VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Phụ nữ Triều Tiên tuyên chiến "đế quốc xâm lược" Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1076080)

sunshine1104 06-26-2017 03:15

Phụ nữ Triều Tiên tuyên chiến "đế quốc xâm lược" Mỹ
 
3 Attachment(s)
Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã qua và một cuộc mít tinh lớn được tổ chức. Phụ nữ Triều Tiên đã tuyên chiến với Mỹ. Họ thề trả thù "đế quốc xâm lược" Mỹ trong cuộc mít tinh kỷ niệm này.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1498446659
Phụ nữ Triều Tiên vừa tuyên chiến với Mỹ trong một cuộc mít tinh lớn.

Theo đó, trong cuộc mít tinh, hàng nghìn phụ nữ Triều Tiên dứt khoát giơ nắm tay của mình lên cao thể sức mạnh đoàn kết đồng thời kêu gọi tăng cường "giáo dục giai cấp" để tuyên truyền thông điệp Mỹ là "kẻ thù chính" của Triều Tiên.

Những người dự mít tinh cũng hô vang các khẩu hiệu được giảng dạy trong các trường học địa phương, nơi học sinh được dạy rằng "Không bao giờ có thể tin đế quốc Mỹ".

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1498446659
Phụ nữ Triều Tiên tham gia mít tinh

Triều Tiên tổ chức kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang gia tăng sau cái chết của cựu sinh viên Mỹ Otto Warmbier. Otto bị Triều Tiên tuyên án tù khổ sai 15 năm vì ăn trộm biểu ngữ tuyên truyền tại một khách sạn của Bình Nhưỡng. Công dân Mỹ này được trả tự do trước hạn giữa tháng 6 trong tình trạng hôn mê và qua đời sau đó vài ngày.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1498446659
Hàng nghìn người Triều Tiên tham gia mít tinh kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Chính phủ Hàn Quốc cũng tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng đình chỉ phát triển vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cảnh báo với các cựu chiến binh và các quan chức chính phủ trong một buổi lễ ở thủ đô Seoul rằng: "Triều Tiên sẽ tiếp tục các hành động quân sự khiêu khích như phóng một tên lửa đạn đạo".

Đồng thời, ông Lee nhấn mạnh, Triều Tiên nên "ngừng phát triển tên lửa hạt nhân và theo đuổi con đường phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên".

Mỹ và Hàn Quốc quan ngại nhân lễ kỷ niệm 67 năm chiến tranh Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần thứ 6 tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ điều đó.

Chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên bắt đầu ngày 25.6.1950 và kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn ngày 27.7.1953.

NongDan 06-26-2017 04:33

Chống Đế quốc Mỹ để làm gì ? bài học VN còn đó...


All times are GMT. The time now is 08:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03958 seconds with 9 queries