VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Zimbabwe: Thông tin mới nhất về Tổng thống (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1113440)

PinaColada 11-17-2017 09:14

Zimbabwe: Thông tin mới nhất về Tổng thống
 
1 Attachment(s)
Tổng thống Zimbabwe Mugabe và vợ đă bị quân đội nước này giam lỏng tại nhà riêng. Đến nước này nhưng vị Tổng thống già hơn 90 tuổi vẫn không chịu từ chức. Cập nhật thông tin mới nhất về số phận của Tổng thống Mugabe: Ngày 17.11, quân đội Zimbabwe thông báo đă bắt giữ một số nhân vật thân cận bị coi là “tội phạm” trong chính quyền của Tổng thống Robert Mugabe, trong khi một nguồn tin cho biết cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đă trở lại nước này, mở ra khả năng về một cuộc chuyển giao quyền lực sẽ sớm diễn ra.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1510909871

Tổng thống Zimbabwe Mugabe và các tướng lĩnh tại ngôi nhà ông bị quản thúc.

Tuyên bố của quân đội Zimbabwe cho biết chiến dịch trấn áp "tội phạm" quanh ông Mugabe đă đạt được những tiến triển rơ rệt. Quân đội cũng cho biết họ đang thảo luận với ông Mugabe về tương lai đất nước và sẽ thông báo kết quả cho người dân trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong khi đó, hăng tin AFP (Pháp) dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa đă trở lại Zimbabwe sau gần một tuần ở nước ngoài. Trước đó, ông Mnangagwa đă bị Tổng thống Mugabe cách chức, quyết định đă vấp phải sự phản đối từ Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga và quân đội nước này cảnh báo sẽ can thiệp vào cuộc thanh trừng nhằm vào nhiều quan chức đảng cầm quyền ZANU-PF của Tổng thống Mugabe. Theo các tài liệu mà Reuters tham khảo được, cựu giám đốc t́nh báo Emmerson Mnangagwa đă cùng với quân đội và phe đối lập chuẩn bị cho thời kỳ hậu Mugabe từ cách đây hơn một năm.

Diễn biến t́nh h́nh tại Zimbabwe cho thấy quân đội dường như đă kiểm soát chính phủ. Đại diện quân đội khẳng định đây không phải là một cuộc đảo chính, song giới quan sát cho rằng hành động của quân đội sẽ mở ra một cuộc chuyển giao quyền lực tại quốc gia miền Nam châu Phi này. Trước đó, một nguồn tin thân cận quân đội cho biết tại cuộc gặp các tướng lĩnh, Tổng thống Mugabe tuyên bố sẽ không từ nhiệm, đồng thời khẳng định ông vẫn là nhà lănh đạo hợp pháp duy nhất tại Zimbabwe.

Trong khi đó, hăng Reuters (Anh) dẫn một nguồn tin giấu tên từ đảng ZANU-PF cho biết đảng này sẽ tổ chức một cuộc họp trong này 17.11 để soạn văn bản dự thảo băi nhiệm ông Mugabe vào ngày 19.11 tới. Theo nguồn tin trên, nếu ông Mugabe không chịu từ chức, ZANU-PF sẽ tiến hành luận tội ông vào ngày 21.11.

Được biết Robert Mugabe đă nắm quyền suốt 37 năm qua. Linh mục Fidelis Mukonori đang làm trung gian ḥa giải giữa Robert Mugabe và quân đội, nhằm tổ chức một giai đoạn chuyển giao quyền lực êm ái, không phải đổ máu.Ông Robert Mugabe, được nhiều người châu Phi ngưỡng mộ như người hùng chống thực dân. Theo các nhà quan sát, mục đích chính của quân đội khi can thiệp nhằm cản trở bà vợ tổng thống là Grace Mugabe, 52 tuổi, nổi tiếng tiêu xài xa xỉ, lên kế nhiệm ông.


All times are GMT. The time now is 09:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03790 seconds with 9 queries