VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   TT Duterte tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể loại bỏ nguy cơ khủng bố khỏi đất nước (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1067930)

PinaColada 05-25-2017 22:19

TT Duterte tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể loại bỏ nguy cơ khủng bố khỏi đất nước
 
3 Attachment(s)
Nguy cơ khủng bố Đông Nam Á đang hiện hữu bởi "chân rết" IS. Đông Nam Á đang ở trong t́nh trạng báo động bởi các vụ tấn công khủng bố của những nhóm phiến quân thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thề sẽ bằng mọi giá loại bỏ nguy cơ khủng bố khỏi đất nước Philippines.

Giao tranh dữ dội giữa phiến quân Hồi giáo và lực lượng chính phủ ở miền Nam Philippines đă một lần nữa làm dấy lên nhiều lo ngại về các “chân rết” của IS, trẻ trung và táo bạo hơn đang lan nhanh tại khu vực Đông Nam Á.

Thành phố thành vùng chiến sự

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo từ ngày 23-5 tại TP Marawi, đảo Mindanao, miền Nam đất nước vẫn đang diễn ra căng thẳng. Chính phủ Philippines đă triển khai khoảng 100 binh sĩ, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm do Mỹ đào tạo để chiếm lại các ṭa nhà và đường phố bị nhóm phiến quân Hồi giáo Maute có liên kết với IS chiếm giữ. Quân đội cũng đă điều thêm hai chiếc trực thăng được trang bị súng máy để áp đảo hỏa lực nhóm phiến quân, theo Reuters.

Tờ Philstar dẫn lời một quan chức cho hay có 78 thường dân đă được lực lượng chính phủ giải cứu khỏi Trung tâm Y tế Amai Pakpak, từng bị nhóm khủng bố dùng làm lá chắn sống ngăn cản quân chính phủ. Giới chức Philippines không tiết lộ chi tiết về số người thương vong nhưng cho biết có ít nhất 31 binh sĩ đă bị thương khi giải cứu con tin và hộ tống thường dân đến nơi an toàn. Tổng cộng có bảy quân nhân, 13 tay súng và một dân thường đă thiệt mạng kể từ khi cuộc giao tranh nổ ra, theo Reuters.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 24-5 đă ban hành thiết quân luật trong ṿng 60 ngày đối với toàn bộ khu vực đảo Mindanao trước t́nh trạng giao tranh ngày càng leo thang. Ông Duterte đă buộc phải rút ngắn chuyến công du của ḿnh đến Nga để trở về giải quyết vấn đề khủng bố. Ông thậm chí tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể dẹp bỏ khủng bố. “Với tư cách là một tổng thống, nếu tôi không thể đối đầu với bọn chúng, tôi sẽ từ chức” - ông Duterte khẳng định.

Trong khi đó tại thủ đô Jakarta, Indonesia đă có hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ở trạm xe buưt khuya 24-5. Vụ nổ khiến năm người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. Phát ngôn viên Awi Setyono của cảnh sát quốc gia Indonesia ngày 25-5 cho rằng vụ tấn công “có khả năng cao” cũng liên quan đến IS.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1495750411

Xe quân sự của lực lượng quân đội Philippines trên đường tiến vào TP Marawi để chiến đấu chống lại nhóm khủng bố. Ảnh: REUTERS

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1495750411

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể loại bỏ nguy cơ khủng bố khỏi đất nước Philippines. Ảnh: AP

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1495750411

Hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại trạm xe buưt ở thủ đô Jakarta, Indonesia vào đêm 24-5 đă khiến năm người thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương. Ảnh: REUTERS
Đông Nam Á báo động

Khu vực Đông Nam Á chiếm 15% tổng số người theo đạo Hồi trên thế giới với gần 300 triệu tín đồ. Đây được xem là môi trường thuận lợi để tổ chức IS truyền bá tư tưởng cực đoan và lôi kéo các tín đồ Hồi giáo đi theo con đường khủng bố. Từ tháng 6-2016, IS đă bắt đầu chuyển hướng sang khu vực này khi đưa ra một đoạn video kêu gọi những người ủng hộ IS tham gia “chi nhánh” ở Philippines nếu không đến được Syria và Iraq.

Các chuyên gia chống khủng bố cho rằng IS đang âm mưu thành lập một vương quốc Hồi giáo ở khu vực này, trải dài ở Indonesia - Malaysia - Singapore - miền Nam Philippines - miền Nam Thái Lan, bằng cách hợp nhất các mạng lưới khủng bố như Jemaah Islamiah (JI), Jemaah Anshar Khilafah, Abu Sayyaf và các nhóm khác đang hoạt động ở khu vực. Trong thời gian qua, khu vực Đông Nam Á liên tục được đặt trong t́nh trạng báo động v́ nguy cơ khủng bố khi có hàng loạt những cuộc tấn công theo h́nh thức “sói đơn độc” diễn ra.

