VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   TP.HCM: Chỉ từ thứ này công an lần ra nhóm nghiện gây hàng loạt vụ trộm (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1213463)

PinaColada 12-19-2018 01:54

TP.HCM: Chỉ từ thứ này công an lần ra nhóm nghiện gây hàng loạt vụ trộm
 
2 Attachment(s)
Hôm qua 18/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phá thành công chuyên án “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vụ án được phá từ biển số giả.

Theo đó, thời gian gần đây, người dân sinh sống ở khu vực quận Thủ Đức thường xuyên bị mất trộm tài sản gây hoang mang. Trong số này có nhiều vụ người dân mất trộm tới trình báo công an nhưng cũng có những vụ do tài sản bị mất giá trị không cao nên một số “ngại” tới trình báo.

Công an đã vào cuộc điều tra ở khu vực. Chiều 12.12, trinh sát đi tuần phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Qua kiểm tra, chiếc xe do Lê Văn Thu (SN 1990, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển mang BKS giả và khai mượn của bạn để đi nên bị đưa về trụ sở.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1545184201

Từ biển số giả lần ra nhóm nghiện gây nhiều vụ trộm ở TPHCM. Ảnh: C.T

Sau đó, công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng gồm: Đặng Duy Thuận (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức), Phan Nguyễn Đức Hiền (SN 2002, ngụ quận 3), Nguyễn Minh Trung (SN 1994, ngụ TP.Nha Trang), Nguyễn Viết Trọng (“Trọng Mèo”, SN 1993, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, ngụ quận 10), Nguyễn Thương Anh Tài (SN 2003, ngụ quận 12, TPHCM), Lê Trọng Bình (SN 1990, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Điểm (SN 1973) và Nguyễn Công Lợi (SN 1991, cả 2 đều không nơi cư trú nhất định).

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1545184201

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Qua làm việc, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội. Rạng sáng 9.12, Hiền mượn xe chở Trung đến trước công trình nhà không số đường 17, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh. Sau đó, chúng vào lấy trộm 1 chiếc ĐTDĐ mang bán chia nhau tiêu sài.

Chừng 30 phút sau, Lợi cùng Hiền và Trung đi bộ đến trước nhà ở đường 18, phường Hiệp Bình Chánh lấy trộm xe máy của chị Ng.T.V. (SN 1974, ngụ phường Hiệp Bình Chánh). Sau đó, nhóm không nổ máy được nên đẩy bộ về rồi bán được 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các đối tượng Hiền, Thuận, Trung, Lợi, Trọng, Thủy và Bình đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an đã thu hồi 4 xe máy cùng nhiều tang vật của vụ án. Các đối tượng Trọng, Thủy, Bình có hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an xác định nhóm đối tượng này đều nghiện ma túy. Được biết, Bình mang tiền án về tội “Giết người”, Trọng mang tiền án “Trộm cắp tài sản”, Thuận và Trung có tiền sử “Sử dụng chất ma túy”. Thời điểm phạm tội Hiền mới hơn 16 tuổi và Thủy đang mang thai nên được công an cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Công an tình nghi nhóm thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác nên đang điều tra mở rộng vụ án.


All times are GMT. The time now is 05:19.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03710 seconds with 9 queries