VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Mỹ chuẩn bị tung đ̣n Phillipines (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1175687)

pizza 07-18-2018 22:49

Mỹ chuẩn bị tung đ̣n Phillipines
 
1 Attachment(s)
Philippines đang làm Mỹ tức giận. Nếu thương vụ mua các súng phóng lựu đạn từ một công ty Nga trót lọt th́ Philippines sẽ bị Mỹ trừng phạt. Hành động này vi phạm các biện pháp trừng phạt do Mỹ áp đặt.

Theo Reuters, một thỏa thuận như vậy có thể là một phép thử đối với quan hệ lâu năm của liên minh Mỹ - Philippines.

Theo Reuters, một vị tướng Philippines cao cấp thân cận với thỏa thuận này cho biết, Manila đă đồng ư vào tháng 10 năm ngoái về một thoả thuận 400 triệu peso (7.48 triệu USD) mua 750 súng phóng lựu chống tăng RPG-7B từ công ty Nga Rosoboronexport, tuy nhiên, việc chuyển giao vẫn chưa hoàn thành .

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đă được áp dụng vào năm ngoái đối với bất kỳ nước nào có giao dịch về lĩnh vực quốc pḥng và t́nh báo của Nga.

Nga đă tặng súng trường và xe tải tấn công cho Philippines nhưng súng phóng lựu sẽ là vũ khí đầu tiên Manila mua của Nga. Philippines từ lâu đă dựa vào Mỹ như là nguồn chính về phần cứng và hỗ trợ quân sự.

Nếu thoả thuận này được tiến hành, động thái này có thể gia tăng thêm căng thẳng cho một liên minh an ninh gần 70 năm tuổi mà Washington đă mô tả là "tàu bọc sắt".

Ông Duterte muốn có một quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc và Nga và đă chỉ thị cho quân đội, cảnh sát nước này làm ăn với những quốc gia không áp đặt điều kiện bán vũ khí với họ.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531953978

Nếu thoả thuận mua súng phóng lựu với Nga được xúc tiến, Philippines có thể đứng trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. (Nguồn: Reuters)
Trước đó, một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ đă vận động dừng bán 26.000 súng trường tấn công cho Philippines vào tháng 5/2017 v́ những lo ngại về nhân quyền từ chiến dịch chống ma tuư tại Philippines.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức tư nhân đă được thông báo rằng, "các giao dịch lớn với bất kỳ ai trong 39 thực thể Nga bị Mỹ đưa vào danh sách đen sẽ bị trừng phạt". Rosoboronexport đă bị đưa vào danh sách đen này từ tháng Tư.

Các đồng minh của Mỹ - khi mua vũ khí và trang thiết bị từ Nga, nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, cũng sẽ bị trừng phạt.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ trên từ chối nói những biện pháp trừng phạt cụ thể mà Mỹ có thể áp đặt lên Philippines nếu có thỏa thuận với Rosoboronexport.

Một quan chức quốc pḥng Philippines cao cấp, người yêu cầu giấu tên v́ ông không được phép nói chuyện với truyền thông, nói với Reuters rằng, Mỹ chưa chính thức thông báo cho Manila về những hạn chế đối với Rosoboronexport.

"Thoả thuận vẫn sẽ được tiến hành cho đến khi chúng tôi được thông báo", ông nói thêm.

Jose Antonio Custodio, một chuyên gia an ninh Philippines, cảnh báo thỏa thuận vũ khí của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ an ninh của Manila với các đồng minh, không chỉ với Mỹ, mà c̣n với Nhật Bản và Australia.

Ho Chu Tiem 07-18-2018 22:53

yên tâm, nói nhỏ với Putin 1 tiếng là mọi chuyện xong như ZTE


All times are GMT. The time now is 02:44.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02787 seconds with 9 queries