VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   USA Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang chết v́ dính "chưởng" của TT Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1153340)

Gibbs 04-25-2018 08:51

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang chết v́ dính "chưởng" của TT Trump
 
4 Attachment(s)
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang chết v́ dính "chưởng" của TT Trump. Theo bài viết được đăng trên trang điện tử Bloomberg News với tựa đề “Tổng thống Mỹ-Donald Trump Sẽ Khai Tử Hàng Ngàn Doanh Nghiệp Trung Quốc”… Thật vậy, nhiều công ty và hảng xưởng của Trung Quốc (tại Đại Lục) đang phải đối mặt với t́nh trạng đóng cửa hoặc t́m cách bán tháo nếu như chính sách áp thuế của Tổng thống Donald Trump thực sự tăng nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ quốc gia đông dân nhất thế giới này. Đó là chỉ nói tăng thuế khoảng 10% (tax increase) hàng nhập khẩu thôi cũng đủ “làm đám tang” cho vô số công xưởng của Trung quốc chứ không dám nghĩ đến tăng 45% thuế như ông Trump đă từng tuyên bố.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1524646258
Điển h́nh nhất là công xưởng chế biến thủy tinh của Eric Li, một doanh nhân tại phía đông nam Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản dù các sản phẩm bóng đèn của công ty này đang có mặt rộng răi trên kệ hàng của các siêu thị khắp trên cả nước. Không riêng ǵ chờ chính sách của tổng thống Hoa Kỳ tăng thuế, tại nội địa đại lục việc gia tăng chi phí nhân công cũng như các quy định về thuế ngày càng khốc liệt hơn từ phía chính quyền cũng làm “ná thở” cho công xưởng, hà huống chi phần lớn hàng sản xuất của doanh nghiệp này qua Hoa kỳ, nay lại bị áp thuế chính sách mới của tân tổng thống Mỹ, th́ chuyện “khai tử” chỉ c̣n là thời gian…

Công xướng có tổng cống bốn ḷ chế biến thủy tinh mang tên Huizhou Baizhan Glass Ltd của Eric Li đă buộc phải ngưng hoạt động hết ba ḷ rồi, trong khi số công nhân làm việc tại các bộ phận sản xuất ra những chiếc bóng đèn và b́nh hoa xuất khẩu sang thị trường Mỹ của doanh nhân này đă giảm xuống con số chống mặt, từ 1000 công nhân nay chỉ c̣n khoảng 150 người. Lợi nhuận của nhà máy đă sụt giảm như chiếc xe truck chở đầy hàng lao nhanh xuống dốc mà bộ phận thắng đă đứt. Và Eric Li cho biết số phận của nhà máy thủy tinh do cha của ông đến từ Đài Loan thành lập vào năm 1991 coi như đang chuẩn bị nhan đèn làm đám tang. “Nếu chương tŕnh tăng thuế của Hoa Kỳ chỉ cần tăng thêm từ 10-20% th́ doanh nghiệp của chúng tôi coi như chấm dứt. Chúng tôi không c̣n khả năng chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác”, giám đốc Eric Li chia sẻ..

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1524646258
Chính quyền Trung quốc chưa có giải pháp nào để cứu nguy cho những doanh nghiệp với nguy cơ phá sản, nhất là những doanh nghiệp sản xuất quy mô trung b́nh và nhỏ ở tại Đại Lục. Hầu hết các chủ công ty hiện đang cân nhắc việc đóng cửa hoặc rao bán nhà xưởng nếu như Donald Trump thực sự tăng mức áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc thậm chí chỉ cần 10-20% thôi cũng đủ “chôn sống” các doanh nghiệp này rồi. Dù những doanh nghiệp sản xuất quần áo, đồ chơi và hàng gia dụng này của Trung Quốc hàng năm xuất khẩu vào thị trường Mỹ lượng hàng hóa trị giá lên tới khoảng gần 500 tỉ Mỹ kim mỗi năm, nhưng không đồng nghĩa với việc họ có đủ khả năng tài chính để cầm cự và vượt qua giai đoạn khó khăn về những đe dọa nâng thuế của chính sách tăng thuế của tổng thống Donald Trump. Hiện tai có hai chọn lựa (nếu bị tăng thuế xuất khẩu sang Hoa Kỳ), thứ nhất họ sẽ phải t́m cách đóng cửa công ty. Thứ hai, họ phải chuyển nhà xưởng sang các nước Đông Nam Á nơi không thuộc diện bị áp thuế của Mỹ.

