VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Biểu t́nh rầm rộ lên tới hàng ngàn người đông nhất từ trước đến nay ở toà nhà ông Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1024274)

nguoiduatinabc 11-13-2016 17:26

Biểu t́nh rầm rộ lên tới hàng ngàn người đông nhất từ trước đến nay ở toà nhà ông Trump
 
1 Attachment(s)
Cuộc biểu t́nh xảy ra mỗi ngày tại New York từ sau khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống.Cuộc biểu t́nh mới đây lên tới hàng ngàn người và là cuộc biểu t́nh đông nhất từ sau ngày ông Trump đắc cử.Cuộc tuần hành biểu t́nh xuất phát từ Quảng trường Union cho đến toà nhà ông TRump.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1479058005
Đám đông biểu t́nh chống Trump hôm 12/11 ở New York là những đám đông lớn nhất phản đối kể từ khi ông đắc cử hôm 8/11, theoNew York Times. Hàng ngh́n người là con người nhập cư, chuyển giới, nam, nữ, thuộc mọi lứa tuổi, chủng tộc, tuần hành từ Quảng trường Union ở trung tâm New York tới Tháp Trump, đại bản doanh và nhà của ông.

Một số cầm các biểu ngữ như: “Hăy cho thấy giới thấy phiếu phổ thông trông thế nào”. Một số người hô: “Không phải tổng thống của tôi!”.

Hàng ngh́n người ở New York biểu t́nh cùng các đám đông khác ở thành phố Chicago và Los Angeles. 8.000 người biểu t́nh ở thành phố Los Angeles, là đám đông lớn nhất chống Trump tại thành phố phía nam bang California, ABC7 dẫn cảnh sát cho biết.

Những cuộc biểu t́nh khác cũng diễn ra ở các thành phố như Oakland, bang California; Baltimore bang Maryland; Kansas City, bang Missouri; Milwaukee, bang Wisconsin và Portland, bang Oregon.

Các cuộc biểu t́nh chủ yếu do những nhóm nhà hoạt động địa phương tổ chức, nhưng những tổ chức quốc gia như Showing Up for Racial Justice, A.C.L.U. và the National Action Network cũng góp sức ủng hộ biểu t́nh. Lời kêu gọi tham gia chủ yếu được truyền qua Facebook và các mạng xă hội.

anhhaila 11-13-2016 18:59

giương cao ngọn cờ Mexico làm ḿnh tưởng đang biểu t́nh ở Mexico City chứ

phokhuya 11-13-2016 19:26

Chẳng có một tổ chức địa phương nào cả. Tất cả đều do những người cư ngụ bất hợp pháp và du học sinh cũng như những người đang ăn trợ cấp và hưởng chương tŕnh bảo hiểm FREE mà ra.
Họ đă trở nên bạo động và hung hăng đập phá cũng như tấn công người đi đường. Điểm đấu tranh của những người này hoàn toàn vô căn cứ, và họ lợi dụng chuyện Hillary thất cử để làm điểm tựa cho cuộc biểu t́nh.
Sự dễ dăi của chính phủ Mỹ đă khiến phong trào này trở nên phức tạp hơn. Cho đến thời điểm này th́ thật ra Trump vẫn là người vô tội. Ông ta chưa nhậm chức và chưa có quyền ra lệnh thay đổi ǵ cả. Như vậy th́ đám người này đang chống đối ai đây?
Nếu là ở một đất nước CS th́ máu đă chảy thành sông từ ngày đầu. Chính phủ Mỹ nên có hành động cứng rắn hơn với những kẻ vô tri này. Vào nhà người ta mà c̣n muốn đuổi người ta ra th́ chẳng khác ǵ hành động của quân cướp.

SlyGuy 11-13-2016 19:36

What is wrong with these ppl ???? Get a life... Trump WON.. deal with it.
Protesting, blocking streets, rioting, whining, etc... will not change that. Just go home and get on with your lives. I'm amazed at how many ppl can protest daily and not lose their jobs, unless they did have one to begin with.

tlv 11-13-2016 20:06

Cu tri doan bo phieu chon tong thong chu khong phai la dan Meo chon lam tong thong dau. Bang chung cu the moi nguoi da thay ro. Nuoc Meo gio ma di noi nhan quyen tren the gioi, thi tren the gioi ho cuoi cho thui dau do. Hahahahahah

vdminix 11-13-2016 21:02

Dam choi ma khong Dam chiu. Chi Co Obama moi chiu nhung bo tui nay thoi.

vdminix 11-13-2016 21:52

Lời phân tích rất bộc bạch, nhưng thú vị... Những người lo ông Trump sẽ không làm tròn trách nhiệm một Tân Tổng Thống là những kẻ hoặc quá khích, hoặc quá thấp trí.

Tôi coi đám biểu tình chê ông Trump "non về chính trị" là "nhóc con", "ếch con" ngồi đáy giếng... Chúng không hiểu chúng nói gì. Thử nhìn lại xem, ông Obama được mấy năm kinh nghiệm trong chính trường mà "loại được" bà Hillary? và đánh văng ông John McCain? Bấy giờ tại sao nhóm DemOctoberRats không biểu tình phản đối ông Obama, đòi bà Hiu làm đại diện? sao chẳng có nhóm Republicans nào biểu đòi Obama nhường ghế cho ông McCain? Phải chăng là dân trí của 4 năm trước cao hơn năm nay, vì bà Hiu của 4 năm trước chưa lú lẩn, không lên sân bích, không nhờ xướng ca nhiều loại vận động cho bà ta?

