pizza
04-03-2024, 11:52
Sau khi dùng kỹ thuật đỡ bóng bằng ngực, người đàn ông đột ngột ngă gục, ngưng tim trong sự hoảng loạn của đồng đội. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị đột tử do đột biến gene hiếm gặp.
Ngày 3/4, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp bị đột tử. Bệnh nhân là anh V.H.H (39 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức) chơi bóng đá nghiệp dư. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đang cùng đồng đội tham gia một trận đấu giao hữu, anh dùng ngực đỡ bóng rồi gục xuống sân bất tỉnh.
Ngay lập tức, người bệnh được sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển tới Bệnh viện Nhân Dân Gia Định trong t́nh trạng đặc biệt nguy kịch. Các bác sĩ đă tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực kết hợp sốc điện, hồi sức tim phổi. Sau 45 phút, người bệnh đă có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2355847&stc=1&d=1712145128
Bệnh nhân trong quá tŕnh can thiệp ECMO tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (ảnh: BVCC)
Bệnh nhân đă được cho sử dụng thuốc vận mạch, hạ thân nhiệt để bảo vệ năo, đồng thời can thiệp oxy hoá máu màng ngoài cơ thể (ECMO) kết hợp lọc máu liên tục. Sau 48 giờ can thiệp, bệnh nhân đă phục hồi tri giác hoàn toàn. Một tuần sau, sức khỏe người bệnh đă b́nh phục tốt.
Theo bệnh sử, anh H. không có tiền căn bệnh lư tim mạch nhưng trong gia đ́nh đă có 4 thành viên đột tử không rơ nguyên nhân. Các bác sĩ đă thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra h́nh ảnh cần thiết để chẩn đoán nguyên nhân đột tử. Xét nghiệm di truyền học cũng được thực hiện để truy t́m đột biến gene liên quan đột tử do rối loạn nhịp tim.
BS.Huỳnh Trung Tín, Đơn vị Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết: “Kết quả xét nghiệm di truyền học ghi nhận anh H. có đột biến gene MYPN - một loại gene mă hoá protein cấu thành đơn vị co cơ tim myopalladin. Đây là loại đột biến gene chiếm tỉ lệ <2% ở bệnh cơ tim giăn nở và được ghi nhận là nguyên nhân gây đột tử trong vài ca lâm sàng theo y văn trên thế giới.
VietBF@ sưu tập
Ngày 3/4, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho một trường hợp bị đột tử. Bệnh nhân là anh V.H.H (39 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức) chơi bóng đá nghiệp dư. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đang cùng đồng đội tham gia một trận đấu giao hữu, anh dùng ngực đỡ bóng rồi gục xuống sân bất tỉnh.
Ngay lập tức, người bệnh được sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển tới Bệnh viện Nhân Dân Gia Định trong t́nh trạng đặc biệt nguy kịch. Các bác sĩ đă tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực kết hợp sốc điện, hồi sức tim phổi. Sau 45 phút, người bệnh đă có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn.
https://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=2355847&stc=1&d=1712145128
Bệnh nhân trong quá tŕnh can thiệp ECMO tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định (ảnh: BVCC)
Bệnh nhân đă được cho sử dụng thuốc vận mạch, hạ thân nhiệt để bảo vệ năo, đồng thời can thiệp oxy hoá máu màng ngoài cơ thể (ECMO) kết hợp lọc máu liên tục. Sau 48 giờ can thiệp, bệnh nhân đă phục hồi tri giác hoàn toàn. Một tuần sau, sức khỏe người bệnh đă b́nh phục tốt.
Theo bệnh sử, anh H. không có tiền căn bệnh lư tim mạch nhưng trong gia đ́nh đă có 4 thành viên đột tử không rơ nguyên nhân. Các bác sĩ đă thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra h́nh ảnh cần thiết để chẩn đoán nguyên nhân đột tử. Xét nghiệm di truyền học cũng được thực hiện để truy t́m đột biến gene liên quan đột tử do rối loạn nhịp tim.
BS.Huỳnh Trung Tín, Đơn vị Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết: “Kết quả xét nghiệm di truyền học ghi nhận anh H. có đột biến gene MYPN - một loại gene mă hoá protein cấu thành đơn vị co cơ tim myopalladin. Đây là loại đột biến gene chiếm tỉ lệ <2% ở bệnh cơ tim giăn nở và được ghi nhận là nguyên nhân gây đột tử trong vài ca lâm sàng theo y văn trên thế giới.
VietBF@ sưu tập