VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nhà leo núi nổi tiếng tử nạn trên đường chinh phục đỉnh Everest (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1061802)

troopy 05-01-2017 01:23

Nhà leo núi nổi tiếng tử nạn trên đường chinh phục đỉnh Everest
 
2 Attachment(s)
Vào 2h sáng qua 30/4, nhà leo núi lừng danh người Thụy Sỹ Ueli Steck đă tử nạn khi đang trên đường chinh phục đỉnh Everest. Đó là Steck (40 tuổi) tử nạn sau khi trượt chân và rơi từ độ cao 1.000 m xuống chân núi Nuptse (thuộc dăy Everest), Tổng giám đốc Cục du lịch Nepal Dinesh Bhattarai xác nhận.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1493601609
Nhà leo núi người Thụy Sỹ Ueli Steck. Ảnh: SCHWEIZER FERNSEHEN

Cũng theo ông Bhattarai, nguyên nhân khiến Steck gặp nạn là do nhà leo núi này cố gắng đi lên đỉnh từ một con đường chưa có người khai phá. Khi vụ tai nạn xảy ra, hai người leo núi khác đă nh́n thấy và gọi cứu hộ. Được biết, Steck nổi tiếng là nhà leo núi thích đi tiên phong trong việc t́m ra con đường chưa ai đi để chinh phục các đỉnh núi và điều này đă giúp ông nổi tiếng.

Ông Steck sinh ra TP. Emmental (Thụy Sĩ) là nhà leo núi danh tiếng khi từng chinh phục rất nhiều ngọn núi cheo leo, hiểm trở trên khắp thế giới và đoạt không ít giải thưởng uy tín. Tiêu biểu nhất là năm 2013, Steck trở thành nhà leo núi đầu tiên đơn độc chinh phục đỉnh Annapurna (cao 8.091m) trong 28 giờ mà không cần b́nh dưỡng khí.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1493601802
Ông Steck được đưa lên trực thăng cứu hộ để chuyển đến bệnh viên ở Kathmandu. Ảnh: BBC

Cũng trong năm này, Steck đă nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông thế giới khi quyết định chinh phục đỉnh Everest cùng 2 nhà leo núi khác là Simone Moro và Jonathan Griffith.

Tuy nhiên, cuộc chinh phục của Steck bất thành v́ nhóm của ông rơi vào một cuộc xung đột với người Sherpa (người bản địa). Người Sherpa cáo buộc nhóm của Steck gây ra một vụ lở tuyết ập lên nhà cửa của họ. Nhóm của Steck phủ nhận cáo buộc và khẳng định người Sherpa đă tấn công họ.

Vụ việc chỉ dừng lại khi quân đội Nepal yêu cầu hai bên kí một thỏa thuận để giải quyết mâu thuẫn. Sau sự kiện này, ông Steck tuyên bố sẽ không bao giờ leo lên đỉnh Everest v́ đă “mất niềm tin”. Tuy nhiên, sau 4 năm, ông Steckquyết định quay trở lại chinh phục đỉnh Everest và tử nạn tại đây.

VietBF © Sưu tập


All times are GMT. The time now is 10:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04192 seconds with 9 queries