VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Một đàn ông Pháp đâm 3 người tại Úc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1003409)

Hanna 08-24-2016 12:27

Một đàn ông Pháp đâm 3 người tại Úc
 
1 Attachment(s)
Vietsn.com - Thông tin cho biết không loại trừ khả năng khủng bố sau khi một người đàn ông quốc tịch Pháp đâm 3 người. Một trong ba người là phụ nữ quốc tịch Anh đă chết. C̣n hai người khác, một người mang quốc tịch Anh và người kia quốc tịch Úc.

Một phụ nữ quốc tịch Anh đă tử vong trong một vụ tấn công bằng dao tại nhà nghỉ của khách du lịch ở Australia, hôm 24/8.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1472041597

Nạn nhân Mia Ayliffe-Chung, 21 tuổi, quốc tịch Anh bị đâm chết

Một người đàn ông quốc tịch Pháp đă đâm chết một người phụ nữ quốc tịch Anh và làm bị thương 1 người đàn ông quốc tịch Anh và một người đàn ông quốc tịch Australia. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h15 23/8 (giờ địa phương), tại Home Hill, một thị trấn nông thôn ở phía nam Townsville, bắc Queensland.

Nạn nhân được xác định là Mia Ayliffe-Chung, nhân viên phục vụ tại nhà nghỉ, 21 tuổi. Nạn nhân nam người Anh, 31 tuổi đang trong t́nh trạng nguy kịch. C̣n nạn nhân người Australia đă được xuất viện ngay sau đó.

Các nhân chứng cho biết, kẻ tấn công vung dao đâm chém điên loạn và c̣n đâm chết một con chó ở gần đó. Kẻ tấn công được cho là đă hô to "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) khi bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho biết, người này là du khách và được cho là không có mối liên hệ với bất cứ nhóm cực đoan nào như Tổ chức Nhà nước Hồi giáotự xưng (IS).

Cảnh sát vùng Home Hill cho biết, nghi phạm là một du khách người Pháp,29 tuổi đă bị bắt giữ. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc trên và không loại trừ bất kỳ động cơ nào.

Cảnh sát địa phương cũng cho biết, có vẻ như hung thủ hành động một ḿnh. Anh ta không có bất cứ mối quan hệ nào tại Australia. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang được điều tra.

Kể từ năm 2014, chính phủ Australia đă nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố từ trong nước. Lực lượng an ninh cũng đă phá được nhiều âm mưu khủng bố.

Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhập cư của Australia hồi đầu năm nay cho biết, khoảng 100 người Australia đă tới Syria để gia nhập các tổ chức cực đoan như IS. Kể từ năm 2014, Australia đă đặt an ninh trong t́nh trạng báo động cao trước nguy cơ các cuộc tấn công khủng bố từ trong nước, giới chức nước này cũng cho biết đă phá được nhiều âm mưu khủng bố.

huynhtrungdao 08-24-2016 12:32

nguoi Phap goc Arabe


All times are GMT. The time now is 11:33.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03572 seconds with 9 queries