VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Mỹ chuẩn bị tấn công chủ lực vào quân Assad? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1076442)

troopy 06-27-2017 09:48

Mỹ chuẩn bị tấn công chủ lực vào quân Assad?
 
1 Attachment(s)
Liên quân do Mỹ cầm đầu đă phát hiện những dấu hiệu cho thấy quân đội chính phủ Syria chuẩn bị một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Thượng sĩ Nga cho rằng Mỹ sẽ một đợt tấn công lớn vào quân đội Syria.

Mỹ: Syria có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học

Nhà Trắng ngày 26/6 đă cáo buộc quân đội chính phủ Syria chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Washington cảnh báo Tổng thống Bashar al-Assad rằng, ông này và chính quyền của ông có thể “sẽ phải trả cái giá đắt” cho bất kỳ cuộc thảm sát nào nhằm vào dân thường.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1498556839

Một tuyên bố lạ thường được cho là do phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer đưa ra đă nói rằng: “Mỹ đă phát hiện dấu hiệu cho thấy có khả năng chính quyền của Tổng thống Assad đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mới. Một cuộc tấn công như vậy có thể gây ra một cuộc thảm sát hàng loạt dân thường, trong đó có trẻ em vô tội”.

“Như chúng tôi đă tuyên bố trước đây, Mỹ đang có mặt ở Syria để diệt trừ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên, nếu ông Assad thực hiện một cuộc tấn công gây thảm sát hàng loạt bằng cách sử dụng vũ khí hóa học, Nhà lănh đạo Syria và quân đội của ông ta sẽ phải trả cái giá rất đắt”, ông Spicer nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị phát ngôn viên Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về việc làm cách nào mà Mỹ biết về khả năng chính quyền của Tổng thống Assad sắp tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và cụ thể kế hoạch đó như thế nào hay làm sao mà giới chức Mỹ chắc chắn là ông Assad có thể phát động một cuộc tấn công như vậy.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley c̣n cho rằng, Moscow và Tehran sẽ phải gánh chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công mới nào do chính quyền Assad thực hiện.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào thêm nữa được thực hiện nhằm vào người dân Syria sẽ là lỗi không chỉ của ông Assad mà c̣n cả của Nga và Iran – hai nước ủng hộ cho Nhà lănh đạo đang giết hại dân thường của chính đất nước ḿnh”, bà Haley đă gay gắt cho biết như vậy trên trang Twitter.

Nga cảnh báo về cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào quân đội Syria

Một thượng nghị sĩ cấp cao của Nga đă cảnh báo về viễn cảnh Mỹ sẽ tấn công quân đội Syria dựa trên cái cớ liên quan đến vũ khí hóa học.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Ủy ban Quốc pḥng và An ninh Thượng viện Nga – ông Frants Klintsevich cho rằng: "Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria, đây là điều rơ ràng. Một hành động khiêu khích xấu xa và chưa từng có đang được chuẩn bị”, ông Klintsevich cho hay.

Hồi tháng Tư, Mỹ từng phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ của Syria với lư do cáo buộc chính quyền của Tổng thống Assad thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học vào tỉnh Idlib, khiến 87 người thiệt mạng và làm 200 dân thường bị thương. Phe nổi dậy Syria và phương Tây nhanh chóng đổ lỗi cho quân đội trung thành Tổng thống Bashar al-Assad đă gây ra cuộc tấn công khủng khiếp ở Idlib.

Trong khi đó, Damascus và Nga thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc như vậy. Theo lời các quan chức Syria, họ đă từ bỏ toàn bộ kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học hồi tháng 8 năm 2014. Diễn tiến quá tŕnh phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria đă được chính Liên Hợp Quốc kiểm tra và xác nhận. Về phía Nga, Bộ Quốc pḥng nước này cáo buộc, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra sau khi máy bay Syria tấn công một nhà kho được cho là nơi phe nổi dậy cất giấu vũ khí hóa học.

Phương Tây thường xuyên cáo buộc chính quyền của ông Assad dùng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Dưới thời chính quyền Tổng thống Obama, Mỹ từng chuẩn bị đánh Syria với lư do Damascus tấn công hóa học làm hại dân thường. Tuy nhiên, Nga đă can thiệp kịp thời.

Chính quyền của Tổng thống Assad liên tục bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng họ sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua.

VietBF © sưu tầm

omega 06-27-2017 19:27

Đương nhiên là sẻ có cuộc leo thang quân sự giữa nhóm quân đội Syria Nga yểm trợ và quân đội chống Syria do Mỷ yểm trợ chủ đích là kéo Nga vướng lầy v́ chi phí quá cao để chống lại ông nhà giàu Mỷ, thắng thua thấy rỏ và Assad sẻ bị xử như bao lảnh tụ khác, Nga cố gắng thí Assad để thua trong danh dự.

Ho Chu Tiem 06-27-2017 20:12

Syria sẽ tan nát giống Iraq, giờ Mỹ có cớ dù là giả như vụ WMD của Bush rồi đánh tanh bành Iraq mới đẻ ra ISIS


All times are GMT. The time now is 16:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04047 seconds with 9 queries