VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   News of Movies - Tin tức Điện Ảnh (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=202)
-   -   Nữ diễn viên Mai Phương và cuộc đời thăng trầm trước khi bị ung thư phổi (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1183109)

Romano 08-19-2018 03:40

Nữ diễn viên Mai Phương và cuộc đời thăng trầm trước khi bị ung thư phổi
 
1 Attachment(s)
Thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc ung thư khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Ai cũng biết tới nữ diễn viên với nhiều vai diễn ấn tượng và cả 1 tương lai phía trước. Nhưng ít ai biết trước khi bị bệnh Mai Phương cũng đã có cuộc sống khá thăng trầm. Vừa qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 33 khiến khán giả hoang mang lo lắng.

Nếu là một khán giả yêu thích phim truyền hình, có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ cô gái với nụ cười trong sáng cùng nét đẹp đầy cuốn hút trong những bộ phim dài tập. Đó là Mai Phương .

Cô bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, năm 10 tuổi Phương đã góp mặt vào đội kịch Tuổi Ngọc. Về sau, cô tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh rồi đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận.Có xuất phát điểm là diễn viên kịch nói, nhưng Mai Phương nhanh chóng khẳng định mình trong lĩnh vực phim truyền hình.

Khởi đầu gian nan với những vai diễn phụ trong các bộ phim: Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào,… nhưng bằng tài năng và sự nghiêm túc với nghiệp diễn, cơ hội đã đến tay cô diễn viên trẻ giàu khát vọng khi ấy.

Lê Hoàng - vị đạo diễn khó tính có tiếng của Việt Nam bấy giờ đã chọn Mai Phương vào vai nữ chính trong bộ phim Trai nhảy của mình. Từ đó, Phương được nhiều khán giả quan tâm và tên tuổi của cô cũng đến gần hơn với công chúng.Bốn năm sau khi tốt nghiệp, cô quyết định thử sức mình ở lĩnh vực ca hát. Giai đoạn này, Phương nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và cái tên Mai Phương thời điểm đó cũng đã gắn với danh xưng ca sĩ.

Vào khoảng năm 2010, tên tuổi của nữ diễn viên/ca sĩ sinh năm 85 trong showbiz Việt có chỗ đứng tương đối vững chắc, khi tuổi đời lẫn tuổi nghề của cô vẫn còn khá trẻ.Nhưng rồi vào lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, con đường tương lai đang thênh thang rộng mở thì Mai Phương bất ngờ tuyên bố có thai một bé gái và tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối trước quyết định đột ngột của nữ diễn viên; song song đó, có vô số nghi vấn được đặt ra xung quanh danh tính cha đứa bé.

Một thời gian sau, thông tin này mới được hé lộ, cha của con gái Mai Phương chính là ca sĩ Phùng Ngọc Huy.

Vào thời điểm thông tin này lan truyền, cả Huy và Phương đều giữ im lặng trước những câu hỏi của truyền thông, và ít lâu sau đó, người ta nghe tin Phùng Ngọc Huy đã sang Mỹ để phát triển sự nghiệp.Mãi cho đến gần đây, Mai Phương mới mở lòng mình chia sẻ câu chuyện cuộc đời đầy chua xót trên sóng truyền hình. Cô đã khóc khi nhắc đến quãng thời gian mang thai và sinh bé Lavie - con gái mình.

Ít ai ngờ rằng một cô gái có nụ cười trong sáng, vô ưu trên màn ảnh nhỏ lại có những góc khuất tâm hồn đắng cay như thế. Mai Phương chia sẻ, yêu nhau ba năm, chia tay trên dưới chục lần nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định có con với người mình yêu.

Ở cái tuổi xấp xỉ 30, Mai Phương tự ý quyết định mang thai và sinh con mà chẳng trông chờ gì vào người đàn ông bên cạnh.

Có lẽ hơn ai hết, Phương hiểu rằng anh ta không phải mẫu người thuộc về gia đình, và hơn thế nữa, anh chưa sẵn sàng để gánh vác trọng trách làm chồng, làm cha.Cuộc sống làm mẹ đơn thân chật vật của Mai Phương được cô kể lại dẫu chỉ là một phần của đoạn đời phụ nữ thâm trầm, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thương sâu sắc.

Vừa góp nhà, vừa phải tự chăm sóc bản thân khi mang thai, không chồng bên cạnh lại bị gia đình chối bỏ, Mai Phương đã đi qua đoạn kí ức đau khổ ấy với tất cả sự dũng cảm và can trường của một người mẹ trẻ.

Nhưng rồi sau hơn 4 năm một mình nuôi dạy Lavie, đến cuối cùng, mẹ con cô cũng được gia đình chấp nhận, quay về vòng tay yêu thương của ông bà ngoại Lavie.Những tưởng rồi đây, cuộc đời mẹ con Mai Phương sẽ bước sang một trang khác, tốt đẹp, đủ đầy và ấm êm hơn; song có trách cũng chỉ biết trách trời khéo trêu người.

Mới đây, nhiều nguồn tin chưa chính thức cho biết Mai Phương vừa phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối ở tuổi 33. Hiện nay cô đang nằm viện và tiếp nhận điều trị tại khoa ung bướu của một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, sau khi phát hiện bệnh, Mai Phương vẫn luôn giấu mọi người xung quanh, gắng gượng làm việc vì sợ một khi thông tin bệnh tình của mình lan truyền, bản thân sẽ mất việc và các hợp đồng trong tay cũng bị hủy.

Cho đến hiện tại, tình trạng bệnh của Mai Phương đang ngày một xấu đi, vì vậy bạn bè đồng nghiệp đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, hy vọng có thể giúp được Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này.Cho đến giờ phút này, có lẽ Mai Phương không còn gắng gượng vì bản thân mình nữa, mà cô phải cố gắng điều trị và mau chóng khỏe lại vì Lavie, vì gia đình và vì những người yêu quý cô đang trông chờ nhìn thấy cô trên màn ảnh nhỏ.

Sóng gió trước kia đã chẳng thể đánh gục được một Mai Phương mạnh mẽ và kiên cường, thì giờ phút này đây, khi có mọi người bên cạnh, mong rằng Phương sẽ thật vững vàng, kiên trì chống chọi với bệnh tật.

Có lẽ hơn ai hết, chính bản thân Phương hiểu rằng Lavie không thể không có Phương bên cạnh…


All times are GMT. The time now is 16:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03803 seconds with 9 queries