Hẳn là vậy rồi! Rồi đến năm nay, vì cái bệnh lú lẩn, bà tuyên bố ủng hộ phá thai, gây xốc cho tín đồ Thiên Chúa Giáo. Rồi bà mời ca sĩ, lên sàn nhót, để mong được số phiếu của giới trẻ... Đó chẳng phải là dọn đường cho đám nhóc, non trí, "stir Caine?"

Một điểm mà tôi đoan chắc là cái đám choai choai non trí "chưa hề nghĩ tới". Đó là Quốc Khố... Khi nói về Quốc Khố, thì ngay cả Clinton chẳng hạn, vì muốn giúp nhà nước bớt nợ, đã "vụn dại" cắt ngân khoản FBI, CIA, v.v... để được cái "ngân khoản biểu kiến" (biểu kiến thôi, vì chưa thật sự thấy cái thặng dư, "apparent gain"). Tiếc là tiền thặng dư chưa thật sự thấy, thì vì ngân khoản cho FBI, CIA bị cắt, lần khủng bố mang bom giật hai toà cao ốc, bên dưới tầng hầm (basement) năm 1993 không được truy xét. Những tên học bay, học cất cánh, không học đáp... chẳng được ai quan tâm. Cuối cùng cũng nhờ Bill cắt FUNDS, bọn khủng bố có cơ hội đặt "căn cứ" tại Tiểu Bang Ma-sà-chú-sẹt để giật sập hai tòa cao ốc và sém tiêu Ngũ Giác Đài... Tiền vô chưa thấy, mà vì quá khéo tính... mất cả tỉ tỉ bạc vì hằng ngàn "Headquarters" đầu nậu đặt trụ sở trong hai toà Cao Ốc Quốc Tế này dọn ra khỏi Mỹ Quốc, làm tê liệt kinh tế Mỹ ngay sau đó.

"Nói về Quốc Khố"... Xin phép hỏi có bao nhiêu Tổng Thống Mỹ từng có bạc triệu trong tay? Thế sao bọn "quá khích" này không lo giao cho thằng "ăn mày" số tiền lớn, thì nó sẽ làm gì với số tiền đó? Giao "Quốc Khố" cho người chưa hề xài bạc triệu, họ sẽ sử dụng nó như thế nào? Những điều này có đáng lo không? Hay chỉ "tào lao sự"? Bọn "thiển trí" này không biết mình làm gì thì đúng hơn, vì chung quanh một vị Nguyên Thủ Quốc Gia còn có cả trăm người trong nội các và lưỡng viện.

Thoại Liên

Blue10 11-14-2016 01:00

Tui nói thiệt, cũng là immigrant nên tụi cũng thông cảm cho nổi lo của dân Illegal , nhưng mà ở nước người ta, đ̣i quyền lợi cho ḿnh, mà rinh là cờ tổ bổ của X́, của mấy nước trung đông và Châu phi, làm Tụi Mũ chính gốc họ càng phản cảm hơn. Đ̣i hỏi đủ thứ, tax th́ không đóng, c̣n play racial card tùm lum. Bó tay, Người ta bầu cử đang hoàng , rơ ràng , thua không chấp nhận c̣n quậy quợ, tui Mong Ông Trump ra tay dẹp loạn sớm sớm cho bon này tắt đài cho rồi

Blue10 11-14-2016 01:02

Quote:

Originally Posted by tlv (Post 3092343)
Cu tri doan bo phieu chon tong thong chu khong phai la dan Meo chon lam tong thong dau. Bang chung cu the moi nguoi da thay ro. Nuoc Meo gio ma di noi nhan quyen tren the gioi, thi tren the gioi ho cuoi cho thui dau do. Hahahahahah

Bác này cần học lại luật bầu củ của Mỹ đi rồi la làng Dlv à. Đối với DLV như bác, th́ chỉ cần chỉ link rồi next, khỏi giải thích cho mệt. :D:D:D:D:D

sincity007 11-14-2016 01:13

Quote:

Originally Posted by Blue10 (Post 3092547)
Bác này cần học lại luật bầu củ của Mỹ đi rồi la làng Dlv à. Đối với DLV như bác, th́ chỉ cần chỉ link rồi next, khỏi giải thích cho mệt. :D:D:D:D:D

DLV = Dâm Lợn Viên

yeum 11-14-2016 15:14

Quote:

Originally Posted by Blue10 (Post 3092547)
Bác này cần học lại luật bầu củ của Mỹ đi rồi la làng Dlv à. Đối với DLV như bác, th́ chỉ cần chỉ link rồi next, khỏi giải thích cho mệt. :D:D:D:D:D

.

bravo, this guy need to do a homework about U.S Electoral college first and why it's for !


All times are GMT. The time now is 13:26.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04308 seconds with 9 queries