VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Nghị sĩ đối lập Slovakia đ̣i bắt giam cựu Bộ Trưởng Nội Vụ lừa Ba Lan vụ Trịnh Xuân Thanh (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1190807)

nguoiduatinabc 09-18-2018 23:40

Nghị sĩ đối lập Slovakia đ̣i bắt giam cựu Bộ Trưởng Nội Vụ lừa Ba Lan vụ Trịnh Xuân Thanh
 
1 Attachment(s)
Cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia được cho là người tiếp tay cho CSVN bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về nước. Khi chuyên cơ Slovakia chở Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc bay qua không phận Ba Lan. V́ giúp CSVN có thể khiến cựu bộ trưởng nội vụ Slovakia gặp rắc rối.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1537314046
Chính trường Slovakia tiếp tục sóng gió về vụ cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Robert Kalinak có thể đă cấu kết với bộ trưởng công an CSVN Tô Lâm lừa dối Ba Lan, để nước này cho phép chuyên cơ chở Trịnh Xuân Thanh được bay qua không phận Ba Lan vào mùa hè năm 2017.

Bộ Ngoại Giao Slovakia mới đây xác nhận, bộ này đă hai lần làm thủ tục xin giấy phép cho chuyên cơ Slovakia bay qua không phận Ba Lan. Chuyên cơ này được cho là chở Trịnh Xuân Thanh, trước đó đang xin tị nạn ở Đức th́ bị mật vụ CSVN sang tận Berlin bắt cóc. Báo cáo của Bộ Ngoại Giao Slovakia cho biết, bộ này chỉ đứng trung gian làm thủ tục theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ.

Trong đơn thứ nhất, Bộ Ngoại Giao Slovakia khai trên chuyên cơ chỉ có phái đoàn bộ trưởng công an Tô Lâm, nhưng bị từ chối. Trong đơn thứ hai, Bộ Ngoại Giao Slovakia khai trên chuyên cơ có mặt Bộ Trưởng Nội Vụ Kalinak. Nhờ sự có mặt của ông Kalinak, phía Ba Lan đă chấp thuận cho chuyên cơ này bay qua không phận trên đường đi Moscow.

Sau khi Bộ Ngoại Giao Slovakia đưa ra báo cáo về hai lần xin phép như vừa nêu, một số nghị sĩ đối lập Slovakia lên tiếng đ̣i bắt giam cựu Bộ Trưởng Nội Vụ Kalinak. Nghị sĩ Martin Klus thuộc đảng SaS nói, Slovakia đă lừa Ba Lan, có thể là do cố gắng để phái đoàn Việt Nam có thể bay ra khỏi Slovakia cùng với Trịnh Xuân Thanh một cách “chắc chắn tuyệt đối và không bị chậm trễ”. Theo nghị sĩ này, đó chưa phải là bằng chứng ông Kalinak cố t́nh tham gia vụ bắt cóc, nhưng là dấu hiệu rất mạnh.

Báo Pravda của Slovakia hôm Thứ Hai 17/09 đưa tin, vào ngày 24 tháng 9, đương kim Bộ Trưởng Nội Vụ Slovakia, bà Denisa Sakova, sẽ sang Đức gặp ông Horst Seehofer, Bộ Trưởng Nội Vụ Đức. Hai bộ trưởng dự trù sẽ thảo luận về vụ chuyên cơ chính phủ Slovakia có thể đă bị lạm dụng để chở người bị CSVN bắt cóc.

Ho Chu Tiem 09-18-2018 23:42

tính ra VC hay , dụ được mấy nước nầy :D :D


All times are GMT. The time now is 10:05.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03762 seconds with 9 queries