VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nga - Trung phát sốt với dự án phát triển vũ khí quân sự mới của Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=948432)

therealrtz 01-18-2016 03:54

Nga - Trung phát sốt với dự án phát triển vũ khí quân sự mới của Mỹ
 
1 Attachment(s)
Hải quân Mỹ đang thảo luận với công ty đóng tàu Huntington Ingalls về khả năng phát triển một biến thể tàu pḥng thủ tên lửa mới dựa trên thiết kế của tàu đổ bộ lớp San Antonio (LPD-17). Theo đó, đây sẽ là một loại tàu pḥng thủ tên lửa đạn đạo mới. Một lần nữa Mỹ lại đi trước Nga - Trung một bước trong phát triển vũ khí quân sự.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1453089146
Tàu đổ bộ LPD-17. (Ảnh: TheNationalInterest)

Trả lời phỏng vấn tại một hội thảo chuyên đề, Phó Giám đốc công ty Huntington Ingalls, ông Brian Cuccias cho biết tàu chở quân có độ choán nước 25.000 tấn này có kích thước và trọng lượng đủ lớn để đáp ứng những yêu cầu mới của một phiên bản biến thể.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc dỡ bỏ một phần sàn tàu sẽ cho phép tăng thêm tải trọng cũng như sự ổn định cho tàu. Đổi lại, tàu LPD-17 cũng có khả năng mang theo một hệ thống radar pḥng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới.

Trên thực tế, thiết kế của tàu LPD-17 cho phép những các nhà nghiên cứu đánh giá khả năng đặt hệ thống radar lên phần trên của tàu, qua đó phát huy tối đa phạm vi hoạt động của hệ thống này.

Theo tổ chức Missile Defense Advocacy Alliance, hệ thống pḥng thủ tên lửa đạn đạo đặt trên tàu LPD-17 có thể sẽ sử dụng hệ thống radar dải tần số S, đa diện và dài khoảng 10,5-12 mét. Một hệ thống radar như thế này sẽ có độ bao phủ lớn hơn cả hệ thống radar SPY-1 đang được sử dụng trên các tàu chiến trang bị hệ thống pḥng thủ Aegis hay hệ thống radar pḥng thủ tên lửa tiên tiến (AMDR) dự kiến lắp đặt trên tàu khu trục DDG-51 Flight III.

Thiết kế của tàu LPD-17 cũng cho phép lắp đặt các hệ thống vũ khí laser năng lượng cao và súng điện tử. Đây là những loại vũ khí tối tân sẽ được quân đội Mỹ sử dụng trong một hoặc hai thập niên tới. Ngoài ra, đóng hầm tàu cũng giúp tạo thêm không gian cho việc lắp đặt các ống phóng tên lửa. Ước tính, một tàu LPD có khả năng mang gấp đôi số lượng tên lửa so với một tàu khu trục trang bị hệ thống pḥng thủ Aegis.

Tuy nhiên, trong khi vấn đề về không gian và tải trọng của tàu LPD-17 đă được giải quyết, công ty Huntington Ingalls và Hải quân Mỹ vẫn sẽ phải t́m phương án để tạo ra năng lượng đáp ứng các hệ thống trên tàu, cũng như biện pháp làm mát hệ thống radar hay các hệ thống vũ khí khác.

“Có thể lắp đặt một ḷ phản ứng hoặc đưa ra các phương án làm mát trên tàu. Tuy nhiên, những cách này cần phải được thảo luận kỹ lưỡng để không ảnh hưởng quá nhiều tới thiết kế của tàu”, Phó Giám đốc Cuccias cho hay.

Đây là lần đầu tiên thông tin về việc Hải quân Mỹ xác nhận kế hoạch đóng tàu pḥng thủ tên lửa đạn đạo mới dựa trên thiết kế của tàu LPD-17.

Giới phân tích cho rằng tàu pḥng thủ tên lửa đạn đạo mới dựa trên mẫu tàu LPD-17 thuộc lớp San Antonia c̣n có thể sử dụng cho nhiều mục đích như cứu trợ cứu nạn, thực hiện nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát, cũng như chở theo các lực lượng đặc nhiệm và bổ sung hỏa lực cho tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Nếu kế hoạch nghiên cứu và đóng tàu mới được triển khai, đây sẽ là tàu chiến mặt nước lớn nhất của Hải quân Mỹ từ sau Thế Chiến II.

Therealtz © VietBF


All times are GMT. The time now is 17:28.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02746 seconds with 9 queries