc, phát hiện hơn 102.000 người mắc bệnh lao.

Mạng lưới phòng chống lao đã được phát triển trong 36 huyện nghèo của chín tỉnh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Hiện nay, 44 trong số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thành lập bệnh lao phổi và các bệnh viện.

Chính phủ Việt Nam cũng đã phê duyệt Chiến lược phòng chống lao đến năm 2020. Kết quả là, 29 thành phố và các tỉnh tạo Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược quốc gia TB vào tháng Giêng năm 2015.

Quỹ toàn cầu cũng cam kết gói viện trợ 42 triệu USD cho các chiến lược phòng chống lao quốc gia giữa năm 2015 và năm 2017.

Các ứng dụng mở rộng công nghệ GeneXpert đã giúp Việt Nam trở thành một trong năm quốc gia trên thế giới để điều trị thành công hơn 70 phần trăm các bệnh nhân lao đa kháng thuốc.

Chính phủ và Bộ Y tế cung cấp 75 tỷ đồng (3,5 triệu USD) để đảm bảo cung ứng thuốc lao trong năm 2014. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ hỗ trợ y học, bao gồm cả các loại thuốc thử nghiệm Mỹ Bedaquiline và Delamanid Nhật Bản đã cho thấy ban đầu kết quả có hiệu quả so với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn hiện hành.

Theo WHO, bệnh lao là nguyên nhân lây nhiễm đứng hàng thứ hai chết trong khi bệnh lao đa kháng thuốc là có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

vietbf.com


All times are GMT. The time now is 08:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03544 seconds with 9 queries