VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Ấn Độ khẳng định 1 ly cũng không lùi bước trước Trung Quốc (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1082567)

therealrtz 07-22-2017 00:50

Ấn Độ khẳng định 1 ly cũng không lùi bước trước Trung Quốc
 
1 Attachment(s)
Cuộc tranh chấp lănh thổ giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đang hồi căng thẳng. Dư luận thế giới th́ đang nghiêng về ủng hộ Ấn Độ. Hôm 20/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Sushma Swaraj tuyên bố nước này sẽ không lùi bước trong vụ tranh chấp lănh thổ với Trung Quốc, và nhiều nước khác sẽ ủng hộ Delhi, theo Straits Times.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng tuyên bố họ có được sự ủng hộ từ nhiều nước.

Phát biểu tại Quốc hội, bà Swaraj nhấn mạnh rằng vấn đề tranh chấp biên giới với Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Ấn Độ.

Trong tháng qua, Ấn Độ và Trung Quốc đă liên tục tranh căi về cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc tuyên bố thuộc về khu vực Donglang. Tranh chấp nổi lên hôm 16/6 khi lính gác biên giới Ấn Độ can thiệp trong khi Trung Quốc đang xây đường ở ngă 3 của hai nước với Bhutan.

Ấn Độ nói việc xây dựng đường ở khu vực nhạy cảm cao đă đe dọa an ninh của nước này. Ngoại trưởng Swaraj nói rằng: “Nếu tổ chức đàm phán, cả hai bên đều phải rút quân”.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1500684457
Quân đội Trung Quốc và Ấn Độ giáp mặt ở biên giới. (Ảnh: NDTV)

Bà nói tiếp: “Tất cả các nước đều hiều rằng lập trường của Ấn Độ không sai. Luật pháp đứng về phía chúng tôi, và được tất cả các nước khác chấp nhận”.

Ngoại trưởng Ấn Độ tố cáo: “Trong những năm qua, Trung Quốc đă cố tiến càng ngày càng gần hơn đến điểm giao nhau này…Lần này họ mang xe ủi đất và máy đào để tiếp cận khu vực ngă 3..v́ vậy chúng ta phải can thiệp. Nếu Trung Quốc đơn phương thay đổi thực trạng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh của chúng ta”.

Cách đây 1 tháng, Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu căng thẳng ở khu vực Dokalam, gần ngă ba biên giới với Bhutan, sau khi quân đội Trung Quốc xây dựng một con đường ở đây. Kể từ khi xảy ra đối đầu, Ấn Độ và Trung Quốc đă bổ sung thêm quân đội tới khu vực này để đề pḥng nguy cơ va chạm.

Cuối tuần trước, truyền thông Trung Quốc cho biết nước này đă tiến hành tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng, gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Hai nước Ấn Độ và Trung Quốc có đường biên giới dài 4.000km và một số khu vực đang tranh chấp.

Vụ việc xảy ra trong khi Ấn Độ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Nam Á, trong các dự án cơ sở hạ tầng, như xây dựng các cảng biển ở Pakistan và Sri Lanka.

Ấn Độ bác bỏ tin đồn rằng có 158 lính nước này bị thiệt mạng trong khi xung đột với Trung Quốc những ngày qua.

Trong ngày 18/7, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu quân đội Ấn Độ lập tức rút lui khỏi khu vực tranh chấp để tránh t́nh h́nh xấu đi.

Báo Ấn Độ trích dẫn nguồn tin quân đội cho biết có khoảng 3.000 binh sĩ được triển khai mỗi bên trong cuộc đối đầu “gần như trực diện” ở gần Tây Tạng và Bhutan trong mấy tuần qua.

Therealtz © VietBF

thangbomvietnam 07-22-2017 06:45

Tui vẫn thích ăn cà ri hơn là ăn xí mại....

andi 07-22-2017 07:13

Thằng chệt luôn đóng vai là kẻ bị hại!!! Tất cả các nước láng giềng của chệt luôn luôn hiếp đáp, tranh giành đất đai của chệt!!! Trong lịch sử của chệt luôn luôn thế!!!!

Tội nghiệp cho chệt quá đi, cả đời bị người ức hiếp!!!!

:rant::mad::rant::mad::rant::mad:


All times are GMT. The time now is 07:43.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03752 seconds with 9 queries