VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Khủng bố IS sụp đổ nhưng hàng nghĩn phần tử khủng bố biến mất 1 cách khó hiểu (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1105215)

Romano 10-18-2017 15:30

Khủng bố IS sụp đổ nhưng hàng nghĩn phần tử khủng bố biến mất 1 cách khó hiểu
 
1 Attachment(s)
Hiện tại chiến trường Syria đã không còn 1 bóng khủng bố IS nào hoạt động. Nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết lực lượng của chúng vẫn còn rất nhiều và đã tẩu thoát. Thế nhưng chúng đã đi đâu và trốn ở đâu là điều mà ai cũng quan tâm. Theo các chuyên gia thì chúng chỉ có thể tẩu thoát theo những khả năng dưới đây.

IS bên bờ vực sụp đổ
Trong những ngày tháng gần đây, chúng ta thường nhận được các thông tin về những sào huyệt của IS nối đuôi nhau thất thủ: Mosul, Tall Afar, Deir Ezzor. Chúng ta từng nghe và đọc về số lượng các phần tử khủng bố IS có mặt tại những thành phố này khi các cuộc tấn công được triển khai.
Chúng ta từng nghe về việc có nhiều phần tử khủng bố IS tại Iraq và Syria đã bỏ mạng hoặc bị hành quyết, kẻ thì đầu hàng, kẻ thì bị bắt làm tù binh, kẻ thì trà trộn vào thường dân, có kẻ thì quay về quê hương.
Nhưng không có con số chính xác. Điều duy nhất có thể nói tới - đó là việc có nhiều kẻ trong số đó đã may mắn chạy thoát cùng với gia đình của mình. Và chúng hiện giờ đang ở đâu?
Khi trận đánh giành quyền kiểm soát thành phố Tall Afar, nằm ở phía đông Mosul, bắt đầu vào tháng 8, đã số cho rằng để giải phóng thành phố này khỏi quân khủng bố IS phải mất hàng tuần. Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 2-3 ngày.
Một nguồn tin Iraq biết rõ tình hình đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ báo Dagbladet (Na Uy) rằng, giữa quân đội Iraq và IS có một thỏa thuận: Các phần tử khủng bố sẽ phải rời thành phố, đổi lại chúng sẽ được tự do di chuyển. Dường như, một số lượng không xác định các phần tử khủng bố IS cùng với gia đình đã bỏ chạy sang phía tây, về phía Syria.


Những con số biết nói
Cơ quan tình báo Mỹ CIA vào tháng 9/2014 đã dự đoán rằng, có khoảng hơn 50 nghìn quân khủng bố tại Iraq và Syria. Các tổ chức khác lại đưa ra một con số nhiều hơn gấp đôi. Một nhà lãnh đạo người Kurd cho rằng con số này lên tới khoảng 200 nghìn người.
Liên quan tới những phần tử khủng bố đánh thuê thì Ủy ban về an ninh và quốc phòng Quốc hội Iraq khẳng định hồi tháng 8 rằng, chỉ tính riêng tại Iraq con số này đã vào khoảng 30 nghìn, bao gồm 8 nghìn phần tử đến từ châu Âu và 6 nghìn đến từ Tunisia.
Theo khẳng định của Ủy ban này, 28 nghìn phần tử đã bỏ mạng. Đương nhiên, không thể kiểm tra được tính chính xác của bất cứ con số nào nêu trên, đặc biệt số lượng phiến quân bỏ mạng có vẻ như bị thổi phồng. Bởi vì: 28 nghìn thi thể của các phiến quân IS nằm ở đâu trên chiến trường Iraq?
Hồi tháng 12 năm ngoái, các lực lượng vũ trang Mỹ đã nói tới 50 nghìn phiến quân IS thiệt mạng tại Iraq và Syria trong giai đoạn 2015 và 2016. Và lại một lần nữa, khó có thể kiểm tra tính xác thực các con số này.
Theo thông tin của chính quyền Mỹ, đến tháng 4 năm nay đã có từ 25 đến 30 nghìn lính đánh thuê nước ngoài bỏ mạng tại Syria, nhưng cũng giống như trường hợp tại Iraq: Thi thể của những phần tử này ở đâu?
Điều phối viên của EU về các vấn đề chống khủng bố, ông Giles De Kerchove đã tuyên bố hôm 9/8 rằng, có 5 nghìn phần tử khủng bố người châu Âu được đào tạo tại Syria và Iraq, và 1/3 số này đã quay trở về nhà.


Nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể tự đặt câu hỏi: Các nước EU có mường tượng được đó là ai hay không chưa kể đến những kẻ bị bắt ngày sau khi hồi hương?
Hai chị em người Somali mang hộ chiếu Na Uy, những nhân vật chính trong cuốn sách của Åsne Seierstad, mà đang nhận được lời khen ngợi của giới phê bình, cũng thuộc "những kẻ biến mất trên màn hình radar".
Họ làm những điều như nhiều người khác vẫn làm: Lấy chồng là các phần tử khủng bố IS và sinh con. Hai chị em này từng sống ở "thủ đô" của IS – Raqqa, nhưng người thân không hề có thông tin về họ từ năm 2014.
Tại các nước cộng hòa thuộc Nga như Chechnya, Dagestan và Ingushetia với phần lớn người dân theo đạo Hồi, các bà mẹ đang cố gắng tìm hiểu xem những con gái của mình, từng lấy chồng là các phần tử khủng bố IS, giờ đang phiêu bạt nơi nào.
Có lẽ những người mẹ này và tất cả những ai quan tâm tới nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố IS sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

hongyen2000 10-18-2017 17:15

Đưa chúng về gặp đấng Ala của họ


All times are GMT. The time now is 19:17.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04239 seconds with 9 queries