VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Ngăn “đối phương chiếm đảo”, Đài Loan tập trận lớn chưa từng có (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1220349)

PinaColada 01-18-2019 01:11

Ngăn “đối phương chiếm đảo”, Đài Loan tập trận lớn chưa từng có
 
3 Attachment(s)
Để đáp lại lời của Tập Cận B́nh, Đài Loan tập trận bắn đạn thật rầm rộ ngăn. Hành động này nhằm ngăn “TQ chiếm đảo”. T́nh h́nh hiện đang rất căng thẳng, Hai bên có thể dùng vũ lực với nhau.

Lực lượng vũ trang Đài Loan đă huy động xe tăng, rocket, trực thăng trong cuộc diễn tập ngăn “đối phương chiếm đảo” đầu tiên trong năm 2019.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1547773665

Đài Loan tập trận rầm rộ kể từ ngày 17.1.

Theo CNN, cuộc tập trận diễn ra ở khu vực Kaoshung, trong đó Đài Loan gấp rút đưa các khí tài quân sự đến một băi biển trong t́nh huống giả định “đối phương đổ bộ chiếm đảo”.

“Quân đội chúng tôi sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa… bao gồm cả từ Trung Quốc”, tướng Đài Loan Chen Chung-chi nói.

“Các cuộc tập trận này nhằm dựa trên nguyên tăc sẵn sàng chiến đấu khi chiến tranh nổ ra”, ông Chen nói. “Chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và tự do”.

Ông Chen không tiết lộ số lượng binh sĩ tham gia tập trận cũng như các khí tài quân sự cụ thể. Giai đoạn đầu của cuộc tập trận sẽ kéo dài cho đến hết tháng Giêng.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1547773665

Trực thăng Đài Loan xuất hiện trong cuộc tập trận.

Đài Loan trong quá khứ từng nhiều lần tập trận. Nhưng cuộc tập trận lần này được chú ư đặc biệt v́ nó diễn ra sau các tuyên bố cứng rắn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh về vấn đề Đài Loan.

Trong bài phát biểu hồi đầu năm, ông Tập khẳng định Đài Loan sớm muộn sẽ “thống nhất với Trung Quốc” và để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực.

Tướng quân đội Trung Quốc hôm 15.1 cũng gửi thông điệp đến tư lệnh hải quân Mỹ, rằng “nếu có ai muốn chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc th́ quân đội Trung Quốc sẽ làm mọi cách để bảo vệ sự thống nhất cũng như chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ”.

Trong những năm qua, Đài Loan không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự, bao gồm việc tự sản xuất các vũ khí hiện đại và mua thêm trang thiết bị từ Mỹ.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1547773665

Đài Loan đă bắt đầu tập trận quân sự rầm rộ, ngăn đối phương chiếm đảo.

Trung Quốc cũng ráo riết cải cách quân sự, chế tạo vũ khí mới để mở rộng năng lực sẵn sàng cho các cuộc xung đột trong khu vực, đặc biệt là trong vấn đề Đài Loan, theo báo cáo của Mỹ.

Đài Loan và Trung Quốc chia cắt vào năm 1949 sau cuộc nội chiến đẫm máu. Bắc Kinh luôn coi ḥn đảo là một phần Trung Quốc và muốn Đài Loan đi theo mô h́nh của Hong Kong.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”, nhưng vẫn cấp vũ khí cho Đài Loan với mục đích tự vệ.

Gần đây, chính quyền Trump đă chọc giận Bắc Kinh khi cho phép các nhà thầu Mỹ bán công nghệ tàu ngầm cho Đài Loan. Các quan chức cấp cao Mỹ cũng được phép đến Đài Loan theo đạo luật mới.


All times are GMT. The time now is 11:23.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04052 seconds with 9 queries