Cũng nên nhắc lại, từ lúc bắt đầu cuộc tranh cử cho đên khi đă đắc cử, Tổng thống Donald Trump đă luôn lên án và cáo buộc Trung Quốc về những hành vi mà ông gọi là “thương mại không công bằng”, và “thao túng tỷ giá tiền tệ”. Tân bộ trưởng Thương mại Mỹ, ông Wilbur Ross đă tuyên bố“Hoa kỳ đang nghiên cứu các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc một khi đă chuẩn bị sẵn sàng”.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1524646258
Dĩ nhiên lănh đạo của Trung quốc sẽ không ngồi yên cho Hoa Kỳ trừng phạt, và nếu chính sách tăng thuế của tổng thống Donald Trump được thực hiện lên đến 45%, th́ Trung Quốc sẽ biện pháp trả đũa trong đó có việc tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ như máy bay Boeing, iPhone và các mặt hàng nông sản. Ngoài ra, các công ty Mỹ hoạt động ở Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra về thuế và chống độc quyền. Ông Eddy Li, Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất Trung Quốc tại Hồng Kông, cho biết: “Có quá nhiều nguy cơ và hệ quả nếu như một cuộc chiến thương mại nổ ra giữa hai nền kinh tế. Mặc dù chúng tôi vẫn đang đề pḥng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Vẫn mong có phép nhiệm mầu làm giảm sự căng thẳng giữa chiến trường tăng thuế của hai cường quốc kinh tế này”.

Theo nhà b́nh luận kinh tếthế giới, tiến sĩ Pen Jackson, ông đánh giá “bất cứ một mức áp thuế nào của tổng thống Donald Trump với hàng hóa Trung Quốc cũng khó có thể làm khó được các công ty của Trung Quốc có trị giá hàng tỷ Mỹ kim, đặc biệt là các công ty đang có quan hệ làm ăn quy mô lớn với các tập đoàn Mỹ như Hon Hai Precision Industry và Yue Yuen Industrial Holdings, khi hai công ty này đang lắp ráp các sản phẩm iPhone và Nike”. Ông nói thêm “Tuy nhiên nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty cở trung b́nh và nhỏ của Trung Quốc vốn cũng đang phải vật lộn với các vấn đề như tăng lương, đóng bảo hiểm xă hội và phí môi trường đang ngày càng tăng“.

Chính các công ty tư nhân theo quy mô trung b́nh và nhỏ đă chiếm tới gần 50% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2017. Steve Maurer, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Alix Partners có trụ sở ở Thượng Hải, cho biết trong suốt một thập kỷ qua chi phí sản xuất ở Trung Quốc đă tăng gần 90% so với ở Mỹ. Kết quả là hàng hóa của Trung Quốc đang ngày càng đắt hơn, mà chất lượng th́ kém hơn. Chi phí sản xuất trong tháng 2/2017 đă tăng 7,8% và là tốc độ nhanh nhất kể từ gần 10 năm nay.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1524646258
Hiện tại, khá nhiều công xưởng của người Trung Quốc tại Đại Lục ngày càng nhiều đang chuyển nhà xưởng ra nước ngoài. Tập đoàn sản xuất đồ chơi Lung Cheong đă chuyển gần như tất cả dây chuyền sản xuất sang Indonesia để giảm chi phí, trên 70% doanh thu của tập đoàn này đến từ thị trường Hoa Kỳ. Chủ tịch tập đoàn này cho biết: “Ngay cả khi Mỹ chỉ tăng mức áp thuế thêm 10% cũng đủ để các công ty Trung Quốc phải vật lộn với khó khăn. Ngược lại, nêu không chuyển công xưởng ra khỏi Trung Quốc, th́ họ chỉ có thể phá sản, và t́m cách bán nhà máy và nghĩ đến việc nghỉ hưu là vừa…”. Eric Li, giám đốc nhà máy sản xuất thủy tinh cho biết: “trong những năm gần đây, mức lương đă tăng hơn gấp 3 lần và đạt khoảng 9 ngàn nhân dân tệ (khoảng 1.014 USD) trong khi lợi nhuận thu được trên mỗi sản phẩm đă giảm mạnh khoảng 10% so với những năm gần đây. Đó là điều chúng tôi đang hết sức quan tâm, nhưng vẫn chưa có cách khắc phục”.

