VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   Ông gốc Việt đánh cắp lư lịch của 300 người để nhân trợ cấp thất nghiệp (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1175475)

PinaColada 07-18-2018 02:48

Ông gốc Việt đánh cắp lư lịch của 300 người để nhân trợ cấp thất nghiệp
 
1 Attachment(s)
Đó là ông Jay Vũ. Ông này sống tại thành phố Woodbury, tiểu bang Minnesota. Ông ta vừa nhận tội đánh cắp lư lịch của khoảng 300 người, mà nhiều người trong số này từng trợ giúp cho một hội thiện nguyện ở Twin Cities (Minneapolis-St. Paul), nơi ông này làm việc trước đây.

Theo bản tin của đài truyền h́nh địa phương KSTP TV, hồ sơ ṭa cho thấy ông Jay Vũ Phú Hải (hồ sơ viết là Hai Jay Phu Vu) nhận một tội danh đánh cắp lư lịch cá nhân và một tội giả mạo hồ sơ để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1531881909

Ông Jay Vũ, người bị truy tố tội đánh cắp lư lịch.

Đơn truy tố nói rằng sở thất nghiệp ở Minnesota (Minnesota DEED) liên lạc cơ quan cảnh sát tiểu bang vào Tháng Chín 2017, sau khi khám phá có sự việc khả nghi liên quan tới hồ sơ của ông Hải.

Theo tin này, ông Hải bị tổ chức thiện nguyện chuyên giúp người vô gia cư, có tên House of Charity, cho nghỉ việc v́ lư do kỷ luật hồi Tháng Hai năm 2017. Khi nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, ông Hải đă khai gian một số điều, cũng như không tiết lộ là có việc làm mới vào Tháng Sáu năm 2017.

Cơ quan DEED cũng nói rằng từ Tháng Ba đến Tháng Tám 2017, có năm lần các trương mục lạ trả tiền vào trương mục trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho ông Hải. Khi điều tra, cơ quan DEED thấy rằng không chủ trương mục nào trong số này đă cho phép chuyển tiền cho ông Hải.

Giới hữu trách sau đó phát giác ra rằng cả năm nạn nhân đều là những người từng đóng góp trợ giúp cơ quan House of Charity.

Trong khi làm việc ở House of Charity, ông Hải biết được các chi tiết về trương mục ngân hàng của những người này, theo hồ sơ truy tố.

Sau đó, khi lục soát nhà ông Hải, giới hữu trách t́m thấy các chi tiết cá nhân bị đánh cắp của khoảng 300 nạn nhân. Các điều tra viên thấy ông Hải đă dùng các dữ kiện đánh cắp được để lấy tiền trả cho nhiều chi phí khác nhau, gồm cả tiền nợ thẻ tín dụng.

thangbomvietnam 07-18-2018 18:27

Thứ dân cho đi tù cải tạo để trừng phạt tội ngu và tham này...Ko ai thương tiếc hết...

lergeneral 07-18-2018 19:09

Bó tay !Ngồi không lảnh tiền không ái ngại là thứ bỏ đi!?


All times are GMT. The time now is 20:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03701 seconds with 9 queries