TinNhanh247
08-20-2025, 13:33
Dù tạo ấn tượng tại giải đấu Bắc Kinh, nhiều robot hình người Trung Quốc vẫn chật vật với những nhiệm vụ cơ bản, phơi bày khoảng cách lớn giưã công nghệ và ứng dụng.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_08_20_180_53041 586/a90ca9009b4972172b58 .jpg.avif
Hơn 500 robot đã tham gia Giải Thế vận hội robot hình nhân lần đầu tại Bắc Kinh với loạt thử thách từ thể thao đến sinh hoạt đời thường. (Ảnh: South China Morning Post)
Thế nhưng nhiều robot khiến khán giả bật cười khi đi loạng choạng, ngã nhào, mất 17 phút để nhặt vài mảnh rác hay 5 phút chỉ để lấy 3 hộp thuốc.
Điểm sáng hiếm hoi đến từ Mirai của UniX AI, hoàn thành dọn phòng trong 8 phút nhờ ứng dụng mô hình AI lớn.
Giới quan sát cho rằng sự kiện phơi bày khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế ứng dụng của robot hình nhân.
Trung Quốc đang đầu tư mạnh với trường đào tạo robot tại Thượng Hải, nơi hàng trăm mẫu được rèn luyện các tác vụ như rửa chén, siết ốc hay hàn điện.
Các “ngôi sao” như Yuanzheng A2 và Lingxi X1 tiếp tục xuất hiện dày đặc tại triển lãm công nghệ, cho thấy quyết tâm bùng nổ lĩnh vực này.
Mục tiêu được chính phủ đặt ra là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc robot hình nhân hàng đầu vào năm 2027.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo còn nhiều năm nữa công nghệ mới khắc phục được rào cản về thăng bằng, vận động học và trí tuệ nhân tạo.
https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_08_20_180_53041 586/a90ca9009b4972172b58 .jpg.avif
Hơn 500 robot đã tham gia Giải Thế vận hội robot hình nhân lần đầu tại Bắc Kinh với loạt thử thách từ thể thao đến sinh hoạt đời thường. (Ảnh: South China Morning Post)
Thế nhưng nhiều robot khiến khán giả bật cười khi đi loạng choạng, ngã nhào, mất 17 phút để nhặt vài mảnh rác hay 5 phút chỉ để lấy 3 hộp thuốc.
Điểm sáng hiếm hoi đến từ Mirai của UniX AI, hoàn thành dọn phòng trong 8 phút nhờ ứng dụng mô hình AI lớn.
Giới quan sát cho rằng sự kiện phơi bày khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế ứng dụng của robot hình nhân.
Trung Quốc đang đầu tư mạnh với trường đào tạo robot tại Thượng Hải, nơi hàng trăm mẫu được rèn luyện các tác vụ như rửa chén, siết ốc hay hàn điện.
Các “ngôi sao” như Yuanzheng A2 và Lingxi X1 tiếp tục xuất hiện dày đặc tại triển lãm công nghệ, cho thấy quyết tâm bùng nổ lĩnh vực này.
Mục tiêu được chính phủ đặt ra là đưa Trung Quốc trở thành cường quốc robot hình nhân hàng đầu vào năm 2027.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo còn nhiều năm nữa công nghệ mới khắc phục được rào cản về thăng bằng, vận động học và trí tuệ nhân tạo.