VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Chọn rời khỏi EU, hàng trăm người Anh xin nhập tịch vào Bỉ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=987914)

june04 07-01-2016 02:03

Chọn rời khỏi EU, hàng trăm người Anh xin nhập tịch vào Bỉ
 
1 Attachment(s)
Sau khi Anh chính thức tuyên bố rời khỏi EU, hàng trăm người Anh hiện đang làm việc ở Bỉ đă quyết định xin nhập quốc tịch vào nước này. Khoảng 1/3 trong tổng số 24.000 công dân Anh đă nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Bỉ.


Theo Reuters, gần 24.000 công dân Anh sống tại Bỉ, khoảng một phần ba trong số họ ở thủ đô Brussels, nơi nhiều người làm việc cho các tổ chức của Liên minh châu u (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đặt trụ sở tại đây.

Dominique Dufourny, thị trưởng thành phố Ixelles tại Brussels, cho biết khoảng 40 người đă đến xin tài liệu nhập tịch trong vài ngày qua. "Một số đă xếp hàng để xin thông tin từ 7h30 sáng nay", bà nói.

Các thành phố khác thuộc Brussels cũng báo cáo con số tương tự công dân Anh xin thông tin để trở thành người Bỉ.

Khoảng 50 đơn yêu cầu đă nằm trên bàn làm việc chính quyền địa phương ở các vùng ngoại ô giàu có Uccle và Woluwe Saint Lambert.

"Thông thường, hiếm khi có ai xin thông tin về việc nhập tịch", một phát ngôn viên của Woluwe Saint Lambert nói. "Kể từ thứ 6 (24/6) đă có một sự bùng nổ".

Trong cuộc trưng cầu dân ư ở Anh hôm 23/6, 52% số người đi bầu đă bỏ phiếu chọn rời khỏi EU, trong khi 48% chọn ở lại, với tỷ lệ người đi bầu 72,2%. Tuy nhiên, Anh chưa chính thức thông báo quyết định rời EU, hay c̣n gọi là Brexit, đến Hội đồng châu u.

Công dân nước khác đủ điều kiện xin nhập tịch Bỉ nếu họ đă sống và làm việc ở đất nước trong hơn 5 năm và có khả năng hiểu cơ bản một trong các ngôn ngữ chính thức là tiếng Hà Lan, Pháp hoặc Đức.

Những người không làm việc cần phải sống ở Bỉ trong hơn 10 năm, và phải chứng minh họ đă ḥa nhập vào xă hội Bỉ đến một mức nào đó.

Khoảng 1,3 triệu người Anh sống ở các nước thành viên EU khác, trong khi khoảng ba triệu công dân EU đang sống ở Anh. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng sẽ không có sự thay đổi về t́nh trạng của họ trong thời gian tới. Các cuộc đàm phán về Brexit dự kiến ​​kéo dài vài năm.

Dennis Landsbert-Noon, một công dân Anh tại Tervuren, cho biết ông đă thu thập tài liệu cần thiết để xin nhập tịch cho vợ và 4 đứa con.

"Tôi tin rằng hậu quả của Brexit với Anh sẽ thảm khốc trong cả ngắn hạn và dài hạn. Tôi không muốn để các con tôi chỉ thuộc về một quốc gia đang trên con đường lụi bại", ông nói.

"Tôi thấy nhiều người khác cũng đang làm điều tương tự", ông nói thêm.


All times are GMT. The time now is 05:22.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03553 seconds with 9 queries