VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Archive - Old News 2012-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=200)
-   -   Trang Trần có thể ngồi tù v́ lăng mạ NS Xuân Hương (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1068929)

miro1510 05-30-2017 04:39

Trang Trần có thể ngồi tù v́ lăng mạ NS Xuân Hương
 
1 Attachment(s)
Trang Trần đă có những lời lẽ thô tục cho nghệ sĩ Xuân Hương trong khi livestream. Nguyên nhân cuộc gây gổ được cho là băt đầu từ b́nh luận của bà Xuân Hương. Theo một luật sư, Trang Trần có thể phải đối mặt với án ngồi tù khi lăng mạ người khác.

Luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) cho hay khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục h́nh hay bất kỳ h́nh thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.
Đồng thời, theo Điều 34 quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, của bộ luật Dân sự năm 2015: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu Ṭa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ḿnh…”.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1496119147
Ḍng trạng thái của Trang Trần và clip sỉ vả nghệ sĩ Xuân HươngẢNH CHỤP MÀN H̀NH

Theo LS Tuấn, nghệ sĩ Xuân Hương cần bảo vệ ḿnh bằng cách làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền (cơ quan công an, ṭa án nhân dân…). “Tùy vào mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, Trang Trần có thể bị xử phạt hành chính, xử lư h́nh sự. Ngoài ra, nếu có thiệt hại trên thực tế từ khi bị Trang Trần xâm phạm danh dự, nhân phẩm, nghệ sĩ Xuân Hương cũng có quyền khởi kiện dân sự, yêu cầu Trang Trần phải bồi thường thiệt hại theo Điều 592 của bộ luật Dân sự năm 2015”, LS Tuấn cho biết.

Ở góc độ h́nh sự, LS Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS Hà Nội) phân tích nếu cho rằng hành vi xúc phạm ḿnh ở mức độ nghiêm trọng, nghệ sĩ Xuân Hương có thể làm đợn yêu cầu khởi tố Trang Trần về tội “làm nhục người khác” theo Điều 121 bộ luật H́nh sự với mức h́nh phạt cao nhất là 3 năm tù.

Theo LS Quynh, song song với làm đơn tŕnh báo cơ quan chức năng, nghệ sĩ Xuân Hương cần thu thập đầy đủ chứng cứ để bảo vệ ḿnh bằng việc lập vi bằng lưu giữ chứng cứ, chứng minh mức độ ảnh hưởng, hậu quả của việc xúc phạm, làm nhục để cơ quan chức năng xác minh và có mức xử lư phù hợp.

VietBF © Sưu Tầm

vietsncom 05-30-2017 19:28

luật cái mă mẹ tụi mày việt cộng


All times are GMT. The time now is 10:00.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03803 seconds with 9 queries