Chủ tịch Bosco Chang của công ty Jia Yang Industrial chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa, cho biết “chúng tôi đang bắt đầu đóng cửa từng phần nhà xưởng. Lương tại công Jia Yang đă tăng lên mức 8.5 nhân dân tệ một giờ từ mức 3.3 nhân dân tệ cách vài năm trước đây, và số lượng lao động chỉ c̣n 80 người so với lúc trước là 500 công nhân”.

Nói chung, những công xưởng có quy mô trung b́nh hay nhỏ như của Eric Li hay Bosco Chang hầu hết lợi nhuận đến từ xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ và doanh thu từ 10-20 triệu nhân dân tệ mỗi năm. Nhưng với chính sách áp thuế gắt gao của chính quyền Mỹ hiện tại và trong tương lai gần, th́ chắc chắn các công xưởng ở Trung Quốc đang đối mặt t́nh trạng ảm đạm, chưa thấy một ánh sáng nào có thể rọi soi.

Kết luận, tống thống Donald Trump chính là thủ phạm trực tiếp “kết liễu” hàng ngàn công xưởng và doanh nghiệp của Trung Quốc, hay nói đúng hơn tổng thống Trump là khắc tinh của tṛ chơi Trao Đổi Mậu Dịch thiếu công bằng…

Có lẽ, thời hoàn kim của Đại Hán đă tận !!!

PHAN NGUYÊN LUÂN

seaside230 04-25-2018 15:10

Nên bắt đẩu chiến dịch áp thuế đối với Chệt cộng là vừa....

longhue 04-25-2018 15:59

Ăn nhờ vào Mỹ rồi phản phé th́ cái chết về kinh tế sẽ từ từ tiến tới....hahaha quá đă cho lủ hán cẩu nầy. Chơi tới luôn đi TT Trump, thằng nào bưng bô cho hán cẩu có lẽ buồn lém....hehehe.

anhhaila 04-25-2018 16:15

Nhà Đại Hán sẽ thành Tiểu Hán rồi chuyển qua Sạch Hán cuối cùng là Đại Thái Giám cũng không xa , copy , nhái ,gian lận lâu rồi giờ gặp khắc tinh ô hô ai tai chú chệt .

OroValley 04-25-2018 17:53

:hafppy::hafppy::hafppy:
Không biết Tàu Hũ thúi có bị lên giá hay không?

lergeneral 04-25-2018 20:15

Không lâu nưă th́ Tàu sẽ là đống rác khi toàn thế giới không mua hàng cuả Tàu nưă.....nơi tôi làm việc hàng nhập toàn làm tại Mỹ và các nứơc khác ,những món hàng mà trứơc kia làm ở Tàu.Sở dĩ nó chiụ đựng lâu là v́ dân Tàu chiụ khổ quen rồi nên cầm cự lâu ....nhưng đến khi đói chắc cũng phải ḅ thôi.

tacrang 04-25-2018 23:42

https://s7.postimg.cc/hohkt3hpn/3122...97586432_n.jpg

https://s7.postimg.cc/yc92vm7cb/2673...61430806_n.jpg

cha12 ba 04-26-2018 03:17

Quote:

Originally Posted by lergeneral (Post 3418952)
Không lâu nưă th́ Tàu sẽ là đống rác khi toàn thế giới không mua hàng cuả Tàu nưă.....nơi tôi làm việc hàng nhập toàn làm tại Mỹ và các nứơc khác ,những món hàng mà trứơc kia làm ở Tàu.Sở dĩ nó chiụ đựng lâu là v́ dân Tàu chiụ khổ quen rồi nên cầm cự lâu ....nhưng đến khi đói chắc cũng phải ḅ thôi.

pḥng làm việc WC của chú lé ở Mỹ cái bô cũng made in USA....hahahahaha

nguoikhongten0224 04-27-2018 03:55

qua hay ban

vn1111963 04-27-2018 05:28

Bọn hán cẩu có sập tiệm th́ chẵn y có ai buồn ,chúng sẻ sang vn với đám nhân cộng và mở hăng ,như vậy thuế sẽ được rẻ v́ hàng hoá Madre in VN không phải hàng tàu


All times are GMT. The time now is 23:35.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04954 seconds with 9 queries