VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Hung thủ sát hại 2 cháu bé bị vạch mặt qua...con ngan chết (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1028971)

Romano 12-06-2016 05:15

Hung thủ sát hại 2 cháu bé bị vạch mặt qua...con ngan chết
 
1 Attachment(s)
VBF-Trình độ phá án của công an VN phải nói là quá nhanh và quá chuẩn khi mà chỉ có rất ít thông tin tại hiện trường vụ án mạng đau lòng này. Điều bất ngờ khiến công an xác định hung thủ chính là ở cái chết bất thường của con ngan. Thông thường là chết do dao cắt đằng này lại chết do bị bẻ cổ và hành vi này chỉ có những kẻ trộm ngan mới làm.Bị phát hiện việc trộm ngan, tên trộm đã sát hại 2 đứa trẻ vô tội rồi tẩu thoát. Chân tướng về kẻ thủ ác chỉ bị vạch trần khi lực lượng pháp y phát hiện dấu vết quan trọng trên cổ con ngan. Vụ án chấn động không chỉ để lại nỗi đau đớn cho gia đình nạn nhân mà còn là sự kinh hoàng của người dân địa phương nhiều năm nay.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1481001283
Hiện trường phát hiện con ngan chết và cây búa chim được phát hiện tại vườn mì.

ÁN MẠNG KINH HOÀNG
21-10-2013 thực sự là ngày kinh hoàng của người dân thôn 7C (xã Ea Hiao, H. Ea Hleo, tỉnh Đắc Lắc) khi phát hiện cháu Hà Phú Q. (2000) và Hà Cao N. (2003, em ruột của Q.) chết trong nhà với nhiều vết thương.

Cái chết đầy khuất tất của hai con khiến cho chị Triệu Thị B. (mẹ hai nạn nhân) suy sụp hoàn toàn và không dám tin đó là sự thật.
Nhận thông tin, lực lượng Kỹ thuật Hình sự (KTHS) cùng các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh Đắc Lắc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được thực hiện ngay sau đó.
Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, gia đình chị B. khẳng định chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai để đến nỗi bị trả thù.
Hơn thế, hai cháu Q. và N. đều là những đứa trẻ ngoan hiền, biết nghe lời cha mẹ, được mọi người yêu mến
. Hằng ngày, ngoài những giờ lên lớp, các con của chị B. chỉ quanh quẩn ở nhà. Bản thân cháu Q. vốn bị thiểu năng trí tuệ nên ít khi giao tiếp với người lạ.
Thượng tá Võ Chí Long - Phó trưởng Phòng KTHS CA tỉnh Đắc Lắc kể: "Có mặt tại căn nhà của gia đình chị B., chúng tôi phát hiện trên thi thể hai nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động.
Vật dụng trong nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Đồng thời, gia đình chị B. khẳng định không mất bất kỳ tài sản nào. Do đó, nhiều người đã nhận định đây là một vụ án liên quan đến tư thù cá nhân".
Tuy nhiên, sau nhiều giờ đồng hồ khám nghiệm vô cùng căng thẳng, lực lượng Phòng KTHS bất ngờ phát hiện một con ngan chết trong chuồng cùng dấu vết bất thường.
Thượng tá Long kể tiếp: "Khi vào khu vực nhà bếp của gia đình nạn nhân, chúng tôi phát hiện chuồng gia súc, trong đó có một con ngan nằm bất động.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng xác định con ngan đã chết nhưng không phải bằng dấu vết cắt của dao mà do bị bẻ cổ.
Đến lúc này, lãnh đạo CA tỉnh Đắc Lắc và lực lượng KTHS cho rằng, con ngan chết bất thường có liên quan đến cái chết của hai nạn nhân.
Nhiều khả năng, ban đầu đây là một vụ trộm nhưng bị phát hiện nên đối tượng đã ra tay tàn nhẫn với hai cháu bé.
Hơn nữa, đối tượng phải là người quen biết với gia đình chị B. thì mới có thể thông thuộc các vị trí nhà nạn nhân như vậy".
HUNG THỦ LÀ NGƯỜI BÀ CON
Từ hướng điều tra nói trên, lực lượng Phòng KTHS đã mở rộng công tác khám nghiệm hiện trường xung quanh nhà gia đình nạn nhân.
Tại một vườn sắn (cách nhà chị B. vài chục mét), lực lượng CA thu được một cây búa chim dính máu.
Trên cơ sở các dấu vết tại hiện trường, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã tiến hành triệu tập nhiều đối tượng tình nghi lên lấy lời khai, trong đó có người bà con xa của gia đình chị B. là Vy Bế Ngoạt (1975, trú cùng thôn).
Tuy nhiên, vào thời điểm cơ quan chức năng mời lên làm việc, Ngoạt không có mặt ở nhà mà bắt xe buýt sang thôn Thạch Xuân (xã Ea Kênh, H. Krông Pắk, tỉnh Đắc Lắc).
Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ và sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan CSĐT xác định Ngoạt chính là hung thủ.
Do vậy, 15 giờ ngày 25-10-2013, Ban lãnh đạo CA tỉnh Đắc Lắc chỉ đạo lực lượng bao vây bắt Ngoạt khi đối tượng lẩn trốn tại thôn Thạch Xuân.
Biết không thể tiếp tục che giấu tội ác tày trời, Ngoạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối với hai cháu Q. và N.
Ngoạt khai, 6 giờ ngày 21-10-2013, Ngoạt đẩy xe đạp cho vợ chở cà-phê đi bán. Trên đường quay về nhà, khi đi qua nhà chị B., Ngoạt nảy sinh ý định vào bắt trộm con ngan về làm thịt.
Khi Ngoạt đang bắt ngan thì bị cháu N. phát hiện và nói sẽ mách cho bố mẹ biết. Sợ bị lộ, Ngoạt bẻ cổ con ngan rồi đi vào bếp lấy một chiếc búa chim đi ra.
Thấy vậy, cháu N. hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà thì bị Ngoạt đuổi theo rồi ra tay tàn độc. Lúc này, cháu Q. đang nằm dưới nền nhà kêu ú ớ cũng bị Ngoạt dùng búa chim tấn công.
Sau khi gây án, Ngoạt cầm búa chim ra vứt ở vườn sắn của chị B. rồi đi về nhà. Chiều cùng ngày, Ngoạt đi hái cà-phê với mọi người và nghe ngóng tình hình.
Đến tối, Ngoạt âm thầm bắt xe buýt sang nhà người quen ở H. Krông Pắk.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 11-6-2014, TAND tỉnh Đắc Lắc đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Ngoạt. Cho rằng bản án quá nặng, Ngoạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 22-9-2014, TAND Tối cao tại Đà Nẵng vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Trưởng phòng KTHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết: "Để góp phần khám phá thành công một vụ án thì việc thu thập dấu vết tại hiện trường của lực lượng KTHS đóng vai trò rất quan trọng.
Đứng trước áp lực ấy, lực lượng KTHS phải kiên nhẫn, tỉ mỉ trong từng chi tiết để thu được hết các dấu vết quan trọng.
Có không ít vụ án, dấu vết tại hiện trường là căn cứ quyết định để khẳng định hung thủ gây án là ai, bao nhiêu người, gây án bằng dụng cụ gì.
Tuy nhiên, nếu không xử lý được hết các dấu vết tại hiện trường thì không chỉ khiến cho công tác truy tìm đối tượng của cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn mà còn dễ dẫn đến oan sai, bỏ lọt tội phạm".


All times are GMT. The time now is 15:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03313 seconds with 9 queries