Log in

View Full Version : USD lại trượt giá vì chỉ số kinh tế ảm đạm!


Romano
10-15-2015, 02:08
Kinh tế Mỹ thực sự chưa có bước ngoặt mới, chưa có gì đặc biệt, nên chưa thể nào gọi là đang đi lên. Dù có thể duy trì và nhích lên một chút chút thôi nhưng chưa ổn định đi lên. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Phiên 14/10, USD bắt đáy 7 tuần trước dấu hiệu thất vọng về kinh tế Mỹ và Trung Quốc, gây hoài nghi về khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay.

Chỉ số Đôla Wall Street Journal, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, giảm gần 1% xuống thấp nhất kể từ cuối tháng 6.

http://intermati.com/hanna/2015/10m/15d/61.jpg

Đồng USD giảm 0,8% so với euro xuống 1,1473USD/EUR.

http://intermati.com/hanna/2015/10m/15d/62.jpg

Biểu đồ: Finviz
Đồng USD giảm 0,7% so với yen xuống 118,88JPY/USD, mức thấp nhất kể từ 25/8.

Biểu đồ: Finviz

Trong khi đó, chỉ số Đôla ICE, theo dõi sức mạnh của USD với 6 đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ, giảm 0,95% xuống 93,863 điểm, trong phiên có lúc chỉ số này giảm xuống 93,845 điểm, thấp nhất 7 tuần qua.

Giới đầu tư cho rằng doanh số bán lẻ đáng thất vọng và lạm phát giảm mạnh hơn dự đoán đã làm giảm cơ hội Fed nâng lãi suất trong tương lai gần, kéo giảm tỷ lệ đặt cược USD tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, USD giảm 0,8% so với euro xuống 1,1473 USD/euro. Đồng bạc xanh cũng giảm 0,7% so với yên xuống 118,88 yên/USD, thấp nhất kể từ 25/8 khi thị trường tài chính hỗn loại do lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các đồng tiền thị trường mới nổi tiếp tục tăng giá so với USD, kéo dài chuỗi tăng sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 đáng thất vọng của Mỹ công bố hồi đầu tháng.

USD giảm 2,4% so với rand Nam Phi, giảm 1,5% so với lira Thổ Nhĩ Kỳ và giảm 2% so với real Brazil.

Tỷ lệ dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 12 giảm còn 27% so với 35% hôm thứ Ba 13/10, theo số liệu của CME Group.

Giới đầu tư ồ ạt bán ra USD sau khi số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, doanh số bán tại các các hàng bán lẻ và nhà hàng trong tháng 9 chỉ tăng 0,1% so với tháng 8. Không tính ôtô, doanh số bán lẻ và thực phẩm tháng 9 giảm 0,3%.

Các nhà kinh tế học dự đoán, doanh số bán lẻ trong tháng 9 tăng 0,2% và nếu không tính ôtô, doanh số bán lẻ giảm 0,1%.

Chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 9 giảm 0,5%, theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, gia tăng áp lực lên USD. Nếu không tính thực phẩm và năng lượng, lạm phát lõi tháng 9 giảm 0,3%, trái với dự đoán tăng 0,1% của các nhà kinh tế học.

Trước đó, số liệu của Trung Quốc cho thấy, tăng trưởng lạm phát hàng năm của nước này giảm xuống 1,6% trong tháng 9, thấp hơn dự báo tăng 1,8% và 2% trong tháng 8.

Phan Nguyễn

Nguồn WSJ, Reuters