VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Phi cơ trinh sát của Mỹ bay trên Biển Đông, đă bị Trung Quốc gửi công hàm phản đối (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=888604)

vuitoichat 05-25-2015 15:34

Phi cơ trinh sát của Mỹ bay trên Biển Đông, đă bị Trung Quốc gửi công hàm phản đối
 
1 Attachment(s)
Vietbf.com - Phi cơ trinh sát của Washington bay trên Biển Đông, đă Trung Quốc gửi công hàm phản đối Mỹ, v́ động thái sẽ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai cường quốc, v́ Trung Quốc cho rằng « không tránh khỏi một cuộc chiến » giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến Biển Đông, nếu như Washington không từ bỏ yêu cầu đ̣i của Bắc Kinh ngừng xây các đảo nhân tạo trong khu vực này.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1432568007
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh. Ảnh: china.org.cn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay cho biết công hàm có nội dung phản đối "hành vi khiêu khích" của Mỹ.

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ sửa sai, duy tŕ tính hợp lư và dừng toàn bộ lời nói cũng như việc làm vô trách nhiệm", Reuters dẫn lời bà Hoa nói. "Tự do hàng hải và hàng không không có nghĩa là tàu chiến và phi cơ quân sự nước ngoài có thể bỏ qua quyền lợi chính đáng của quốc gia khác hay an toàn di chuyển".

Trung Quốc trước đó cho biết "rất không hài ḷng" về những chuyến bay giám sát của quân đội Mỹ sau khi Washington hôm 20/5 điều một phi cơ P-8A Poseidon bay giám sát bên trên căn cứ đặt tại đảo nhân tạo mà Bắc Kinh phát triển từ một băi đá ngầm trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc sau đó liên lạc với P-8A Poseidon bằng tiếng Anh và 8 lần yêu cầu máy bay "rời đi ngay".

Trung Quốc cũng lưu ư đến "những lời nói chói tai" từ nhiều người ở Mỹ về việc xây dựng ở các băi đá.

Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh báo chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ là "không thể tránh khỏi" trừ khi Washington dừng yêu cầu Bắc Kinh ngừng xây đảo nhân tạo. Theo đó, Trung Quốc quyết tâm hoàn tất xây dựng và gọi đây là "vấn đề cốt lơi của đất nước".

Tờ báo cho biết "rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát" nếu Washington lưu tâm đến sự trỗi dậy ḥa b́nh của Bắc Kinh. "Chúng tôi không muốn xung đột quân sự với Mỹ nhưng sẽ chấp nhận nếu nó xảy ra", tờ báo viết.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ USD được vận chuyển qua mỗi năm. Tuyên bố phi lư của Trung Quốc chồng lấn lên vùng biển của một số quốc gia như Việt Nam, Philippines.

Mỹ nhiều lần kêu gọi ngừng cải tạo đất ở Trường Sa, đồng thời tố Trung Quốc có quy mô xây dựng lớn. Washington cũng tuyên bố duy tŕ tuần tra trên không và trên biển tại Biển Đông trong không phận quốc tế. Các chuyên gia an ninh lo ngại Trung Quốc có thể áp đặt hạn chế quanh quần đảo Trường Sa một khi hoàn thành xây dựng trên 7 đảo nhân tạo.

Các băi đá mà Trung Quốc đang bồi đắp và xây dựng nằm trong quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm trong quá khứ.

Như Tâm

QueMe 05-25-2015 15:47

Tàu khựa vừa ăn cướp vừa la làng! cái này của ngộ, và cái kia cũng của ngộ luôn.

Việt cộng mất trắng tay! và chết dần ṃn trong sợ hải.

Newton 05-25-2015 16:34

khi nào mỹ đánh vỡ mơm hán cẩu - th́ cộng sản vn không c̣n cứt để bưng bô - ngày đó đứng lên sát cộng

dingdon 05-25-2015 16:57

Việt Cộng và Hán Cộng Cần phải bị tiêu diệt càng sớm càn tốt để nhân loại được sống hoà b́nh không lo lắng không sợ hăi

tctd 05-25-2015 17:25

con xẫm này cái miệng to thôi chứ làm được gi... con này hồi xưa bị hồ dzâm tụt quần hoài...

Tia_qthinh 05-25-2015 17:45

Không tôn trọng hiệp ước quốc tế mà lại đi thưa kiện tổ chức quốc tế th́ rỏ là thứ chó đẻ chệt ????

Ohian 05-25-2015 17:48

Con quy nho, may chi la nguoi phat ngon cho Trung Cong, dau can len cai ban mat ham ham nhu cha chet chi vay. Bo di Sau Nho.

dingdon 05-25-2015 21:04

Tại sao đảng cộng sản Việt nam không gởi công hàm tố cáo tàu cộng xâm lăng Việt Nam đánh cướp Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988.
mà phải cầm mồm như hến phụ nữ vậy Đảng bán nước hại dân

tr@iluul@c 05-26-2015 00:47

Liên hiệp Quốc ( LHQ ) bây giờ chỉ là con rối , bù nh́n cho mấy nước nào có đủ nghị lực điều khiển thôi , đừng tin vào LHQ nữa .
Bây giờ chỉ có 2 đường chọn
1/ Theo Mỹ đánh t+
2/ Theo t+ làm nô lệ cho giặc tàu

lamgiang0803 05-27-2015 16:43

công hàm của tàu chệt chỉ để cho MỸ ch́u đít


All times are GMT. The time now is 07:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03848 seconds with 9 queries