Mới ngày 22-5, một vụ nổ xảy ra tại tầng trệt của BV Quân đội Phramongkutklao, Bangkok, Thái Lan đă khiến ít nhất 25 người bị thương. Các vụ đánh bom và bạo lực do các phần tử Hồi giáo ly khai miền Nam Thái Lan làm đau đầu các cơ quan an ninh. C̣n tại Indonesia, đầu năm 2016 cũng đă xảy ra một loạt vụ đánh bom liên hoàn ở thủ đô Jakarta khiến bảy người thiệt mạng. Các vụ đánh bom và bắt cóc do nhóm phiến quân Abu Sayyaf thực hiện cũng gia tăng tại Philippines trong năm qua.

Nhóm khủng bố IS đang bị mất dần lănh thổ kiểm soát tại khu vực Trung Đông. Điều này khiến một số tay súng gốc Đông Nam Á phải hồi hương, khiến t́nh trạng tấn công khủng bố ở khu vực này ngày càng đáng báo động. Thủ tướng Singapore Lư Hiển Long cũng từng cảnh báo hiểm họa khủng bố ở châu Á là vấn đề nghiêm trọng và nguy cơ IS vươn tới Đông Nam Á đang ngày một gần. Ông Lư Hiển Long nhận định các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể lợi dụng một số vùng mà chính phủ không thể quản lư để thành lập căn cứ trước khi mở rộng hoạt động tuyển mộ và vạch kế hoạch tấn công quy mô lớn.

Gấp rút hợp tác

Trước nguy cơ khủng bố ngày càng lan rộng, nhiều cuộc tập trận chống khủng bố của lực lượng hải quân, đặc nhiệm các quốc gia Đông Nam Á và các nước đối tác đă được tổ chức.

Hồi tháng 11-2016, ba nước Philippines, Malaysia và Indonesia đă kư thỏa thuận ba bên để đối phó với các tội phạm xuyên biên giới, cướp biển và các hoạt động khủng bố do nhóm phiến quân Abu Sayyaf tiến hành. Bộ trưởng Quốc pḥng Malaysia Hishammuddin Hussein cũng hy vọng sự hợp tác giữa các quốc gia Đông Nam Á có thể được tăng cường để ngăn IS thành lập vương quốc Hồi giáo ở khu vực này.

Trong khi đó, tại cuộc họp của bộ trưởng quốc pḥng các nước ASEAN hôm 15-5 tại Philippines, các quan chức quốc pḥng của ASEAN cũng đă kư tuyên bố chung nhằm tăng cường các bài tập quân sự chung, hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai. Tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduardo Ano đă kêu gọi lực lượng vũ trang của các nước trong khối ASEAN tăng cường hợp tác v́ một khu vực an toàn và ổn định hơn.

“Các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan, mối quan ngại về an ninh hàng hải và những đợt thiên tai đă trở thành trọng tâm của cuộc họp. Những điều này đă thúc đẩy thỏa thuận tạo ra các quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn. Với cách tiếp cận toàn diện và mạnh mẽ này, chúng tôi đă có nhiều tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố - ông Ano cho biết.

Mới đây, hăng tin AP đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Úc George Brandis ngày 24-5 ra thông báo chính phủ một số nước của khu vực Đông Nam Á-Thái B́nh Dương sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao vào tháng 8 tới để phối hợp hành động nhằm chống lại mối đe dọa các chiến binh Hồi giáo hồi hương khi tham chiến tại Syria và Iraq.

whuynh 05-25-2017 22:30

Quote:

TT Duterte tuyên bố sẽ từ chức nếu không thể loại bỏ nguy cơ khủng bố khỏi đất nước
Hahahahahahah :nana: :nana: :nana: :nana: :nana: :nana: hahahahahah

Nói chuyện huề vốn ....

Làm TT mà không bảo vệ đất nước từ khủng bố th́ không từ chức, người dân cũng lôi xuống nếu có thể.

QueMe 05-26-2017 00:17

Liar!

laingo10 05-26-2017 01:06

Hăy chờ xem TT Đù tè tè sẽ làm được ǵ!!!

tctd 05-26-2017 01:08

Quote:

Originally Posted by laingo10 (Post 3208380)
Hăy chờ xem TT Đù tè tè sẽ làm được ǵ!!!

hahahah!! chắc đến cuối cùng không thể cúư đuợc phils ..th́ chắc có nuớc quỳ xuống lạy mỹ trở lại cho xem .. will be continued

cha12 ba 05-26-2017 01:38

Anh Đù tẹc te khoan từ chức đă, chỉ cần qua xứ Vẹm, kêu đám VC trùm khủng bố giúp th́ đám IS thấy CS chắc chắn lạy tôn làm sư phụ....hahahahaha


All times are GMT. The time now is 05:21.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04590 seconds with 9 queries