VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Lái xe khách đâm nát đầu xe cứu hỏa lên tiếng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1144582)

june04 03-21-2018 04:03

Lái xe khách đâm nát đầu xe cứu hỏa lên tiếng
 
2 Attachment(s)
Sau vụ xe khách đâm nát đầu xe cứu hỏa trên đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, rất nhiều ư kiến đă được đưa ra. Giờ đây người lái xe khách mới lên tiếng. Người lái xe khách cho biết thời điểm xảy ra tai nạn nếu đánh lái ra ngoài để tránh xe cứu hoả có thể sẽ có nhiều thương vong hơn…

Tối 20/3, lái xe khách trong vụ tai nạn ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra chiều 18/3 khiến 1 chiến sỹ cảnh sát PCCC tử nạn và nhiều người bị thương lần đầu lên tiếng.

Chia sẻ với VOV.VN, anh Đỗ Hùng Mạnh (SN 1981) – người tài xế lái xe khách cho biết, hiện tại anh vẫn rất mệt mỏi và chưa ổn định tinh thần.

Anh Mạnh kể lại: “Như mọi ngày, tôi chạy xe chở khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội. Hôm đấy trời mưa, đường trơn trượt nên tôi không đi tốc độ cao. Đến khu vực ngă ba th́ không nh́n thấy ǵ cả, ḿnh cứ thẳng đường ḿnh đi thôi. Đùng cái thấy xe cứu hoả chạy ra rất nhanh, tôi không xử lư kịp”.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1521604973
Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Có nhiều năm làm nghề lái xe và riêng tuyến Thanh Hoá – Hà Nội, anh chạy được 8 năm, nhưng tài xế cho biết, t́nh huống xảy ra tai nạn như ngày 18/3 vừa rồi là quá bất ngờ và bản thân anh chưa gặp bao giờ.
“Ai lái xe cũng biết các xe thường chạy tốc độ cao trên đường cao tốc, b́nh thường xe chạy ngược chiều đă rất nguy hiểm, chưa kể xe cứu hoả lấn làn. Khi ấy, khoảng cách 2 xe rất gần, không tài nào tránh kịp”, anh Mạnh chia sẻ.

Khi xảy ra tai nạn, trên xe anh Mạnh chở 40 hành khách và phụ xe. Dù chưa hết bàng hoàng và bản thân cũng bị thương nhưng anh Mạnh vẫn thấy rất may mắn v́ tính mạng các hành khách trên xe không bị ảnh hưởng.

Trước ư kiến cho rằng xe khách đă không có dấu hiệu giảm tốc độ hay động thái kiểm soát t́nh huống nguy hiểm, tài xế đă không quan sát để xử lư kịp thời xung đột giao thông, v́ thế đă tông trực diện vào chiếc xe cứu hỏa, gây ra TNGT nghiêm trọng, anh Mạnh thẳng thắn: “Tôi có nghĩ đến chuyện đánh lái để tránh xe, nhưng đường trơn trượt, khoảng cách hai xe lại quá gần, nếu đánh lái có thể xe sẽ bị lật hoặc đâm vào các xe khác. Lúc đó thương vong chắc chắn sẽ rất nhiều. Tôi chỉ biết xử lư sao cho ít thương vong nhất, không ai mong muốn tai nạn xảy ra…”, anh Mạnh lư giải.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1521604973
Xe khách và xe cứu hỏa hư hỏng nặng.

Như thông tin trước đó vào khoảng 16h30' ngày 18/3, chiếc xe cứu hỏa của Pḥng Cảnh sát Pḥng cháy Chữa cháy số 12 (PCCC số 12) trong khi đang đi làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, xe đi ngược chiều theo hướng Hà Nội - Ninh B́nh đến Km 192 th́ bị chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS: 29B - 078.43 chạy theo hướng ngược lại đâm trực diện.
Các nạn nhân trên xe khách đă được đưa vào Bệnh viện Việt Đức kiểm tra. Phụ xe Lê Phụ Trường bị găy chân cũng được tiến hành phẫu thuật.

Đối với các cảnh sát PCCC, 4 người sau khi sơ cứu đă xuất viện, một người bị rạn xương quai xanh đang được điều trị tại Bệnh viện 198. Người nặng nhất là Trung sĩ Chử Văn Khánh (25 tuổi) đă tử vong.


All times are GMT. The time now is 11:50.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03598 seconds with 9 queries